MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • 7 ngôi sao xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh sau 29 vòng đấu

    19:39 Thứ bảy 14/03/2020 | 4

    BongDa.com.vn Dưới đây là 7 ngôi sao xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh theo chấm điểm của Whoscored tới sau 29 vòng đấu

    1. Kevin de Bruyne (Manchester City)

    Không lạ khi Kevin de Bruyne dẫn đầu danh sách này với 7.92 điểm. Tuyển thủ người Bỉ ngày càng khiến giới túc cầu nể phục bởi nhãn quan chiến thuật, tư duy nhạy bén trong khả năng di chuyển, kiến tạo cho đồng đội. Mùa giải này, sau nhiều lần chấn thương, ngôi sao 28 tuổi vẫn trở lại mạnh mẽ cũng như liên tục đóng góp cho CLB. Dù Man City hiện thi đấu phập phù, song màn trình diễn xuất sắc của De Bruyne là chẳng thể phủ nhận. 

    2. Adama Traore (Wolves)

    Adama Traore về thứ 2 trong danh sách này khi sở hữu 7.61 điểm. Tuyển thủ người Tây Ban Nha đang có mùa giải xuất sắc trong màu áo Wolves. Không những vậy, ngôi sao 24 tuổi còn đóng vai trò quan trọng với đội nhà bởi khả năng thi đấu linh hoạt nơi tuyến giữa và trên hàng công. Tới nay, anh đã bỏ túi 4 bàn thắng và 7 kiến tạo cho CLB ở Premier League.

    3. Riyad Mahrez (Manchester City)

    5 - Bóng Đá

    Riyad Mahrez trình diễn bộ mặt ấn tượng thời gian qua. 

    Thêm một ngôi sao Man City xuất hiện trong danh sách này là Riyad Mahrez với số điểm 7.59. Tuyển thủ số 26 hiện thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Man City. Trên hàng công, nơi tuyến giữa, ngôi sao Algérie đều thể hiện được sự ảnh hưởng cũng như dấu ấn riêng biệt. Đến nay, anh đã có 7 bàn thắng và 8 kiến tạo cho đội nhà ở Premier League. 

    4. Sadio Mane (Liverpool)

    Sadio Mane đứng thứ 4 trong danh sách này với 7.5 điểm sau 29 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh. Tuyển thủ người Senegal ngày càng chứng tỏ được tài năng cũng như tầm quan trọng với Liverpool. Ngôi sao số 10 liên tục lập công, cùng Salah gánh vác hàng công CLB và góp công vào thành tích ấn tượng của The Kop thời gian qua. Tới nay, anh đã bỏ túi 14 bàn thắng, 7 kiến tạo cho đội nhà.

    5. Ricardo Pereira (Leicester)

    Ricardo Pereira cũng đứng thứ 4 trong danh sách này với 7.5 điểm sau 29 vòng đấu. Tuyển thủ số 21 có thể thi đấu được ở vị trí tiền vệ và trung vệ. Tới nay, anh đã có 3 bàn thắng cùng 2 kiến tạo cho Leicester. 

    6. Mohamed Salah (Liverpool)

    5 - Bóng Đá

    Salah tiếp tục là trụ cột hàng đầu của Liverpool. 

    Đứng thứ 6 trong danh sách này là cái tên quá quen thuộc Mohamed Salah với số điểm 7.45. Tuyển thủ người Ai Cập vẫn đang chứng tỏ phong độ ổn định, đẳng cấp qua từng trận đấu. Hiển nhiên, ngôi sao số 11 cũng góp không ít công trong thành tích nổi bật của Lữ đoàn đỏ. Tới nay, anh bỏ túi 16 bàn thắng, 6 kiến tạo cho CLB ở Premier League.

    Video Salah và đồng đội tập luyện:

    Tiểu Phong | 19:35 14/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...