MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • 7 con số ấn tượng sau loạt trận Quốc tế tuần qua

    23:45 Thứ hai 16/11/2020

    BongDa.com.vn Loạt trận thi đấu quốc tế vừa qua có những sự kiện rất đáng chú ý, hãy cùng Bongda.com.vn nhìn lại qua những con số ấn tượng dưới đây.

    177 Sergio Ramos đã trở thành cầu thủ bóng đá nam thuộc Châu Âu khoác áo đội tuyển nhiều nhất mọi thời đại vào thứ Bảy khi anh ra sân lần thứ 177 và mang băng đội trưởng Tây Ban Nha trong trận đấu tại UEFA Nations League trước đối thủ là Thụy Sĩ. Như vậy, Ramos đã vượt qua Gianluigi Buffon của Ý, người có 176 lần ra sân.

     - Bóng Đá

    Mặc dù sút trượt tới 2 quả phạt đền trong trận đấu này, Ramos vẫn có được cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

    100 Cristiano Ronaldo đã đạt được một số cột mốc quan trọng trong trận đấu hủy diệt Andorra 7-0 của Bồ Đào Nha vào thứ Tư (11/11). Đó là chiến thắng thứ 100 của ngôi sao người Bồ Đào Nha trên đội tuyển Quốc gia, giúp anh sánh ngang với Xavier Hernandez của Tây Ban Nha. Bàn thắng của CR7 ở phút 85 cũng là bàn thắng thứ 102 anh ghi cho tuyển Quốc gia, chỉ còn kém 7 bàn so với kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của cầu thủ Ali Daei người Iran.

     - Bóng Đá

    Ronaldo lại bay giữa thiên hà để ghi bàn thắng thứ 102 cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

    82 Uruguay đã đánh bại Colombia với tỷ số 3-0 tại Barranquilla vào thứ Sáu(13/11), gây ra thất bại nặng nề nhất trên sân nhà của Colombia trong một trận đấu chính thức suốt 82 năm qua.

     - Bóng Đá

    Suarez và các đồng đội khiến cho các cầu thủ Colombia có một thất bại muối mặt trên sân nhà.

    23 Scotland sẽ góp mặt ở giải đấu lớn đầu tiên sau 23 năm khi chiến thắng loạt đá luân lưu đầy kịch tính ở vòng loại UEFA EURO trước Serbia để lọt vào vòng Chung kết diễn ra vào hè năm sau. Thủ môn David Marshall đã thể hiện lại khả năng bắt luân lưu ấn tượng của mình như trong trận đấu với Israel, để một lần nữa trở thành người hùng và đưa Scotland vào vòng Chung kết Euro 2020.

     - Bóng Đá

    Andrew Robertson là người đội trưởng đầu tiên sau 23 năm giúp Scotland tham dự được một giải đấu lớn. 

    12 Marcus Thuram có trận đầu tiên ra sân cho đội tuyển Pháp trong trận đấu với Bồ Đào Nha vừa qua, cách 12 năm 5 tháng sau trận cuối cùng do cha anh, Lilian, chơi cho Les Bleus, vào ngày 13 tháng 6 năm 2008, trong trận gặp Hà Lan.

     - Bóng Đá

     Con trai huyền thoại bóng đá Lilian Thuram, Marcus Thuram nối nghiệp bóng đá nhưng anh thi đấu ở vị trí tiền đạo.

    3 Tiền vệ của Borussia Dortmund, Giovanni Reyna, đã có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ tuần qua, trong trận giao hữu với xứ Wales. Trận đấu đã chứng kiến gia đình anh trở thành gia đình đầu tiên trong lịch sử đất nước có ba thành viên đại diện cho các đội tuyển quốc gia: người bố là Claudio sở hữu 112 lần khoác áo đội đội tuyển quốc gia nam từ 1994 đến 2006 và mẹ tên Danielle đã có sáu lần khoác áo đội tuyển quốc gia nữ năm 1993.

     - Bóng Đá

     Gia đình Giovanni Reyna vinh dự khi có tới 3 người từng đại diện cho đội tuyển Quốc gia là bố, mẹ và chính anh.

    1 Bắc Macedonia đủ điều kiện tham gia giải đấu quốc tế lớn đầu tiên khi họ vượt qua Georgia với tỷ số 1-0 vào thứ Năm (12/11) trong trận play-off Euro 2020. Goran Pandev đã ghi bàn thắng quyết định và anh đã phải đợi 20 năm cho giải đấu lớn như thế này kể từ khi ra mắt cho Bắc Macedonia năm 2001.

     - Bóng Đá

    Tiền vệ kì cựu Pandev cuối cùng cũng đưa được đội tuyển quê hương tham dự VCK Euro.

    15 năm của Sergio Ramos tại Real Madrid

     
    Hải Lê | 23:15 16/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...