MỚI NHẤT :
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • 60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất (Phần 1): Dybala mới trong lò Man City

    20:38 Thứ năm 30/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Như thường lệ, mỗi năm The Guardian lại đưa ra danh sách 60 cầu thủ trẻ tài năng đang ở lứa tuổi 17, lứa tuổi chuẩn bị bắt đầu bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

    Facundo Colidio (Inter Milan/Argentina)

    Inter đã đạt thỏa thuận với tiền đạo Argentina từ Boca Juniors vào tháng 9 với mức giá 7 triệu euro + thêm 3 triệu euro tùy thành tích. Ở cái tuổi 17, Colidio sẽ bắt đầu tại đội trẻ Inter. Anh từng tỏa sáng tại giải U17 Nam Mỹ diễn ra ở chile với cú đúp vào lưới Peru.

     - Bóng Đá

     

    Fernando Batista, một HLV của đội tuyển Argentina cảm thấy hào hứng về tương lai của Colidio: "Cậu ấy có sức mạnh, có thể chơi tốt tại châu Âu. Cậu ấy cũng có tố chất kỹ thuật bẩm sinh của Nam Mỹ. Tôi muốn so sánh Colidio với Gonzalo Higuain." Để có được tiền đạo này, Inter đã phải đánh bại Man City, Atletico Madrid và Juventus.

    Benjamin Garre (Man City/Argentina)

    Garre chính là con nhà nòi. Ông của anh, Oscar Garre là thành viên trong đội hình Argentina vô địch World Cup Mexico 86.

    Benjamin gia nhâp đại gia nước Anh Man City từ học viện Velez Sarsfield vào năm ngoái. Cầu thủ này trở thành tâm điểm khi CLB Argentina kiện Man City lên Tòa án thể thao vì vi phạm các điều khoản của FIFA trong việc ký kết cầu thủ trẻ.

     - Bóng Đá

     Sao trẻ đầy triển vọng của Man City.

    Sau tất cả, Garre vẫn đang là người của Man City. Anh từng được gọi lên đội một tập luyện và gây ấn tượng với Pep Guardiola. Là một tiền vệ cánh, Garre thích chơi tự do theo cái cách mà Dybala đang thi đấu tại Juve.

    Dylan Pierias (Melbourne City/Australia)

    Ở cái tuổi 16, Pierias đã khoác áo Melbourne City để thi đấu ở giải Vô địch quốc gia Australia. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên sinh tại thế kỷ 21 thi đấu ở A-League.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất: Dybala mới trong lò Man City - Bóng Đá

     

    Ufuk Talay, huấn luyện viên đội trẻ tuyển Australia tin rằng Pierias là một trong số những tương lai của bóng đá nước nhà: "Cậu ấy rất thông minh, có khả năng cảm nhận vị trí tốt. Cậu ấy cũng dẻo dai và có thể đá như một hậu vệ cánh."

    Romano Schmid (RB Salzburg/Áo)

    Schmid bắt đầu tập đá bóng tại USV Vasoldsberg trước khi chuyển đến Sturm Gaz khi lên 9. Tiến bộ nhanh chóng, Schmid trở thành cầu thủ đầu tiên thi đấu tại Bundesliga của Áo vào năm ngoái. Trước tài năng của Schmid, RB Salzburg quyết định chi 600 triệu Euro để sở hữu anh.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất: Dybala mới trong lò Man City - Bóng Đá

     Romano Schmid trong màu áo RB Salzburg.

    "Đã có một số CLB nổi tiếng quan tâm đến tôi, nhưng đây là thời điểm tôi muốn ở lại Áo để tiếp tục phát triển ổn định.", Schmid chia sẻ với báo giới. Sau 2 lần ra sân tại giải Vô địch quốc gia Áo, Schmid có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

    Keres Masangu (AS Roma/Bỉ)

    KV Mechelen, CLB của Bỉ đã có gắng thuyết phục Masangu ở lại, họ hứa hẹn sẽ trao cho anh một suất trong đội một. Tuy nhiên, tiền vệ phòng ngự này đã quyết định ra đi và gia nhập Roma.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất: Dybala mới trong lò Man City - Bóng Đá

    Keres Masangu (số 17).

    Chơi cho đội trẻ Roma, Masangu đã có 3 bàn mùa này sau 8 lần ra sân. Anh đang được dẫn dắt bởi Alberto De Rossi (cha của thủ quân Roma) và hy vọng một ngày không xa, Masangu sẽ thay thế xứng đáng Daniele De Rossi ở hàng tiền vệ Roma.

    Flor Van Den Eynden (Inter Milan/Bỉ)

    Trước khi mất Masangu vào tay Roma, KV Mechelen cũng đã bị Inter 'đánh cắp' một tài năng khác là Flor Van Den Eynden.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất: Dybala mới trong lò Man City - Bóng Đá

     Gương mặt điển trai của Van Den Eynden.

    Trung vệ này được đánh giá rất cao và sở hữu những phẩm chất của một cầu thủ phòng ngự Italia điển hình: tầm nhìn tuyệt vời, đọc trận đấu tốt, sẵn sàng phát động tấn công từ phần sân nhà.

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 20:00 30/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...