MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • 6 năm qua, cánh trái Man Utd đã 'nát bấy' ra sao?

    20:54 Thứ sáu 10/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Dù là một CLB lớn và có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, tuy nhiên suốt 6 năm qua M.U chẳng thể sở hữu được một hậu vệ trái ổn định, đẳng cấp.

    1. Luke Shaw

    Patrice Evra rời sân Old Trafford, Manchester United lập tức ráo riết tìm kiếm một cái tên để thay thế. Lúc bấy giờ, Luke Shaw được giới chuyên môn ví như "thần đồng" của xứ Sương mù. Không chỉ có nửa đỏ thành Manchester, Chelsea cũng muốn sở hữu sao mai của Southampton thời điểm ấy. Chưa kể đó, The Blues cũng là CLB chàng trai sinh năm 1995 yêu thích từ nhỏ.

    6 năm qua, cánh trái Man Utd đã 'nát bấy' ra sao? - Bóng Đá

     Đến bao giờ Luke Shaw mới lấy lại phong độ?

    Tuy vậy, khoảng thời gian khoác áo M.U quả thật đen đủi với hậu vệ trái người Anh. Ở mùa giải 2015/16, số 23 của Quỷ đỏ dính chấn thương kinh hoàng ở trận đấu gặp PSV Eindhoven. Cũng kể từ đó, Luke Shaw không còn là chính mình. Giờ đây, anh không còn duy trì tốc độ vốn có và cũng thường xuyên gặp khó khăn trong khâu phòng ngự.

    2. Daley Blind

    Sau màn trình diễn quá ấn tượng ở World Cup 2014, HLV Louis Van Gaal đã kéo theo cậu học trò cưng sang xứ Sương mù. Mặc dù vậy, những tố chất của chàng trai người Hà Lan cho thấy anh hoàn toàn không phù hợp với vị trí hậu vệ trái. Daley Blind không có thể hình lí tưởng, đồng thời một trong những "tử huyệt" của anh đó chính là tốc độ.

    6 năm qua, cánh trái Man Utd đã 'nát bấy' ra sao? - Bóng Đá

     Không hợp triết lý của Jose Mourinho, Daley Blind buộc phải hồi hương.

    Vì lẽ này, "Hoa Tulip thép" buộc phải kéo ngôi sao thành danh tại Ajax Amsterdam vào đá ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, khi cựu thuyền trưởng Bayern Munich bị sa thải cũng là lúc cầu thủ sinh năm 1990 bắt đầu mất chỗ đứng tại M.U. Dưới triều đại của Jose Mourinho, những cái tên có phong cách thi đấu "thư sinh" rất hiếm có cơ hội đá chính. 

    3. Marcos Rojo

    Không thích Daley Blind, "Người đặc biệt" nắm trong tay một chiến binh thực thụ đó chính là Marcos Rojo. Cũng nổi lên từ sau World Cup 2014 ở chính vị trí hậu vệ trái, tuyển thủ Argentina được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để nỗi lo của đội chủ sân Old Trafford. Đặc biệt ở mùa giải 2016/17, anh chiếm luôn suất đá chính của cả Luke Shaw và Daley Blind.

    6 năm qua, cánh trái Man Utd đã 'nát bấy' ra sao? - Bóng Đá

     Marcos Rojo đã từng là trụ cột của sân Old Trafford.

    Sự đa năng, tuân thủ kỷ luật là những tố chất rất đáng quý của chàng trai 29 tuổi này. Marcos Rojo có thể đá trung vệ hoặc hậu vệ trái tùy theo yêu cầu của ban huấn luyện. Thế nhưng cũng giống như đàn em Luke Shaw, cầu thủ trưởng thành từ lò Estudiantes không gặp may mắn khi thường xuyên đối mặt với chấn thương.

    4. Ashley Young

    Từ sau mùa giải 2013/14, người ta đã không còn nhận ra một Ashley Young từng khuynh đảo Premier League trong màu áo Aston Villa. Khi Manchester United thiếu hụt nhân sự, cầu thủ sinh năm 1985 phải chơi cả ở vị trí hậu vệ trái lẫn phải. Đó là lí do vì sao anh thường xuyên nhận những chỉ trích, bởi đó không phải vai trò sở trường của cựu tuyển thủ Anh.

    6 năm qua, cánh trái Man Utd đã 'nát bấy' ra sao? - Bóng Đá

     Cống hiến đủ lâu, đã đến lúc thủ quân của Quỷ đỏ ra đi?

    Chưa bao giờ thực sự xuất sắc, Ashley Young chỉ chơi ở mức tròn vai hoặc tệ hơn. Điều này cũng phơi bày sự thật rằng công tác chuyển nhượng của Quỷ đỏ có vấn đề. Một CLB lớn, giàu tham vọng, thế nhưng 6 năm qua vẫn tin dùng cái tên đã đến từ thời Sir Alex Ferguson. Thậm chí, giờ đây thủ quân của nửa đỏ thành Manchester còn bày tỏ mong muốn gia nhập Inter Milan.

    5. Brandon Willams

    Daley Blind rời đi, Luke Shaw xuống phong độ, Marcos Rojo thường xuyên chấn thương và Ashley Young cũng đánh tiếng muốn rời Old Trafford. Giờ đây, Ole Gunnar Solskjaer chỉ còn duy nhất một cầu thủ có thể tin tưởng chính là Brandon Williams. Mùa giải 2019/20 này, cầu thủ sinh năm 2000 là một phát hiện thú vị của đội chủ sân Old Trafford.

    6 năm qua, cánh trái Man Utd đã 'nát bấy' ra sao? - Bóng Đá

     M.U có muốn mạo hiểm với Brandon Williams?

    Ở tuổi 19 tuổi, anh đã thể hiện sự bản lĩnh, lì lợm và phần nào là tinh quái trong những pha xử lý. Mặc dù vậy, Brandon Williams vẫn còn quá trẻ để có thể cày ải trên nhiều đấu trường khác nhau. Nếu không sớm mang về thêm một hậu vệ trái, "Solsa" nhiều khả năng sẽ phải trả giá.

    Xem siêu phẩm của Daley Blind: 

    Giang Nam | 20:24 10/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...