MỚI NHẤT :
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • 6 cựu sao Liverpool có thể làm phó tướng cho Klopp

    09:05 Thứ sáu 16/10/2015 | 1

    Juergen Klopp đem theo hai trợ lý Buvac và Krawietz tới Liverpool. Nhưng theo tờ Metro, HLV người Đức nên bổ nhiệm thêm một cựu sao Liverpool vào BHL.

    Juergen Klopp đem theo hai trợ lý Buvac và Krawietz tới Liverpool. Nhưng theo tờ Metro, huấn luyện viên người Đức nên bổ nhiệm thêm một cựu sao Liverpool vào ban huấn luyện.

    liver

    Robbie Fowler

    Cựu tiền đạo 40 tuổi có 11 mùa giải cống hiến cho Liverpool và giúp đội bóng giành tổng cộng 6 danh hiệu. Bởi vậy, sự am hiểu CLB và kinh nghiệm chơi bóng tại Premier League của Fowler sẽ là những yếu tố quý báu dành cho HLV Klopp, người chưa từng cầm quân tại Anh.

    “Tôi rất muốn trở thành thành viên ban huấn luyện. Liverpool là một phần lớn của đời tôi,” Flowler từng chia sẻ, “Tôi chưa từng gặp Klopp. Nhưng tôi rất ấn tượng với những gì ông ấy làm tại Đức. Cá nhân tôi cho rằng ông ấy là một HLV rất giỏi.”

    Dietmar Hamann

    liver1

    Cựu tuyển thủ Đức chiếm trọn tình cảm fan “The Kop”. Anh không chỉ có 7 năm khoác áo Liverpool, mà còn từng ghi bàn ở loạt đá luân lưu trận chung kết Champions League 2005 bất chấp ngón chân bị gãy. Hamann từng tư vấn cho Klopp tới Liverpool.

    “Ở Liverpool, điều quan trọng nhất là bạn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Juergen Klopp là sự bổ nhiệm tuyệt vời của Liverpool. Nếu là thành viên ban lãnh đạo, tôi cũng sẽ chọn Juergen, bởi ông ấy có tình yêu đặc biệt dành cho trái bóng,” cựu danh thủ 42 tuổi trả lời phỏng vấn trên Sky Sports.

    Steven Gerrard

    liver2

    Cựu tiền vệ tuyển Anh hiện chơi bóng tại MLS trong màu áo LA Galaxy. Anh từng ước một ngày nào đó trở lại phục vụ Liverpool với tư cách là thành viên ban huấn luyện. Một số nguồn tin cho biết, HLV Klopp đã thuyết phục Gerrard treo giày để hỗ trợ ông tại Anfield. Điều này cũng nhận được sự ủng hộ của huyền thoại “The Kop”, Kevin Keegan.

    “Tôi thích Carlo Ancelotti cùng Steven Gerrard dẫn dắt Liverpool nếu cựu tuyển thủ Anh treo giày trong 2-3 năm tới. Đó là kịch bản hoàn hảo. Klopp là ưu tiên thứ hai sau Ancelotti. Tôi nghĩ chẳng ai phù hợp với đội bóng hơn hai nhà cầm quân này,” Kevin Keegan trả lời phỏng vấn trên beIN Sports.

    Markus Babbel

    liver3

    Cựu hậu vệ 43 tuổi từng có 4 năm thi đấu tại Anfield dưới triều đại Gerard Houllier trước khi bị phát hiện mắc hội chứng Guillain-Barre (khiến hai chân tê buốt dẫn đến bị liệt). Hội chứng này khiến anh sa sút trong màu áo Stuttgart và buộc phải chia tay sự nghiệp quần đùi áo số năm 2007.

    Babbel hiện dẫn dắt FC Luzern (Thụy Sỹ). Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng anh muốn thử sức tại Ngoại hạng Anh. Muốn nuôi tham vọng đó, cựu tuyển thủ Đức nên trau dồi kinh nghiệm với vai trò là phó tướng cho Juergen Klopp ở đội bóng cũ Liverpool.

    Sami Hyypia

    liver4

    Cựu hậu vệ người Phần Lan có 10 năm thi đấu tại Anfield (1999-2009) và có thời gian dài giữ băng thủ quân. Anh từng từ chối làm trợ lý cho HLV Brendan Rodgers khi chiến lược gia người Bắc Ireland dẫn dắt “The Kop”.

    Tuy nhiên, tân HLV Juergen Klopp có thể thay đổi suy nghĩ của Hyypia nếu ông thực sự cần sự hỗ trợ từ cựu hậu vệ 42 tuổi. Klopp có lẽ cũng hiểu khá rõ về Sami Hyypia, bởi cựu tuyển thủ Phần Lan từng có hai mùa giải dẫn dắt Beyer Leverkusen. Hiện Hyypia là huấn luyện viên trưởng của FC Zurich (Thụy Sỹ).

    Jamie Carragher

    liver5

    Cựu hậu vệ người Anh dành trọn sự nghiệp cầu thủ cho Liverpool. Sau 17 năm khoác áo đội 1 “The Kop”, Carragher ra sân 737 trận, bổ sung vào phòng truyền thống tại Anfield 12 danh hiệu. Sau khi treo giày năm 2013, anh chuyển sang làm bình luận viên cho kênh truyền hình Sky Sports.

    Sir Alex Ferguson và cựu danh thủ Arsenal, Ian Wright từng gợi ý Juergen Klopp nên bổ nhiệm Carragher làm trợ lý tại Liverpool. Bởi ngoài kinh nghiệm chơi bóng tại Anfield, cựu tuyển thủ 37 tuổi còn có tầm ảnh hưởng tới người hâm mộ “The Kop”.

    Tiểu Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...