MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 6 bí kíp "gối đầu giường" dành cho triều đại mới của Super Frankie (Phần 1)

    23:07 Thứ tư 26/06/2019

    BongDa.com.vn Frank Lampard cần làm được sáu điều này nếu muốn có một nhiệm kỳ dài hạn với Chelsea.

    Theo hàng loạt tin tức gần đây, Frank Lampard đang từng bước tiến gần đến chiếc ghế tân huấn luyện viên tại Chelsea chuẩn bị cho mùa giải 2019-2020.

     - Bóng Đá

     Frank Lampard sắp chuyển công tác về lại đội bóng cũ.

    Dù chỉ bước vào nghề được một năm, nhưng những gì cựu số 8 tại Stamford Bridge làm được cho Derby County là vô cùng khả quan, anh giúp đội bóng thoát khỏi vũng bùn trụ hạng và hiên ngang tiến vào trận play-off thăng hạng với Aston Villa. Chỉ đáng tiếc, dấu chấm câu cuối cùng không được như ý dù Bầy Cừu đã có mở bài, thân bài và kết bài vô cùng đầy đủ.

    Nếu mọi chuyện "Xuôi chèo mát mái", Super Frankie có thể nhận công việc mới trong vài ngày tới và để có thể tránh đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm Maurizio Sarri, Lampard cần làm được sáu điều này để đảm bảo cho mình một nhiệm kỳ dài hạn.

    1. Bằng mọi giá phải giữ chân Callum Hudson-Odoi

    Cầu thủ 20 tuổi là thành viên đội một của Chelsea trong suốt mùa giải vừa qua và được xem như người dẫn đầu cho làn sóng thế hệ trẻ kế nhiệm kể từ thời điểm của John Terry. Tiềm năng của Callum Hudson-Odoi là rất lớn nhưng anh không thể phát huy hết năng lực của bản thân nếu cứ vùi mình trên băng ghế dự bị như dưới triều đại của cựu thuyền trưởng Maurizio Sarri, tuy nhiên khi Lampard đến mọi việc có thể đổi khác.

     - Bóng Đá

     Odoi là hiện tại và tương lai của The Blues.

    Việc Bayern Munich "năm lần bảy lượt" cử người sang tận London chỉ để tái đàm phán đủ để cho thấy cầu thủ người Anh như một "viên ngọc thô", cần được người chăm bón. Những gì anh cần là sự tự do và được tin tưởng, các yếu tố vốn là thế mạnh của Lampard trong suốt thời gian làm việc tại Bầy Cừu.

    2. Cơ cấu lại ban huấn luyện

    Bất cứ khi nào có một sự ra đi của HLV trưởng, một hoặc hai người trong ban huấn luyện vẫn sẽ ở lại, việc đầu tiên Lampard cần làm khi nhận việc là dọn dẹp sạch sẽ tất cả "tàn dư" đó. Mọi thứ cần phải được phân định rõ ràng, Super Frankie đã có một đội ngũ riêng và anh không cần những người có tư duy cũ kỹ.

     - Bóng Đá

    Super Frankie đã có cho mình một bộ sậu ổn định.

    Jody Morris sẽ là cánh tay phải, đồng thời là trợ lý ăn ý với anh trong suốt năm vừa qua, đồng thời Chris Jones cũng sẽ gia nhập ban huấn luyện với tư cách huấn luyện viên thể lực của đội.

    3. Cho những cầu thủ trẻ và được cho mượn cơ hội

    Chelsea đang là đội bóng có số cầu thủ được cho mượn nhiều nhất tại giải Ngoại Hạng Anh vào lúc này với con số ước tính gần 40 người, phân bố ở hầu hết các giải đấu lớn nhỏ tại Châu Âu. Đồng thời, lò đào tạo trẻ của CLB vẫn liên tục cho ra lò hàng loạt măng non, đủ sức kế tục các vị trí trên đội một, nhưng cái họ cần là cơ hội ra sân.

     - Bóng Đá

     Tin tưởng vào tài năng trẻ là thế mạnh của cựu tiền vệ người Anh.

    Ngay khi vừa nhận việc tại Derby, Lampard đã ngay lập tức đưa về hai cái tên là tiền vệ Mason Mount và trung vệ Fikayo Tomori, những người vốn có thâm niên tại các lứa U của Chelsea. Họ có tiềm năng rất lớn và Super Frankie chỉ giúp họ hoàn thành vế sau, trải nghiệm ra sân trong môi trường chuyên nghiệp. Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp khác như Jay Dasilva tại Bristol City và Reece James ở Wigan, họ đều đã chứng tỏ được bản thân tại đội bóng hiện tại và cần được gọi trở lại khi đội bóng rơi vào thế bí nhân sự.

    Nguyễn Kim Bằng | 22:45 26/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...