MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • 500 ngày Klopp ở Anfield (Phần 1): Mối tình nồng nàn vừa chớm nở

    16:46 Chủ nhật 19/02/2017 | 2

    BongDa.com.vn Một câu chuyện tình yêu đã làm say đắm khán giả ở Anfield và nhận được sự hoanh nghênh khắp thế giới bóng đá.

    Nhưng phía sau bức màn nhung của mối tình này, đôi bên đã làm thế nào để cùng nhau tạo nên những thứ tốt đẹp? Nhân dịp HLV người Đức vừa đạt cột mốc khá lớn đầu tiên tại Liverpool, hãy cùng nhìn lại quãng thời gian hơn 1 năm mà ông đã đến vùng Merseyside.

    Tháng 10 năm 2015, Klopp gây sốt khi chuyển đến Merseyside, dẫn dắt Liverpool sau khi đã tạo nên danh tiếng ở Borussia Dortmund với 2 danh hiệu Bundesliga và lọt vào chung kết Champions League.

    Klopp với lối chơi gegenpressing đã trở thành thương hiệu cùng cá tính đôi khi kì quặc đã làm cả châu Âu chú ý. Ông được biết đến với nụ cười nhăn nhở, không thể đoán trước được điều gì, luôn tràn trề năng lượng và không ngại đưa ra ý kiến cá nhân trong mỗi cuộc họp báo.

    500 ngày Klopp ở Anfield (Phần 1): Mối tình nồng nàn vừa chớm nở - Bóng Đá

     Klopp đã gắn bó với Liverpool được 500 ngày. Ảnh: Daily Mail.

    Liverpool đã tiến rất gần đến chức vô địch Ngoại hạng Anh năm 2014 và luôn muốn tìm một cá nhân kiệt xuất để khởi đầu đế chế mới. Trong quá trình chuyển giao thế hệ, lịch sử, truyền thống của CLB, Klopp là người được chỉ mặt đặt tên để đưa Liverpool trở lại hình ảnh thống trị nước Anh trong quá khứ.

    Không chậm cũng chẳng nhanh, Klopp tạo được hiệu ứng mạnh mẽ ở Liverpool với những trận cầu bùng nổ xúc cảm. Ông đưa đội bóng đến chung kết Europa League bằng một chặng đường đầy chông gai, trong đó có cuộc ngược dòng kinh điển trước đội bóng cũ Dortmund. Vượt qua rất nhiều chông gai, niềm tin của CĐV The Kop dành cho Klopp luôn rất mạnh và luôn mong đợi những cuộc cách mạng lớn hơn từ ông.

    KẾT QUẢ

    Về tổng thể, Klopp kém hơn Brendan Rodgers sau cùng khoảng thời gian 500 ngày đầu tiên ở Liverpool. Rodger thắng một nửa trong số 72 trận trong khi tỷ lệ chiến thắng của Klopp chỉ là 48,8%. Một người cũ của Liverpool là Rafa Benitez thậm chí còn có khởi đầu tốt hơn khi thắng 52,7% số trận trong cùng kỳ.

    500 ngày Klopp ở Anfield (Phần 1): Mối tình nồng nàn vừa chớm nở - Bóng Đá

     Những trận đấu của ông đều tràn đầy cảm xúc. Ảnh: Daily Mail.

    Tuy nhiên, Klopp lại trội hơn 2 người tiền nhiệm về điểm số trung bình mỗi trận, 1,76 so với 1,74 và 1,68 của Rodgers và Benitez. Không những vậy, ông đang đưa Liverpool trở lại vị trí cạnh tranh cho Top 4, điều mà họ không làm được khi kết thúc ở vị trí thứ 5 và thứ 8 trong 2 mùa gần nhất.

    Điều mà Klopp chưa làm được trong thời gian qua chính là khả năng phòng ngự, 70 bàn thua đã nhận ở Ngoại hạng Anh trong thời gian ông nhậm chức. Con số này tệ hơn West Brom, Southampton, Leicester, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham và Chelsea.

    Nhưng cần phải nhìn nhận rằng, Liverpool của Klopp luôn chơi rất cống hiến và sẵn sàng ghi rất nhiều bàn thắng vào lưới đối phương. Dù bị thủng lưới đến 70 bàn, Liverpool cũng ghi được 109 bàn trong thời kỳ Klopp dẫn dắt, nhiều hơn tất cả đối thủ còn lại. Số bàn thắng từ ngoài vòng cấm của họ là 20, cũng là con số cao nhất trong cùng thời gian.

    Chỉ có Tottenham Hotspur sở hữu nhiều cú sút hơn Liverpool, và The Kop cũng chỉ chịu kém cạnh Arsenal về thời lượng kiểm soát bóng trên sân. Rõ ràng Liverpool đã chơi rất phóng khoáng hơn dưới thời Klopp.

    PHONG CÁCH

    500 ngày Klopp ở Anfield (Phần 1): Mối tình nồng nàn vừa chớm nở - Bóng Đá

     Pha ăn mừng đến nỗi gãy kính của Klopp trước Norwich. Ảnh: Daily Mail.

    Từ ngày đầu Klopp đến, ông đã đưa thứ bóng đá pressing không ngừng nghỉ hiện diện ở Anfield. Tuy nhiên, đấu pháp này không thể duy trì hiệu quả trong suốt cả mùa giải, nhất là khi ở môi trường bóng đá Anh. Trước những đối thủ lớn hay nhỏ, Liverpool của Klopp đều thi đấu một kiểu, điều này đôi khi lại bị bắt bài và không ít lần Liverpool đã rơi vào bế tắc.

    Nhưng có lẽ triều đại của Klopp ở Liverpool chỉ mới ở giai đoạn phôi thai, mọi thứ đang ở mức tương đối và CLB cần nhiều thời gian hơn để thấm nhuần tư tưởng, triết lý của Klopp. Quan trọng là lối chơi của Klopp cần rất nhiều thể lực từ học trò và điều này đã được cân bằng với sự xuất hiện của HLV thể lực người Hà Lan, Raymond Verheijen.

    Dấu ấn của Klopp để lại sâu đậm nhất trong lối chơi của Liverpool chính là việc để một số cá nhân thi đấu cực tốt ngay cả khi chơi trái sở trường. Lucas Leiva trở thành một trung vệ đáng tin cậy, Gini Wijnaldum từ tay săn bàn trở thành tiền vệ bao sân còn James Milner hồi sinh với vai trò hậu vệ trái. Đặc biệt, Jordan Henderson cuối cùng đã trở thành một đội trưởng thực thụ.

    Video trận ngược dòng kinh điển của Liverpool trước Dortmund

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 16:30 19/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...