MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 50 HLV hay nhất năm 2017 (Phần 2): Pep Guardiola phiên bản Uruguay

    17:01 Chủ nhật 09/07/2017

    BongDa.com.vn Hãy cùng các chuyên gia của FourFourTwo chọn ra những HLV hay nhất thế giới trong năm 2017.

    Các bạn có thể xem lại: Phần 1

    45. Guillermo Almada

    50 HLV hay nhất năm 2017 (Phần 1): Nữ thần của Chelsea - Bóng Đá

     

    Tờ Marca đã gọi ông là ‘Pep Guardiola của Uruguay’ không chỉ vì thành công từ rất trẻ, Almada còn thổi hồn cho đội bóng của mình thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và hiệu quả. Almada đưa Barcelona SC đến chức vô địch Ecuador 2016 bằng một mùa giải hay nhất trong lịch sử.

    Họ là đội vô địch với số điểm nhiều nhất trong lịch sử (99 điểm), chuỗi trận bất bại dài nhất (15 trận) và ghi được nhiều bàn thắng nhất (93 bàn). Không những vậy, ông còn giúp Barcelona SC chấm dứt hành trình giành chức vô địch thứ 4 liên tiếp của Emelec, đối thủ cùng thành phố Guayaquil. Với hàng tá kỳ tích tạo được ở thành phố nổi tiếng nhất Ecuador, không khó hiểu khi tên tuổi Guillermo Almada nhanh chóng trở nên phổ biến.

    Tại quê hương Uruguay của ông, rất nhiều người tin rằng Almada sẽ là người kế nhiệm cho Oscar Tabarez ở cương vị HLV trưởng ĐTQG. Alvaro Silva, chủ tịch của River Plate (Uruguay), nơi Almada từng là HLV giai đoạn 2011 - 2015 là một ví dụ.

    Silva nói: “Almada từng có cơ hội dẫn dắt River Plate và đạt được nhiều thành tựu khi trong tay có rất ít ‘tài nguyên’. Chứng kiến Almada trong các buổi tập và trên sân đấu là niềm vui của chúng tôi. Tabarez vẫn đang làm tốt công việc tại đội tuyển, nhưng tôi chắc chắn rằng sau ông thì Guille sẽ là người nắm giữ cương vị đó.”

    44. Massimo Carrera

    50 HLV hay nhất năm 2017 (Phần 1): Nữ thần của Chelsea - Bóng Đá

     

    Trong 16 năm qua, Spartak Moscow từ chỗ là CLB danh tiếng bậc nhất nước Nga đã phải ‘lẩn trốn’ trong bóng tối vì không thể giành chức vô địch nào. Sau nhiều lần đổi thầy, thay tướng, CLB vẫn không khá lên nổi. Tháng 9 vừa qua, mọi thứ tồi tệ hơn khi CLB bị loại khỏi Cúp châu Âu và cả Cúp quốc gia.

    Nhưng rồi Massimo Carrera lầm lũi bước ra từ chính bóng tối và kéo CLB băng băng về đích, giành chức vô địch thứ 22 trong lịch sử CLB. Có một điều khá thú vị là hồi đầu mùa, Carrera suýt chút nữa đã không có mặt tại Nga vì lí do cá nhân.

    Ông được ví là cánh tay phải của Antonio Conte khi còn dẫn dắt Juventus lẫn tuyển Italia, nhưng không thể cùng chiến lược gia người Ý đến Chelsea trong hè năm ngoái. Lí do là The Blues khăng khăng giữ lại vị trợ lý Steve Holland.

    Vì vậy, Carrera đã sang tận Nga để làm trợ lý HLV tại Spartak, sau khi HLV Dmitri Alenichev từ chức, ông đã được bổ nhiệm làm HLV tạm thời. Nhưng đáng mừng là các cầu thủ đặt trọn niềm tin vào Carrera và phát huy tối đa sức mạnh tập thể. Chức VĐQG Nga giúp Spartak có vé đến Champions League mùa sau và rất có thể Carrera sẽ tái ngộ Conte trong một ngày gần nhất.

    Video những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Spartak trong mùa giải vừa qua

    43. Mark Sampson

    50 HLV hay nhất năm 2017 (Phần 1): Nữ thần của Chelsea - Bóng Đá

     

    Đội tuyển nữ Anh là hiện thân của sức mạnh niềm tin và Sampson chính là đặc điểm nhận diện rõ ràng nhất. Từ khi tiếp quản đội bóng vào năm 2013, ông đã giúp tuyển nữ Anh thay đổi chóng mặt và kết thúc World Cup 2015 bằng vị trí thứ 3.

    Sự hiểu ý và biết cách phát huy sức mạnh tiềm ẩn của từng cá nhân khiến rất nhiều cầu thủ muốn được ông dẫn dắt. Đầu năm nay, Sampson đã giúp tuyển Anh đánh bại Mỹ ngay tại xứ cờ hoa. Tại giải vô địch châu Âu năm nay, tuyển Anh cũng được đánh giá rất cao và Sampson cũng có nhiều khả năng giúp Tam Sư phá vỡ thế độc tôn của người Đức.

    42. Marco Silva

    50 HLV hay nhất năm 2017 (Phần 1): Nữ thần của Chelsea - Bóng Đá

     

    Sau khi Mike Phelan rời Hull City, CLB chìm trong sự chia rẽ giữa NHM và giới chủ quản. Bầu không khí trở lên hỗn loạn này vẫn không hề khiến Silva chùn bước, ông tiếp nhận công việc và giúp Bầy hổ chơi khởi sắc hơn rất nhiều. Silva truyền phong cách thi đấu và kỷ luật cho một tập thể những cầu thủ không quen thuộc, bằng thời gian nhanh gấp đôi.

    Trước khi ông đến, Hull City chỉ giành thắng lợi trong 3 trận đấu, có mặt ông, đội bóng thắng 6 trong 16 trận, trong đó có những lần thi đấu ấn tượng trước Liverpool và Manchester United. Không những vậy, họ còn tạo ra chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà, nhen nhóm hy vọng ở lại Ngoại hạng Anh cho Bầy hổ.

    Thật không may, những mong ước của Hull cuối cùng đã bị tiêu tan, đội bóng xuống hạng trong nỗi buồn không diễn tả thành lời. Nhiều NHM Hull City đang tiếc nuối và tự hỏi rằng nếu Silva dẫn dắt đội bóng ngay từ đầu mùa, mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Cuối mùa giải, Watford nắm ngay lấy cơ hội, bổ nhiệm Silva và ông tiếp tục đóng vai kẻ thách thức thú vị tại Ngoại hạng Anh mùa tới.

    41. Phillip Cocu

    50 HLV hay nhất năm 2017 (Phần 1): Nữ thần của Chelsea - Bóng Đá

     

    Những gì cựu danh thủ Barcelona làm được trong mùa giải vừa qua không phải là danh hiệu mà là cách đổi mới trong quản lý đội bóng. Hồi đầu tháng 4, Cocu thừa nhận rất khó khăn để bảo vệ chức vô địch khi cách Feyenoord đến 5 điểm mà giải đấu chỉ còn lại 6 vòng. Cuối cùng, Feyenoord vô địch không thể kịch tính hơn nhờ cú hat-trick của Dirk Kuyt.

    PSV đã chơi cực ổn định từ đầu mùa và chỉ thua 2 trận với cùng đối thủ Feyenoord. Họ thậm chí đã đánh bại Ajax có phong độ cực cao nhưng cuối cùng lại gục ngã vì những vấn đề từ cá nhân. Thật may, Cocu đã nhận ra những thứ sai lầm và sửa chữa lập tức, điển hình là để đội trưởng De Jong ngồi dự bị sau hàng loạt trận đấu chơi không hiệu quả.

    Dù sao đi nữa, cách vận hành đội bóng của Cocu có rất nhiều điều đáng chờ đợi trong mùa giải tới. Việc không thể bảo vệ chức vô địch trong mùa giải vừa rồi như cú ngã cần thiết sau 2 lần lên ngôi liên tiếp ở mùa 2014/15 và 2015/16.

    Mời độc giả đón đọc Phần 3 trên bongda.com.vn vào 17 giờ ngày thứ sáu (14/07/2017)

    Tịnh Tư - Thể Thao Việt Nam | 16:25 09/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...