MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • 5 ứng viên cho chức đội trưởng Chelsea nếu Terry ra đi

    05:29 Thứ hai 15/02/2016

    Việc John Terry xác nhận rời Chelsea đã được công bố cách đây không lâu. Nhưng ai sẽ đeo băng đội trưởng mà Terry để lại vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp.

    (BongDa.com.vn) – Việc John Terry xác nhận sẽ không gia hạn hợp đồng với Chelsea đã được công bố cách đây không lâu. Nhưng ai sẽ đeo chiếc băng đội trưởng mà Terry để lại vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp.

    5 ứng viên cho chức đội trưởng Chelsea nếu Terry ra đi

    N
    hững cầu thủ có tầm ảnh hưởng cực lớn như Frank Lampard, Petr Cech và Didier Drogba đều đã ra đi. Chelsea buộc phải chọn một trong những cái tên còn lại trong đội hình, nhưng trong số họ chẳng ai có tiếng nói đủ lớn như Terry. Dẫu vậy, rắn không thể không đầu và dưới đây là 5 cái tên khả dĩ nhất cho chiếc băng thủ quân.

    5. John Obi Mikel

    5 ứng viên cho chức đội trưởng Chelsea nếu Terry ra đi

    Cầu thủ người Nigeria là một trong những cầu thủ có “thâm niên” nhất tại Chelsea, anh gia nhập vào năm 2006 và trải qua gần 10 năm mang vai trò thứ cấp qua rất nhiều sự chỉ đạo của các HLV khác nhau.

    Khả năng đọc trận đấu tốt, thể hình mạnh mẽ và sự rắn chắc trong lối chơi, Mikel xứng đáng là một cầu thủ có thể đứng phía sau bao bọc cho các đồng đội. Điểm yếu lớn nhất mà Mikel gặp phải là sự kiên nhẫn. Tuy nhiên một mẫu cầu thủ như anh cũng đã là đủ để mang băng đội trưởng.

    4. Nemanja Matic

    5 ứng viên cho chức đội trưởng Chelsea nếu Terry ra đi

    Matic cũng thuộc kiểu cầu thủ như Mikel, là người phát động tấn công từ tuyến giữa và có khả năng kêu gọi đồng đội. Đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch 2014/15 cực thành công, Matic là ứng cử viên nặng kí nếu Terry để lại chức đội trưởng.

    Xuất thân từ Chelsea, Matic lưu lạc qua nhiều đội bóng và cuối cùng trở về Stamford Brigde, Matic đã tái sinh và lột xác ngoạn mục. Điểm mạnh của Matic là sự điềm tĩnh và sức mạnh, hai yếu tố này vô cùng quan trọng cho một đội trưởng tương lai.

    3. Cesc Fabregas

    5 ứng viên cho chức đội trưởng Chelsea nếu Terry ra đi

    Không cần phải bàn đến tố chất lãnh đạo của Fabregas, anh đã là đội trưởng của Arsenal khi chỉ mới 21 tuổi. Là một tiền vệ trung tâm mẫu mực, anh là hy vọng của đồng đội bởi lối chơi rất chắc chắn và đĩnh đạc.

    Sự nhiệt huyết là chìa khóa giúp Cesc thành công trong việc hoàn thành tốt vai trò đội trưởng, điều đó là rất có ít Chelsea. Với kinh nghiệm sẵn có của mình, Fabregas hoàn toàn đủ khả năng quán xuyến cả tập thể Chelsea.

    2. Gary Cahill

    5 ứng viên cho chức đội trưởng Chelsea nếu Terry ra đi

    Cùng là người Anh, Cahill kế thừa John Terry ở hàng thủ với lối chơi khá rắn. Tuy vậy, điều đó lại gây ấn tượng với những HLV từng dẫn dắt anh.Ngay cả Mourinho cũng rất hài lòng về Cahill.

    Cahill sẵn sàng thay Terry làm những việc còn dang dở. VỚi cá tính của mình, anh sẽ không mất nhiều thời gian để hòa nhâp với vai trò mới.

    1. Branislav Ivanovic

    5 ứng viên cho chức đội trưởng Chelsea nếu Terry ra đi

    Với 237 trận cho Chelsea, và nhiều lần đảm đương vai trò đội trưởng khi Terry vắng mặt, Ivannovic là người thay thế hoàn hảo vì kinh nghiệm lẫn sự già dặn.

    Sự tin cậy là điều mà các đồng đội có thể tìm thấy ở hậu vệ người Serbia. Có thể tiếng nói của Ivanovic ít hơn một số đồng đội (kiểu như Cesc), tuy nhiên kinh nghiệm lâu năm là điều khiến các đàn em phải kính nể.

    Ivanovic gia nhập Chelsea đã 8 năm và giành mọi danh hiệu chùng CLB và được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh phải hay nhất Ngoại hạng Anh trong 2 thập kỷ trở lại đây.

    Một điều quan trọng là Ivanovic đã từng tạm thời giữ băng đội trường và đây là cơ sở để tin anh mới là ứng cử viên nặng kí nhất cho vị trí mà Terry để lại trong tương lai.

    Hoàng Tâm - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...