MỚI NHẤT :
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • 5 nỗi thất vọng lớn nhất của PL mùa giải 2018/2019: MU bẽ bàng với 2 cái tên

    10:46 Thứ bảy 27/04/2019

    BongDa.com.vn Dưới đây là 5 ngôi sao có màn trình diễn tệ hại ở Premier League mùa giải 2018/2019.

    5 biggest Premier League let downs this season - Bóng Đá

    5. Alexis Sanchez (Manchester United): Tới nay, không còn từ ngữ nào để diễn tả phong độ, bộ mặt của Sanchez trong màu áo Manchester United. Ngôi sao số 7 từ ngày đến Old Trafford chưa một lần khiến đội nhà cùng cổ động viên hài lòng. Cơ hội được trao, chân sút Nam Mỹ vẫn liên tiếp để vụt mất. Bất chấp việc được Solskjaer tin tưởng, tiền đạo Chile vẫn trượt dài và sa sút không phanh. Nhìn cách tuyển thủ 30 tuổi chẳng ai nghĩ đây là cầu thủ từng được xếp hạng vào danh sách siêu sao hàng đầu túc cầu. Xử lý lóng ngóng, chạy chỗ tệ hại, khả năng săn bàn bằng 0, Sanchez đang đối diện với tương lai mập mờ khi chuẩn bị bước sang sườn dốc sự nghiệp. 

    5 biggest Premier League let downs this season - Bóng Đá

    4. Jean Michael Seri (Fulham): Seri là bản hợp đồng được xem mang tính cách mạng với Fulham hè 2019. Đại diện London đã bỏ 26 triệu bảng để cạnh tranh ngôi sao 27 tuổi với Liverpool và Barcelona. Ở thời điểm đầu mùa, tuyển thủ số 24 thật sự không hề làm cổ động viên đội nhà thất vọng với nhiều màn trình diễn ấn tượng. Song, tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Fulham trượt dài trong cuộc đua Premier và Seri không thể gánh vác đội nhà trong hoàn cảnh khó khăn. Sự đơn độc tại Craven Cottage càng khiến ngôi sao 27 tuổi sa sút cũng như đánh mất bản thân. 

    5 biggest Premier League let downs this season - Bóng Đá

    3. Mohamed Elyounoussi (Southampton): Mohamed Elyounoussi là bản hợp đồng giá trị của Southampton hè 2019 khi CLB đã phải bỏ ra 16 triệu bảng để có được anh. Ngôi sao người Morocco có khởi đầu tương đối ấn tượng hồi đấu mùa giải. Song, tới thời điểm hiện tại, tuyển thủ số 11 gần như biến mất khỏi CLB. Kể từ khi Ralph Hassenhuttl tiếp quản tại St. Mary, tiền vệ 24 liên tiếp phải ngồi dự bị và những lần xuất hiện trên sân cũng không đem lại bất cứ màn trình diễn xuất sắc nào. 

    5 biggest Premier League let downs this season - Bóng Đá

    2. Yerry Mina (Everton): Hè 2018, Yerry Mina bất ngờ trở thành món hàng nóng trên thị trường chuyển nhượng khi có màn trình diễn xuất sắc tại World Cup trên đất Nga. Song, nhiêu đó vẫn không thể thuyết phục Barca để anh trở thành nhân tố chủ chốt với CLB. Cuối cùng, tuyển thủ Colombia gia nhập Everton để tìm kiếm tương lai mới. Thế nhưng, tới nay, ngôi sao 24 ngày càng trượt dài trong thất bại. Trung vệ số 13 không có được phong độ cũng như bộ mặt chất lượng đáp ứng hy vọng của đội nhà. 

    5 biggest Premier League let downs this season - Bóng Đá

    1. Fred (Manchester Unied): Hè 2018, Man United gây tiếng vang trên thị trường chuyển nhượng khi đánh bại Man City và đem về bảng hợp đồng chất lượng mang tên Fred. Ngôi sao Brazil hội tụ nhiều phẩm chất từ tốc độ, khả năng cơ động và kỹ thuật ưu tú để trở thành mảnh ghép mới mẻ với "Quỷ đỏ". Thế nhưng, tới nay, những gì tuyển thủ 26 tuổi để lại tạo Old Trafford chỉ là màn trình diễn nhạt nhòa, nửa vời. Tiền vệ số 17 vẫn tạo nên nhiều tình huống ngẫu hứng, khác biệt trên sân nhưng để trở thành trụ cột ở thành Manchester, thật sự chưa đủ bản lĩnh và đẳng cấp. Hiện tại, tương lai Fred vô cùng chông chênh tại CLB. 

    Bạch Băng | 10:50 27/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...