MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • 5 nhà vô địch gây thất vọng nhất Ngoại hạng Anh 2017/18

    17:09 Thứ ba 15/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Họ từng xưng vương nước Anh trong quá khứ, góp công lớn vào chức vô địch của CLB nhưng đã có một mùa giải 2017/18 đáng quên

    Wayne Rooney (Everton)

    Sau 13 mùa giải thi đấu cho Man United, Wayne Rooney đã có cho mình 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh (2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13). Đỉnh cao trong số đó là lần đầu tiên năm 2006/07, Rooney ra sân tổng cổng 35 trận ghi 14 bàn và có 7 kiến tạo.

    5 nhà vô địch gây thất vọng nhất Ngoại hạng Anh 2017/18 - Bóng Đá

     Rooney tịt ngòi hoàn toàn trong giai đoạn lượt về.

    Mùa Hè này, anh trở về CLB cũ Everton và được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng bắt đầu một kỷ nguyên mới. 'Gã Shrek' đã có khởi đầu tuyệt vời với bàn thắng ở trận ra mắt cùng việc phá lưới Man City tại Etihad. Kết thúc lượt đi, Rooney có cho mình 10 bàn thắng, 2 kiến tạo.

    Tuy nhiên, lượt về với anh là một con số 0 tròn trĩnh. Tổng cộng Rooney đã có 15/19 lần ra sân, 0 bàn thắng, 0 kiến tạo. Everton theo đó kết thúc ở vị trí thứ 8, kém mùa trước 12 điểm.

    Joe Hart (West Ham)

    Thêm một mùa giải Joe Hart bị Man City đem cho mượn, lần này là West Ham. Không ngạc nhiên khi anh được trao vị trí số một trong khung gỗ The Hammers. Thế nhưng, khi lượt đi chưa kết thúc, West Ham buộc phải cất Joe Hart lên băng ghế dự bị. Tổng cộng anh đã để thủng lưới 30 bàn trong 14 trận, một con số rất đáng thất vọng. Hậu quả, thời điểm đó West Ham liên tục có mặt trong nhóm 3 đội cuối bảng.

    5 nhà vô địch gây thất vọng nhất Ngoại hạng Anh 2017/18 - Bóng Đá

     Joe Hart đã hết thời?

    Phải đến vòng 30, Joe Hart mới được đem trở lại đội hình xuất phát. Không khả quan là mấy, anh để thủng lưới thêm 9 bàn trong 5 trận.

    Ở tuổi 31, Joe Hart đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao từng giúp anh lên ngôi vô địch cùng Man City mùa giải 2011/12 (giữ sạch lưới 17 trận), 2013/14 (giữ sạch lưới 13 trận).

    Garreth Barry (West Brom)

    Ngày 25/09/2017, Gareth Barry chính thức trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất tại Premier League khi cán mốc 633 trận, vượt qua Ryan Giggs. Nhưng đó cũng là niềm vui duy nhất của Barry trong mùa giải năm nay.

    5 nhà vô địch gây thất vọng nhất Ngoại hạng Anh 2017/18 - Bóng Đá

     

    Chuyển đến West Brom ở cái tuổi 36, tiền vệ người Anh không còn duy trì được thể lực và phong độ. Đây là mùa giải Barry có tỉ lệ chuyền bóng thành công thấp nhất trong sự nghiệp với 76,5%. Hậu quả, anh cùng West Brom xuống hạng.

    Trước đó, trong mùa giải 2011/12, Barry từng là ngôi sao sáng góp công lớn vào chức vô địch của Man City.

    Petr Cech (Arsenal)

    Arsenal là đội bóng 'Big Six' nhận nhiều bàn thua nhất mùa giải này. Bên cạnh sự yếu kém của hàng phòng ngự, thủ môn Petr Cech ít nhiều cũng phải nhận trách nhiệm. Trong mùa giải thứ 3 khoác áo Arsenal, cầu thủ người CH Séc thể hiện bộ mặt thiếu ổn định và không thể mang lại sự an tâm cho đồng đội.

    5 nhà vô địch gây thất vọng nhất Ngoại hạng Anh 2017/18 - Bóng Đá

     Cech không còn là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành.

    Không ít lần, các CĐV chỉ trích Cech sau những màn trình diễn thất vọng. Thậm chí, sau khi Cech mắc sai lầm dẫn đến bàn thua trong trận gặp Bournemouth vòng 23, HLV Arsene Wenger cũng phải ngao ngán lên tiếng: "Một sai lầm thật đáng ngạc nhiên!"

    Cech ở tuổi 33 đã qua đi thời đỉnh cao, thời mà anh còn khoác áo Chelsea và giành 4 chức vô địch cùng The Blues. Đáng chú ý, mùa giải 2004/05, Petr Cech chỉ để thủng lưới 13 bàn và giữ sạch lưới 24 trận.

    Gary Cahill (Chelsea)

    Cahill đã có mùa giải tuyệt vời, góp công lớn vào chức vô địch của Chelsea 2016/17. Năm nay, anh còn vinh dự được nhận chiếc băng thủ quân sau khi Terry chia tay đội bóng.

    5 nhà vô địch gây thất vọng nhất Ngoại hạng Anh 2017/18 - Bóng Đá

     Chiếc băng thủ quân dường như đã gây sức ép lên Cahill.

    Thế nhưng, những gì Cahill thể hiện chỉ toàn là sự thất vọng. Ngay trận ra quân, anh nhận thẻ đỏ khiến Chelsea thất bại. Tiếp theo đó là vô số màn trình diễn thiếu chắc chắn buộc Conte không ít lần cất anh lên ghế dự bị.

    Phòng ngự tệ hại, Cahill cũng đánh mất luôn khả năng săn bàn trong những tình huống bóng chết. Mùa trước, anh ghi 6 bàn, mùa này, đơn giản là 1 con số 0 tròn trĩnh.

    Thành Đạt - BongDa.com.vn - TTVN | 16:50 15/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...