MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • 5 ngôi sao mang danh 'bom tấn' thi đấu tệ hại mùa giải 2019/20

    17:30 Thứ năm 06/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Dưới đây là 5 ''bom tấn'' có phong độ thi đấu gây thất vọng ở mùa giải 2018/2019 tới hiện tại.

    1. Gareth Bale

    Tới nay, làng túc cầu vẫn không hiểu tại sao Gareth Bale còn ở lại Bernabeu mặc cho phong độ tệ hại suốt những mùa giải qua. Sau khi Ronaldo rời Real, cổ động viên miễn cưỡng đặt hy vọng gánh vác hàng công vào ngôi sao xứ Wales. Được vài trận đầu tiên xuất sắc và rồi chân sút số 11 biến mất khi các cầu thủ khác thi đấu ổn định.

    5 - Bóng Đá

    Bale mãi là cái bóng ở Bernabeu. 

    Trong thời điểm "Los Blancos" gặp khó khăn, chật vật ở mọi đấu trường giai đoạn đầu, Bale chỉ là cái tên bạc nhược không hơn không kém. Rõ ràng, ngôi sao 30 tuổi sau bao năm vẫn chỉ là cái bóng tại thành Madrid. Hiện tại, trải qua hơn nửa mùa giải, chân sút xứ Wales chỉ có 2 bàn thắng, 2 kiến tạo cho CLB. 

    2. Paul Pogba

    Sau thời gian đầu tỏa sáng, Pogba liên tục thi đấu chểnh mảng những mùa qua. Hay nói đúng hơn, tiền vệ người Pháp chưa thể hiện được vai trò gánh vác đội nhà nơi tuyến giữa. Man United có quá nhiều vấn đề từ hàng thủ đến hàng công, thay vì cố gắng tỏa sáng, tiền đạo 26 tuổi cùng chìm trong khủng hoảng với CLB.

    Mùa này, Pogba cũng chưa có đóng góp đáng kể với MU bởi những chấn thương. Còn thời điểm được thi đấu, màn trình diễn từ bom tấn 89 triệu bảng cũng vô cùng hạn chế. Ngoài ra, những ồn ào liên quan đến chuyện đi ở một lần nữa ảnh hưởng đến phong độ, tinh thần thi đấu ngôi sao người Pháp.

    3. Joao Cancelo

    Cancelo là một trong 2 bản hợp đồng bom tấn của Man City hè 2019. Ngôi sao người Bồ Đào Nha từng thi đấu tỏa sáng trong màu áo Juventus và được kỳ vọng lớn ở Etihad. Thế nhưng, hiện tại, tuyển thủ 25 tuổi đang đối mặt với tương lai mập mờ, liên tục mài quần trên ghế dự bị. Chưa kể, những lần có cơ hội ra sân, anh cũng chẳng để lại bất cứ dấu ấn nào. 

    4. De Ligt

    De Ligt cũng bước vào mùa giải 2018/2019 với danh xưng ''bom tấn'' sau khi đến Juventus với giá cao ngất ngưỡng. Song, màn trình diễn của ngôi sao Hà Lan nhanh chóng gây nên tranh cãi. Hay đúng hơn, tuyển thủ số 4 liên tục mắc sai lầm, nhận không ít nghi ngờ từ báo chí thế giới. Hiện tại, dù đã cải thiện phong độ, tuy nhiên, anh vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ động viên. 

    5. Joao Felix

    5 - Bóng Đá

    Felix có thể trở thành bom xịt của Atletico. 

    Joao Felix là bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới ở kỳ chuyển nhượng hè 2019. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ thay thế Antoine Griezmann sau khi tiền đạo số 17 chuyển đến Barca. Công bằng mà nói, ngôi sao 20 tuổi đã có khởi đầu ổn trong màu áo Atletico. Chỉ tiếc, dần dần, tiền đạo số 7 đánh mất chính mình và trở nên vô hại trên hàng công đại diện Madrid. Tới nay, chân sút cũ của Benfica chỉ có 2 bàn thắng, 2 kiến tạo cho CLB. 

    Video về Gareth Bale:

    Tiểu Phong | 17:00 06/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...