MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • 5 ngôi sao cần tìm bến đỗ mới để "vịt đen hóa thiên nga"

    15:36 Thứ sáu 27/07/2018

    BongDa.com.vn Chuyển nhượng mùa hè năm nay, là cơ hội không thể tốt hơn để 5 ngôi sao tiềm năng này bước ra sân khấu lớn bóng đá thế giới.

    FIFA World Cup 2018 kết thúc cũng chính là thời điểm kì chuyển nhượng mùa hè khởi đầu đầy sôi động. Các đội bóng tên tuổi săn tìm những ngôi sao phù hợp cho tham vọng xưng vương ở mùa giải mới.

    Ở chiều hướng ngược lại, đây cũng là thời điểm mà các ngôi sao có thể vươn mình trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới nếu biết "bỏ tép bắt tôm" đúng cách.

    Bản danh sách 5 cầu thủ dưới đây nhiều khả năng sẽ phải ra đi tìm bến đỗ mới, nếu muốn vươn tầm thành những ngôi sao hàng đầu và gặt hái nhiều danh hiệu hơn trong tương lai.

    1.  Florian Thauvin

    5 ngôi sao cần tìm bến đỗ mới để

     Ngôi sao người Pháp: Thauvin.

    Đội bóng nước Pháp, Olympique Marseille có thành tích ấn tượng ở mùa giải qua. Thầy trò HLV Rudi Garcia giành quyền tham dự trận đấu cuối cùng ở sân chơi Europa League (thất bại 0-3 trước Atletico Madrid) và kết thúc vị trí thứ 4 chung cuộc tại Ligue 1. Mặc dù thế, với kết quả trên, đội bóng nước Pháp không thể giành quyền tham dự Champions League ở mùa giải 2018/2019.

    Tài năng trẻ Thauvin chắc hẳn sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình cùng Marseille. Việc không thể ra sân ở đấu trường danh giá nhất cấp câu lạc bộ là điều khó chấp nhận với ngôi sao đang lên như cầu thủ người Pháp.

    22 bàn thắng, 12 pha kiến tạo thành bàn, Thauvin chỉ chịu xếp sau tiền đạo lừng danh Edinson Cavani tại Ligue 1. Đầu quân cho một đội bóng danh tiếng hơn là điều hợp lí vào lúc này đối với cầu thủ 25 tuổi.

    2. Nick Pope

    5 ngôi sao cần tìm bến đỗ mới để

     Thủ thành người Anh: Nick Pope.

    Pope đã tận dụng rất tốt cơ hội được bắt chính của mình vào tháng 9 năm ngoái, sau khi Tom Heaton dính chấn thương. Kể từ đó đến nay, thủ thành 26 tuổi là người gác đền số 1 trong màu áo đội bóng Burnley, và có tên trong danh sách 23 gương mặt chính thức đến Nga cùng Tam Sư.

    12 trận giữ sạch lưới sau 35 lần ra sân thi đấu là thành tích của Pope ở mùa giải qua (đứng thứ 5 ở Premier League). Phong độ xuất sắc của anh góp phần quan trọng vào việc đội chủ sân Turf Moor giành quyền tham dự Europa League mùa giải năm sau. Nhiều khả năng, tuyển thủ người Anh sẽ ra đi nếu nhận được một cơ hội tốt từ các ông lớn châu Âu.

    3. Christian Pulisic

    5 ngôi sao cần tìm bến đỗ mới để

    Ngôi sao trẻ của đội bóng nước Đức: Pulisic.

    Tài năng trẻ người Mỹ có màn trình diễn khá tốt trong thời gian gần đây. 5 bàn thắng, 13 pha kiến tạo là đóng góp của Pulisic trong màu áo Dortmund ở mùa giải 2017/2018.

    Tuy nhiên, sự ra đi của Thomas Tuchel cùng phong độ phập phù của đội bóng nước Đức ở sân chơi Bundesliga và cúp châu Âu, sẽ là rào cản phát triển đối với cầu thủ 19 tuổi. Liverpool, Tottenham và Real Madrid sẽ là những bến đỗ lí tưởng cho Pulisic vươn tầm thành ngôi sao hàng đầu thế giới trong tương lai.

    4. Andrej Kramaric

    5 ngôi sao cần tìm bến đỗ mới để

     Tiền đạo người Croatia: Kramaric.

    Tiền đạo người Croatia chuyển đến câu lạc bộ nước Đức, Hoffenheim với giá 9 triệu bảng vào năm 2016. Kramaric đóng góp 13 bàn thắng cùng 9 đường chuyền thành bàn trong màu áo đội chủ sân Rhein-Neckar-Arena mùa giải qua.

    Cầu thủ 27 tuổi có khả năng dứt điểm và tạo cơ hội cho đồng đội khá tốt. Anh là ngôi sao sáng trong thành tích vượt qua vòng sơ loại Champions League thứ 2 trong vài mùa giải gần đây của đội bóng nước Đức. Hùm xám xứ Bavaria đánh tiếng mong muốn có sự phục vụ của chân sút người Croatia. Kramaric sẽ có cơ hội vươn ra sân khấu lớn bóng đá thế giới nếu chuyển sang Bayern Munich.

    5. Vincent Koziello

    5 ngôi sao cần tìm bến đỗ mới để

     Tiền vệ người Pháp: Koziello.

    Sau nhiều lời đồn đoán với hai ông lớn là Barcelona và Arsenal, tiền vệ Koziello gây bất ngờ cho tất cả khi quyết định chuyển sang thi đấu trong màu áo FC Köln. Cầu thủ từng được mệnh danh là "Xavi mới" có độ chính xác trong các đường chuyền cao thứ 5 và thứ 4 tại Ligue 1 mùa giải 2016/2017 và 2017/2018.

    Nếu tiếp tục giữ vững phong độ và dần hoàn thiện bản thân, ngôi sao 22 tuổi nhiều khả năng sẽ vươn tầm thành một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới trong tương lai không xa.

    Anh Nguyễn | 15:05 27/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc