MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • 5 lý do M.U không nên mua Coutinho: Quá đắt và không phù hợp

    17:30 Thứ bảy 16/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn BLĐ của Quỷ đỏ có lẽ không nên mạo hiểm với thương vụ Philippe Coutinho bởi những lý do sau.

    1. Không phù hợp với phong cách của Solskjaer

    Chiến lược gia người Na Uy áp dụng lối chơi phản công nhanh và ngay lập tức đạt hiệu quả tại Man Utd. Ông muốn các học trò của mình đánh vào khoảng trống sau lưng đối thủ một cách nhanh gọn nhất.

    5 lý do M.U không nên mua Coutinho - Bóng Đá

     Coutinho liệu có hợp với M.U?

    Coutinho là một tiền vệ tấn công tuyệt vời, tuy nhiên không sở hữu tốc độ đủ nhanh là hạn chế của cầu thủ này. Ngôi sao người Brazil thích hợp với lối chơi thiên về kiểm soát bóng, vì vậy không có gì đảm bảo anh sẽ phù hợp với phong cách của Solskjaer hiện tại.

    2. Phong độ tụt dốc

    Mặc dù có pha lập công vào lưới Lyon giữa tuần qua, tuy nhiên chừng đó không thể che mờ phong độ kém cỏi của Coutinho trong thời gian qua. Anh chỉ có trung bình 0,9 đường chuyền tạo cơ hội và 1,5 lần dắt bóng thành công mỗi trận ở La Liga mùa này.

    Tài năng của cầu thủ người Brazil đã được khẳng định ở Premier League. Tuy nhiên màn trình diễn mờ nhạt và không thể khẳng định tầm ảnh hưởng ở một đội bóng đang thiếu một tiền vệ sáng tạo đẳng cấp như Barcelona là vấn đề đáng báo động.  

    3. Giá trị chuyển nhượng

    Cấu thủ người Brazil có thể sẽ khiến Man Utd tiêu tốn khoảng 100 triệu bảng, và nó không phải là một khoản đầu tư khôn ngoan. Coutinho đã 26 tuổi và sẽ bước sang tuổi 27 khi TTCN mở cửa.

    Không thể phủ nhận tài năng của Coutinho, tuy nhiên anh không phải là ngôi sao có thương hiệu lớn để M.U ‘hồi vốn’. Quỷ đỏ đã phải trả giá cho một thương vụ Nam Mỹ khác – Alexis Sanchez. Coutinho hoàn toàn có thể yêu cầu mức lương tương tự tiền đạo người Chile, và đây sẽ là chiến lược đầy rủi ro.

    5 lý do M.U không nên mua Coutinho - Bóng Đá

    Cái giá cho Coutinho là quá đắt. 

    4. Không phải là bản nâng cấp cho đội hình của Man Utd

    Coutinho có thể đá vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ. Anh thường chơi lệch trái, có sở trường cắt vào trung lộ để tung ra những cú sút xa uy lực. Vấn đề là M.U đã có Martial ở vị trí tiền đạo, và Pogba cũng có sở thích chơi lệch trái ở hàng tiền vệ.

    Vị trí của Pogba là bất khả xâm phạm. Trong khi đó Martial rõ ràng hiệu quả hơn Coutinho trong khâu kết liễu đối phương bởi tiền đạo người Pháp có tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén. Vậy Quỷ đỏ cần Coutinho để làm gì?

    5. Không giải quyết được vấn đề của M.U hiện tại

    Vấn đề của Quỷ đỏ lúc này là họ cần bổ sung cấp một ngôi sao chạy cánh phải đẳng cấp. Cầu thủ người Brazil đã chơi vị trí này một vài lần trong sự nghiệp, nhưng đó không phải là vai trò phù hợp với khả năng của anh ấy. Sẽ thật lãng phí nếu chi một số tiền lớn để đưa về cái tên không phát huy được hết thực tài của mình.

    Endo | 12:48 16/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...