MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • 5 lý do khiến Real Madrid e sợ Liverpool

    18:03 Thứ năm 24/05/2018 | 2

    BongDa.com.vn Mới đây Cristiano Ronaldo đã lớn tiếng tuyên bố Real Madrid mạnh hơn "Lữ đoàn đỏ", nhưng 5 lý do sau đây sẽ khiến các Madridista phải lo lắng cho đội nhà.

    1. Mohamed Salah và Marcelo

    Real Madrid thường xuyên dâng đội hình rất cao nên dẫn đến tình trạng "ham công quên về thủ", một điều mà Liverpool khai thác rất tốt mùa này.

    Marcelo được cho là hậu vệ toàn diện nhất trong bóng đá thế giới hiện tại, nhưng anh này luôn nổi tiếng với những tình huống bỏ vị trí. Vì vậy, việc "Lữ đoàn đỏ" sở hữu tốc độ của Salah là một điều khiến Real Madrid phải dè chừng.

    5 lý do khiến Real Madrid e sợ Liverpool - Bóng Đá

    Marcelo cần phải rất cảnh giác với Mohamed Salah.

    Điều này được minh chứng trong trận bán kết gặp Bayern Munich, khi hậu vệ phải Joshua Kimmich ghi bàn ở cả hai trận. Cả hai bàn thắng này đều đến từ cánh của Marcelo trấn giữ.

    Rất có thể, Mohamed Salah sẽ có một buổi tối tuyệt vời, giống như những gì anh đã từng làm trong trận bán kết lượt đi với AS Roma.

    2. Sự tự mãn của Zinedine Zidane

    Đội bóng của Zinedine Zidane đã giành được hai danh hiệu Champions League liên tiếp. Vì vậy, thật dễ hiểu khi họ tự tin bước vào trận chung kết với đội bóng đã không xuất hiện trên sân khấu này trong 11 năm.

    5 lý do khiến Real Madrid e sợ Liverpool - Bóng Đá

    Liệu Zidane có khinh xuất trước Liverpool?

    Real Madrid có bí quyết và tinh thần cần thiết để giành chiến thắng trong những trận đấu lớn như chúng ta thường thấy. Tuy nhiên, Liverpool có thể hy vọng rằng sự tự mãn sẽ là vấn đề đối với một đội bóng chỉ xếp thứ 3 tại La Liga mùa này.

    3. Sức trẻ và kinh nghiệm

    Việc thiếu kinh nghiệm tại sân chơi đỉnh cao của các cầu thủ Liverpool có thể sẽ là một bất lợi, nhưng sức trẻ đôi khi cũng là một điểm tích cực trong cách chơi của The Kop.

    Trong số những cầu thủ có khả năng ra sân ở đội hình xuất phát bên phía đội bóng Tây Ban Nha, Sergio Ramos đã 32 tuổi, Marcelo 30, Luka Modric 32, Cristiano Ronaldo 33 và Karim Benzema 30.

    5 lý do khiến Real Madrid e sợ Liverpool - Bóng Đá

    Liverpool đang sở hữu những tài năng còn rất trẻ.

    Ngược lại, Liverpool chỉ có duy nhất James Milner là 32 tuổi.Phần còn lại của họ là một sự trẻ trung và đầy sức sống với những Salah, Firmino, Mane,....

    Đề cập đến điểm này trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Klopp nói: “Họ có nhiều kinh nghiệm hơn - đó là một sự thật. Kinh nghiệm là quan trọng trong cuộc sống, nhưng nó không phải là điều duy nhất, và đó là lý do tại sao tôi yêu bóng đá.”

    4. Nhân tố Firmino

    Liverpool chắn chắn sẽ xây dựng lối chơi vây quanh Salah, tuy nhiên Roberto Firmino mới chính là cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu nếu Salah bị bắt chết. Tiền đạo người Brazil có 27 bàn thắng trong mùa giải này, cộng với 17 pha kiến tạo ấn tượng. 

    5 lý do khiến Real Madrid e sợ Liverpool - Bóng Đá

    Firmino rất chăm chỉ lên công về thủ.

    Nếu Marcelo là điểm yếu phòng ngự chính của Real Madrid, thì có lẽ Raphael Varane là người tiếp theo trong danh sách những người có thể khai thác. Trung vệ người Pháp đã có những sai lầm trong quá khứ, điều mà Firmino có thể tận dụng.

    Tiền đạo người Brazil thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng ngự cũng như tranh chấp bóng. Đây sẽ là một điểm mà Varane cũng như Sergio Ramos sẽ phải đặc biệt lưu tâm.

    5. Tận dụng cơ hội

    Liverpool mùa giải năm nay là một đội bóng có khả năng tận dụng cơ hội rất tốt. Chỉ riêng bộ ba "FMS" đã ghi đến 29 bàn thắng và phá vỡ kỷ lục ghi bàn của chính bộ ba "BBC". Sẽ không ngoa nếu nói rằng Liverpool sẽ tận dụng những sơ hở của đội bóng áo trắng để huỷ diệt chính Real Madrid.

    Liverpool của Jurgen Klopp là tập hợp của đa số các cầu thủ trẻ nhưng cũng đã thi đấu với nhau gần 2 năm và họ đủ khả năng tạo bất ngờ với những tình huống cụ thể trên sân. Đây là cơ hội không nhỏ để chuộc lại những lỗi lầm mà Liverpool đã tạo ra cách đây 2 năm trước Sevilla tại Europa League.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản | 14:00 24/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...