1. Ngôi sao không hút truyền thông
Như đã biết, một ngôi sao muốn sở hữu "Quả bóng vàng" ngoài tài năng còn phải sở hữu một mối quan hệ rất tốt với giới truyền thông. Messi và Ronaldo thì khỏi nói về tác động của họ tới cánh báo chí. Hè qua, Neymar cũng khiến nhiều người điên đảo với vụ chuyển nhượng tới PSG. Tuy nhiên, Hazard không phải là mẫu người như thế. Anh khá im tiếng và như thế rất khó "gom" phiếu.
2. Hazard không phải tiền đạo
Dĩ nhiên, không có một quy luật thành văn nào trong việc bình chọn "Quả bóng vàng", nhưng 10 năm gần đây cho thấy, các cầu thủ được vinh danh là những người ghi bàn rất nhiều. Messi hay Ronaldo luôn ghi được trên 40 bàn, thậm chí cá biệt có mùa lên tới trên 60 bàn.
Antoine Griezmann, Luis Suarez, Gareth Bale, Neymar và Paulo Dybala ở thời điểm hiện tại cũng có khả năng làm được điều tương tự. Tuy nhiên, để Hazard ghi trên 30 bàn ở giải Ngoại hạng là một việc khó như lên trời!
3. Phải vô địch Champions League
Nếu bạn vô địch Champions Leauge, bạn sẽ có cơ hội cực lớn giành "Quả bóng vàng". Tuy nhiên, với thực lực của Chelsea hiện tại, họ khó lòng vươn lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu.
Nhìn xa hơn, trong nhiều năm trở lại đây, Tây Ban Nha và Đức là hai quốc gia thống trị Champions League. Muốn lật đổ ách thống trị của họ, Chelsea buộc phải đầu tư hơn rất nhiều. Bản thân của Hazard cũng phải "kéo" The Blues đến với trận đấu cuối cùng.
4. "Quả bóng vàng" kị giải Ngoại hạng
Có một thống kê khá buồn lòng cho NHM giải Ngoại hạng là tính đến thời điểm này, chỉ có hai cầu thủ chơi ở xứ sương mù và được xướng tên trên bục trao giải "Quả bóng vàng".
Dĩ nhiên, khi bạn đá ở đây, bạn sẽ được trải nghiệm một giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Tuy nhiên, những đặc thù của bóng đá Anh khiến những đội bóng ở đây thất thế khi ra trời Âu.
5. Thiếu sự ổn định
Messi và Ronaldo đã duy trì được thế thống trị ở lễ trao giải "Quả bóng vàng" gần 10 năm nay. Dù thích Messi hay Ronaldo, bạn cũng phải thừa nhận họ duy trì được sự ổn định đáng sợ. Và với những cầu thủ muốn lên đến đỉnh cao danh vọng, sự ổn định dường như là điều tiên quyết.
Nhìn lại sự nghiệp của Hazard, anh thường chỉ duy trì được phong độ thăng hoa trong 1 năm. Mùa giải 2014/15, Hazard được nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" giải Ngoại hạng sau khi đưa Chelsea lên ngôi vô địch. Song, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình ở mùa 2015/16. Chelsea đứng thứ 11 và Hazard đứng đầu danh sách nhận giải "Thùng rác vàng".
Những pha rê bóng mê hoặc của Hazard: