MỚI NHẤT :
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • 5 'đứa con lưu lạc' sẽ giải quyết nỗi khổ của Sarri tại Chelsea

    09:00 Thứ tư 22/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Italia sẽ không cần quá lo lắng về lệnh cấm chuyển nhượng khi The Blues vẫn còn những sao trẻ đầy triển vọng.

    1. Mason Mount

    Ở mùa giải năm nay, tiền vệ 20 tuổi được cho đi "du học" trong màu áo Derby County tại Championship. Dưới bàn tay nhào nặn của huyền thoại Frank Lampard, cầu thủ sinh năm 1999 đã trở thành nhân tố đáng xem bậc nhất của đội chủ sân Pride Park. Sau 43 trận ra sân trên mọi đấu trường, Mason Mount  ghi đến 11 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo.

    Thậm chí, chàng trai trẻ này đang đứng trước cơ hội đưa Derby County lên chơi tại Premier League. Trong trận chung kết Play-off thăng hạng sắp tới, anh cùng các đồng đội sẽ đối đầu với Aston Villa. Frank Lampard cũng đánh tiếng muốn tiếp tục mượn sao mai của Chelsea, tuy nhiên HLV Maurizio Sarri có thể sẽ ngăn cản ý định này.

    5 'đứa con lưu lạc' sẽ giải quyết nỗi khổ của Sarri tại Chelsea - Bóng Đá

     Mason Mount đang chơi rất ấn tượng khi được mang cho mượn.

    Mateo Kovacic đang trên đường rời sân Stamford Bridge để tìm kiếm bến đỗ mới. Và nếu viễn cảnh này thực sự xảy ra, Mason Mount là sự thay thế chất lượng. Hàng tiền vệ của The Blues sẽ mong manh hơn bao giờ hết khi chỉ có 4 cái tên bao gồm Jorginho, Ross Barkley, N'Golo Kante và Ruben Loftus-Cheek.

    2. Trevoh Chalobah

    Hầu hết các cầu thủ trẻ đều thất bại khi phải căng mình quán xuyến khu vực giữa sân, nhưng với Trevoh Chalobah thì không. Cầu thủ gốc Sierra Leone là nhân tố quan trọng nhất của Ipswich Town ở mùa 2018/19 khi ra sân tổng cộng 44 trận, ghi được 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Không phải là người quá nổi bật, thế nhưng cầu thủ 19 tuổi lại là cầu thủ rất đa năng.

    5 'đứa con lưu lạc' sẽ giải quyết nỗi khổ của Sarri tại Chelsea - Bóng Đá

     Trevoh Chalobah sẽ giải quyết nhiều vấn đề cho Chelsea nếu quay trở lại.

    Sao mai sinh năm 1999 có thể đảm nhận vai trò trung vệ, tiền vệ trung tâm và thậm chí là cả hậu vệ cánh trái nếu cần. Mùa giải năm sau, Chelsea sẽ bị bào sức khi thi đấu trên nhiều đấu trường khác nhau, đặc biệt là UEFA Champions League. Vì lẽ này, HLV Maurizio Sarri cần có chiều sâu trong đội hình và Trevoh Chalobah là sự lựa chọn lí tưởng.

    3. Reece James

    Không chỉ e ngại lệnh cấm chuyển nhượng, The Blues giờ đây đang đối mặt với nỗi lo đến từ hàng phòng ngự. Hàng thủ của CLB Tây London đang trở nên "già nua" nhưng ban lãnh đạo lại không tìm được sự thay thế xứng đáng. Đáng chú ý, vị trí của Cesar Azpilicueta chính là nơi khiến HLV Maurizio Sarri đau đầu.

    5 'đứa con lưu lạc' sẽ giải quyết nỗi khổ của Sarri tại Chelsea - Bóng Đá

     Reece James là phương án lâu dài để thay thế Cesar Azpilicueta.

    Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Napoli có thể giải quyết gọn gàng với việc gọi trở lại Reece James. Hậu vệ phải 19 tuổi chính là tiếc nuối lớn nhất của Wigan sau mùa giải 2018/19. Anh đã ra sân tổng cộng 46 trận, ghi được 3 bàn và có 3 kiến tạo. 

    Thậm chí ở trận đấu cuối cùng tại Championship, "ngọc thô" của Chelsea đã vinh dự được đeo chiếc băng đội trưởng của "The Latics". Đây được xem như động thái tri ân mà đội chủ sân DW dành cho Reece James.

    4. Ola Aina

    Chàng trai gốc Nigeria không quá nổi trội so với các đồng đội cùng trang lứa, thế nhưng anh cũng được tạo điều kiện thể hiện tại Serie A. Trong màu áo Torino mùa giải vừa qua, Ola Aina đã ra sân đến 31 trận, ghi 1 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo. Nếu cầu thủ 22 tuổi trở lại, HLV Maurizio Sarri chắc hẳn sẽ rất vui mừng.

    5 'đứa con lưu lạc' sẽ giải quyết nỗi khổ của Sarri tại Chelsea - Bóng Đá

     Ola Aina thi đấu rất tròn vai tại Torino.

    Cầu thủ sinh năm 1996 là phiên bản toàn diện hơn Reece James khi có thể chơi ở cả vị trí hậu vệ trái lẫn phải. Vào thời điểm này, Chelsea chỉ có hai cái tên đó là Emerson và Marcos Alonso. Thế nhưng, cả hai đều không thể hiện quá nổi trội.

    Có thể Ola Aina chỉ là phương án dự phòng nếu được đôn lên đội một ở mùa giải năm sau. Tuy nhiên, đây là điều quan trọng trong bối cảnh The Blues sắp đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhân sự.

    5. Tammy Abraham

    Cùng với Mason Mount, Tammy Abraham chính là cái tên nổi bật nhất của Chelsea khi được mang cho mượn ở mùa này. Và trong trận chung kết Play-off thăng hạng Premier League tới đây, anh sẽ ra sân để đối đầu với người đồng đội của mình tại Chelsea. Cầu thủ 21 tuổi cũng đang là đầu tàu của Aston Villa với phong độ ghi bàn xuất sắc.

    5 'đứa con lưu lạc' sẽ giải quyết nỗi khổ của Sarri tại Chelsea - Bóng Đá

     Tammy Abraham, "sát thủ" mới của sân Stamford Bridge?

    26 bàn thắng sau 40 trận ra sân là những đóng góp của chân sút sinh năm 1997 cho đội chủ sân Villa Park. Và đây là tín hiệu đáng mừng cho The Blues khi Alvaro Morata gây thất vọng, và Gonzalo Higuain có lẽ sẽ rời sân Stamford Bridge để trở lại Juventus.

    Tammy Abraham vẫn còn nhiều tiềm năng để vươn mình trở thành ngôi sao hàng đầu. Thậm chí, HLV Maurizio Sarri hoàn toàn có thể tin tưởng vào cậu học trò trẻ tuổi bằng cách trao cho anh một suất đá chính trên hàng công.

    Giang Nam | 06:50 22/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...