MỚI NHẤT :
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • 5 đội bóng bá đạo với sơ đồ 3 hậu vệ: Việt Nam sánh vai cùng Anh, Italy...

    07:22 Thứ hai 25/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Dưới đây là danh sách những đội bóng gây tiếng vang với việc sử dụng sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ trên sân cỏ...

    Italy tại EURO 2016

    Đội tuyển áo thiên thanh từng trải qua cay đắng ở World Cup 2014 với những thất bại bạc nhược trước Costa Rica (0-1) hay Urguay (0-1). Đó cũng là khoảng thời gian manh nha cho sự khủng hoảng về sau này ở vòng loại World Cup 2018, nhưng trước đó họ từng gây bất ngờ ở EURO 2016...

    5 đội bóng bá đạo với sơ đồ 3 hậu vệ: Việt Nam sánh vai cùng Anh, Italy... - Bóng Đá

     Italy gây bất ngờ ở EURO 2016 với dàn cầu thủ không nổi bật.

    Antonio Conte rời Juventus để dẫn dắt đội tuyển quê hương với một đội hình không được đánh giá cao. Tuy vậy, họ sớm giành vé ở bảng E chỉ sau hai lượt trận và "những ông lão" như Buffon, De Rossi hay Bonucci thậm chí hạ Tây Ban Nha và chỉ chịu thua trước Đức trên chấm luân lưu.

    Chelsea mùa 2016/17

    Conte tiếp tục mang phong cách 3 hậu vệ của mình đến Anh, nơi ông khiến giải đấu vốn quen với sơ đồ truyền thống (4 hậu vệ) phải thất kinh với kỷ lục điểm số cũng như trận thắng cùng Chelsea. Nên nhớ, đội bóng phía tây London mùa trước từng rơi vào khu vực xuống hạng cùng Jose Mourinho.

    5 đội bóng bá đạo với sơ đồ 3 hậu vệ: Việt Nam sánh vai cùng Anh, Italy... - Bóng Đá

     Chelsea bất ngờ vô địch EPL mùa 2016/17.

    Chelsea không có đối thủ ở Premier League khi họ đá với sơ đồ lạ lẫm đó cùng Conte, và nhiều người coi đội bóng này như một Juventus vì Lão bà cũng được chiến lược gia sinh năm 1969 nâng tầm ở Serie A. Thật tiếc là triều đại của ông ở Stamford Bridge chỉ kéo dài vỏn vẹn hai mùa giải.

    Đội tuyển Anh tại World Cup 2018

    Gareth Southgate bất ngờ được bổ nhiệm trong bối cảnh Tam Sư phải đuổi việc Big Sam (bê bối ngoài sân cỏ). Và có vẻ như đây là lựa chọn đúng đắn nhất trong thế kỷ mới của FA, khi tuyển Anh chơi như lên đồng ở World Cup trên đất Nga với sơ đồ mà Conte khẳng định đó là "mốt" vào thời điểm hiện tại.

    5 đội bóng bá đạo với sơ đồ 3 hậu vệ: Việt Nam sánh vai cùng Anh, Italy... - Bóng Đá

     Tuyển Anh chơi một kỳ World Cup chói sáng.

    Đội bóng ở xứ sương mù ghi được 12 bàn thắng, vào đến bán kết - nơi họ thua Croatia xuất thần cùng thế hệ vàng - điều mà đã rất lâu rồi người dân quê hương họ chưa được nếm trải. Dù vậy, bây giờ Southgate đã không áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ và đó chỉ được coi như kỷ niệm tuyệt vời họ từng trải qua trong quá khứ.

    Wolverhampton mùa 2018/19 cho đến nay

    Đội chủ sân Molineux chỉ là tân binh NHA ở mùa giải trước, nhưng chỉ chịu xếp sau nhóm Big Six trên bảng xếp hạng. Dù không vô địch giải đấu nào, tuy vậy họ đã giành suất chơi ở Europa League và dĩ nhiên cách đá 3-4-3 của Nuno Santo đã phát huy tối đa tiềm lực của Bầy sói.

    5 đội bóng bá đạo với sơ đồ 3 hậu vệ: Việt Nam sánh vai cùng Anh, Italy... - Bóng Đá

    Mùa trước, Wolves từng hạ hàng loạt các đại gia ở nhóm Big Six.

    Mùa này, Wolves vẫn chơi tốt khi đứng ở vị trí thứ 5 và họ chưa bao giờ có ý định thay đổi phong cách. Đây là một trong những đội chơi phòng ngự khó chịu bậc nhất ở Premier League. Tiềm lực thực sự sẽ không giúp họ cạnh tranh với Big Six, nhưng nó vẫn là điều tuyệt vời nếu nhìn vào từ đầu mùa trước cho đến nay.

    Đội tuyển Việt Nam từ 2018 đến nay

    Cũng như Wolves, tuyển Việt Nam sẽ khó có cơ hội cạnh tranh ở các sân chơi tầm cỡ thế giới. Tuy nhiên, hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò (ở các cấp đội đội tuyển) từ đầu năm 2018 cho đến nay đã cho thấy họ là tập thể bá đạo trong sân chơi vừa tầm và gây tiếng vang ở giải đấu châu lục.

    5 đội bóng bá đạo với sơ đồ 3 hậu vệ: Việt Nam sánh vai cùng Anh, Italy... - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đang thăng hoa cùng sơ đồ 3 hậu vệ.

    Họ đang là Á quân U23 Châu Á, ĐKVĐ Đông Nam Á, TOP 4 Asiad, TOP 8 Asian Cup, dẫn đầu bảng vòng loại World Cup và chưa bao giờ để đối thủ mở tỉ số hoặc thất bại trên sân nhà. Cán cân sức mạnh đã bằng với Thái Lan và không hề ngán ngại bất cứ đối thủ nào trong lịch thi đấu dự kiến. Tất cả đều là vì họ áp dụng thuần thục phong cách 3 hậu vệ của chiến lược gia người Hàn Quốc, điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử bóng đá nước nhà.

    48h đầu tiên của Mourinho tại Tottenham:

    Trung Quân | 20:35 24/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...