MỚI NHẤT :
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • 5 điều ước cho bóng đá Việt Nam trong năm 2019

    09:00 Thứ ba 01/01/2019

    BongDa.com.vn Bóng đá Việt Nam đã có một năm đầy thành công. Hãy cùng BongDa.com.vn hy vọng về 5 điều ước cho năm 2019.

    1. Vô địch SEA Games 29

    Sau năm 2018 đầy thành công, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước vào năm mới với nhiều thử thách khi phải chinh phục những mục tiêu khác cho bóng đá Việt Nam.

    Sau chức vô địch AFF Cup lần thứ hai, HLV Park Hang-seo đang được kỳ vọng sẽ giúp U22 Việt Nam lên ngôi vô địch tại SEA Games 29 với lứa cầu thủ đầy tài năng như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Chinh... Qua đó có thể giúp người hâm mộ Việt Nam hoàn thành "giấc mơ vàng" còn thiếu cho bóng đá nước nhà.

    5 điều ước cho bóng đá Việt Nam trong năm 2019 - Bóng Đá

     Hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ có vàng ở năm 2019.

    2. Tiến sâu ở VCK Asian Cup 2019

    ĐT Việt Nam sẽ khởi đầu năm mới 2019 bằng giải đấu châu lục khi sẽ ra quân tại VCK Asian Cup 2019 vào ngày 8/1 tới đây. Sau chức vô địch AFF Cup 2018, người hâm mộ Việt Nam đang rất hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục tạo nên địa chấn nữa ở châu Á.

    Điều đó càng có cơ sở bởi trong đội hình hiện tại có rất nhiều gương mặt từng chinh chiến tại VCK U23 châu Á lẫn AFF Cup mới đây. Họ đều là những cầu thủ được xem là "thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam hiện tại.

    5 điều ước cho bóng đá Việt Nam trong năm 2019 - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo nên địa chấn tại Asian Cup 2019.

    3. U22 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á

    Thành công của lứa U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á năm 2018 sẽ là liều thuốc tinh thần đặc biệt để giúp U22 Việt Nam có thêm niềm tin để hướng đến vòng loại U23 châu Á vào tháng 3 tới, nơi chúng ta sẽ được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất.

    Với thành phần là nhiều cầu thủ từng dự U20 World Cup 2017, U22 Việt Nam đang rất tự tin để hướng đến giải đấu lần này. Tại vòng loại, chúng ta sẽ chạm trán Brunei, Indonesia và Thái Lan, nếu thi đấu đúng phong độ thì cơ hội để học trò HLV Park Hang-seo giành vé góp mặt tại VCK U23 châu Á là không quá khó khăn.

    4. Các lứa trẻ thi đấu thành công

    Dù U23 và ĐT Việt Nam đã có một năm thi đấu rực rỡ, nhưng ngược lại đó là thất bại của lứa trẻ từ U16 hay U19 Việt Nam khi liên tục bị loại ngay vòng bảng ở đấu trường châu lục lẫn khu vực. Thành tích đó đã khiến không ít người hâm mộ cảm thấy thất vọng.

    Chính vì vậy, VFF đã cho thấy nỗ lực cải thiện khi quyết định để lứa U18 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á vào tháng 2 tới nhằm tích lũy kinh nghiệm, hướng đến những trận đánh lớn phía trước.

    5. Hà Nội FC gỡ lại thể diện cho bóng đá Việt Nam ở AFC Cup

    Sân chơi AFC Cup luôn là giải đấu khiến nhiều CLB Việt Nam tỏ ra ngao ngán khi phải tham dự, chính vì vậy họ tỏ ra hời hợt để rồi khiến bóng đá Việt Nam liên tục bị "bẽ mặt" trước các đội bóng trong khu vực.

    Tuy nhiên, điều đó có cơ hội được cải thiện khi đại diện Việt Nam thi đấu ở AFC Cup 2019 là hai CLB Hà Nội FC và B.Bình Dương, đây đều là hai CLB được đánh giá có tiềm lực về kinh tế cũng như lực lượng ổn định nhất ở V-League hiện tại. Vì vậy, người hâm mộ có quyền hy vọng về một tương lai tươi sáng tại sân chơi này trong năm 2019.

    Viết Định
    Chia sẻ

    Loading...