MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • 5 điểm nhấn vòng 1 V-League 2019: Giọt nước mắt của Ngọc Hải; sự "vô đối" của Hà Nội

    09:30 Thứ hai 25/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Mùa giải mới đã chính thức khởi tranh với 7 cặp đấu vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng BongDa.com.vn điểm lại 5 điểm nhấn đáng chú ý nhất ở trận này.

    1. Ngọc Hải thẻ đỏ khiến Viettel thua đậm

    Đội trưởng ĐT Việt Nam là Quế Ngọc Hải đã có màn ra mắt đội bóng mới đáng buồn khi anh là tác nhân chính khiến Viettel thua đậm SHB Đà Nẵng tỉ số 1-3 trên sân nhà Hòa Xuân tại vòng 1 V-League 2019.

    Chiếc thẻ vàng thứ hai có phần nặng tay của trọng tài chính Ngô Duy Lân không chỉ khiến Viettel nhận thêm bàn thua từ chấm 11m mà còn giúp SHB Đà Nẵng chơi hơn người trong những phút cuối hiệp 1.

    Ra mắt đội bóng mới bằng việc phải "đi tắm sớm", Ngọc Hải đã không giấu được sự thất vọng với những giọt nước mắt của mình trong đường hầm SVĐ Hòa Xuân. Đây quả thực là khởi đầu khó khăn đối với Ngọc Hải trong màu áo Viettel.

    5 điểm nhấn vòng 1 V-League 2019: Giọt nước mắt của Ngọc Hải; sự

     Quế Ngọc Hải thất vọng sau màn ra mắt đội bóng mới. Ảnh: Viết Định.

    2. Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh

    Những tưởng việc treo thưởng 1 tỷ của BLĐ Than Quảng Ninh sẽ là liều doping cực mạnh để giúp đội bóng sẵn sàng tạo ra điều bất ngờ cho Hà Nội FC tại trận mở màn mùa giải mới trên sân Hàng Đẫy.

    Thế nhưng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ làm khó đội chủ nhà trong khoảng 10 phút thi đấu trước khi bị Hà Nội vùi dập đến 5 bàn không gỡ.

    Việc giành chiến thắng đậm trước một đội bóng được đánh giá cao như Than Quảng Ninh đã chứng minh tại V-League lúc này, Hà Nội quá mạnh so với phần còn lại.

    5 điểm nhấn vòng 1 V-League 2019: Giọt nước mắt của Ngọc Hải; sự

     Hà Nội FC vẫn quá mạnh so với phần còn lại của V-League.

    3. HAGL "phá dớp" tại SVĐ 19/8

    Sau 4 mùa giải chỉ biết hòa và thua khi phải làm khách trên sân Sanna Khánh Hòa BVN. Thế nhưng trong bối cảnh phải chia tay hai cầu thủ quan trọng là Công Phượng và Xuân Trường, HAGL đã bất ngờ đánh bại chủ sân 19/8 với tỉ số 4-2.

    Người góp công lớn nhất trong chiến thắng này đó là Văn Toàn, người đang gánh vác trọng trách Công Phượng đang để lại cho đội bóng phố Núi với 4 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

    Chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa không chỉ giúp HAGL khởi đầu suôn sẻ tại V-League, mà còn phá được dớp không may khi phải làm khách tại nơi này.

    4. "Sát thủ" Đỗ Merlo trở lại

    Merlo đã từng nói lời chia tay SHB Đà Nẵng trước khi V-League 2018, nhưng sự trở lại của Huỳnh Đức đã khiến anh từ bỏ ý định này để tiếp tục gắn bó với đội bóng sông Hàn tại mùa giải năm nay.

    Và những gì đã thể hiện ở trận đấu với Viettel đã chứng minh, Đỗ Merlo vẫn chưa hết thời. Không chỉ đóng góp cú đúp và Merlo còn để lại dấu giày trong bàn mở tỉ số của Victor. Đó là quá đủ để chứng minh cho tài năng của "sát thủ" này.

    5. Đồng hương thầy Park khởi đầu suôn sẻ tại TP.HCM

    Nếu như HLV Lee Heung Sil phải nhận thất bại đầu tiên tại V-League thì ở TP.HCM, HLV Chung Hae Soung lại ra mắt thành công với người hâm mộ thành phố mang tên Bác.

    Bàn thắng ở phút bù giờ 90+4 của Hoàng Thiên đã giúp TP.HCM đánh bại Hải Phòng với tỉ số 1-0, qua đó giúp thầy trò HLV Chung Hae Soung có khởi đầu đầy may mứn trong một mùa giải rất đáng được chờ đợi của họ.

    Viết Định | 09:10 25/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...