MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 5 điểm nhấn trận U23 Việt Nam 3-0 U23 Malaysia

    20:28 Thứ ba 07/02/2017 | 1

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có một trận đấu tưng bừng và dễ dàng đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 3-0. Sau đây là những điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu.

    1. Công Phượng thi đấu đơn giản và hiệu quả

     - Bóng Đá

    Công Phượng (trái) đã có một trận đấu hay trước U23 Malaysia. Ảnh: Đình Viên.

    Công Phượng là cầu thủ chịu nhiều áp lực nhất của U23 Việt Nam trong lần tập trung này. Tiền đạo thuộc biên chế HAGL trải qua quãng thời gian khó khăn ở cấp đội đội tuyển lẫn CLB. Tuy nhiên, bỏ qua những khó khăn đó, Công Phượng đã có một trận đấu hay trước U23 Malaysia. Một pha kiến tạo, 1 bàn thắng đẹp mắt cùng lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả đã giúp Công Phượng ghi điểm trở lại trong mắt NHM.

    2. Sự kết hợp tốt của cặp tiền vệ Duy Mạnh – Đông Triều

    Trước trận đấu, nhiều người đã lo lắng cho HLV Nguyễn Hữu Thắng về việc sẽ sử dụng cặp tiền vệ trung tâm nào để thay thế cho Tuấn Anh – Xuân Trường không thể góp mặt vì những lý do khác nhau. Không được đánh giá cao bằng 2 cầu thủ kể trên nhưng Duy Mạnh – Đông Triều đã thi đấu chững chạc, tạo ra sự kết dính cho đội bóng.

    3. Sự trở lại ấn tượng của Hoàng Văn Khánh

    Cách đây 3 năm, Văn Khánh từng là trụ cột của U19 Việt Nam, nhưng một pha bóng phạm lỗi ở giải Tứ hùng 2014 đã khiến hậu vệ của SLNA gặp những vấn đề tâm lý, chững lại so với đồng đội cùng trang lứa. Việc được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin tưởng, gọi vào danh sách là một bất ngờ nhưng Hoàng Khánh không phụ lòng mong đợi của người thầy, thi đấu ăn ý với Tiến Dũng.

    4. Bài toán tiền đạo cắm

    Dù có bàn thắng nhưng Hồ Tuấn Tài đã có một trận đấu không được như sự kỳ vọng. Những pha xử lý của Tuấn Tài rất rườm rà, nhiều tình huống khiến nhịp độ tấn công của U23 Việt Nam bị chậm lại. Ở hiệp 2, Hà Đức Chinh đã được trao cơ hội nhưng quãng thời gian ít ỏi không đủ để tiền đạo này thể hiện khả năng.

    5. U23 Malaysia chưa có được lực lượng mạnh nhất

    Việc không triệu tập đủ 25 cầu thủ như mong muốn đã khiến U23 Malaysia không có được đội hình mạnh nhất. Cả trận đấu, đội bóng này chập nhận chịu trận trước lối chơi tấn công nhanh của U23 Việt Nam. Chắc chắn quãng thời gian tới, U23 Malaysia sẽ phải thay đổi nhiều nếu muốn đoạt tấm HCV SEA Games 2017 được tổ chức trên sân nhà.

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 20:10 07/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...