MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • 5 đại gia Premier League cần bổ sung gì ở phiên chợ Đông 2020?

    19:00 Thứ hai 09/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Các ông lớn Premier League nên chuẩn bị kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

    1. Arsenal (Trung vệ)

    Pháo thủ sở hữu những cái tên chất lượng, đặc biệt là lối đá tấn công rực lửa, đẹp mắt. Song, đoàn quân áo đỏ trắng vẫn có tử huyệt chết người nơi hàng phòng ngự. Đại diện bắc London liên tiếp để thủng lưới dù chỉ đón tiếp nhiều đội bóng chiếu dưới. Arsenal đã để thủng lưới 23 bàn sau 16 vòng đấu.

    Chưa kể, hàng thủ chệch choạc còn đang khiến Pháo thủ trượt dài trong khủng hoảng và thất bại. Tới nay, đại diện bắc London đã trải qua 9 trận không thắng. Hiển nhiên Ban lãnh đạo CLB cần bổ sung ngay các trung vệ đẳng cấp để giúp các cầu thủ yên tâm chinh phục mùa giải ở giai đoạn khốc liệt sắp tới.

    2. Manchester United (Tiền vệ)

    Không cần nói ai cũng hiểu lý do tại sao Manchester United cần mua sắm tích cực ở kỳ chuyển nhượng tới. MU đang sở hữu không ít cái tên đình đám, có giá trị. Song, chẳng được bao nhiêu người thể hiện đúng đẳng cấp và đóng góp hết mình cho đội nhà.

    5  - Bóng Đá

    MU cần thêm tiền vệ. 

    Ở mỗi tuyến, đại diện Manchester đều thiếu ít nhất 1 sự bổ sung. Thế nhưng, cần nhất vẫn là hàng tiền vệ "Quỷ đỏ". Tuyến giữa MU tiếp tục thiếu một ngôi sao đẳng cấp, ổn định để gánh vác lối chơi CLB. Chưa kể, tương lai Paul Pogba cũng đang vô cùng mập mờ vì tham vọng ra đi của tuyển thủ người Pháp. 

    3. Liverpool (Playmaker)

    Liverpool đang là kẻ thách thức hàng đầu ngôi vương Premier League của Man City. Đại diện Merseyside thi đấu ổn định và tiếp tục phát huy rất tốt lối đá gegenpressing dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp. Đội nhà hiện chưa nhận bất cứ thất bại nào tại giải quốc nội sau 16 vòng đấu.

    5  - Bóng Đá

    Liverpool cần thêm Playmaker.

    Hiển nhiên, Lữ đoàn đỏ đang sở hữu đội hình chất lượng bậc nhất giải đấu với sự đồng đều trên mọi tuyến. Song, suốt từ mùa giải trước, đoàn quân Klopp vẫn tồn tại vấn đề nơi hàng tiền vệ, đặc biệt là thiếu một playmaker (cầu thủ kiến tạo lối chơi) đẳng cấp. 

    Naby Keita và Xherdan Shaqiri đảm nhiệm tương đối tốt vai trò này nhưng như thế vẫn chưa đủ. Không nói ở Ngoại hạng, tại Champions League, tuyến giữa CLB nhiều lần bế tắc và thiếu sáng tạo. Đó là lý do Ban lãnh đạo The Kop nên xúc tiến việc chiêu mộ một ngôi sao đẳng cấp để khỏa lấp vị trí playmaker trong kỳ chuyển nhượng tới.

    4. Manchester City (Trung vệ)

    Manchester City tiếp tục thể hiện bộ mặt đáng gờm tại Premier League mùa giải này. Thầy trò Pep sở hữu đội hình chất lượng, đồng đều ở mỗi tuyến. Thế nhưng, sau 16 vòng đấu, đội nhà đang cho thấy những lỗ hỏng trong lực lượng. 

    Ban lãnh đạo Man City phải cân nhắc đến việc chiêu mộ một trung vệ để san sẻ với Laporte cùng John Stones. Việc tuyển thủ người Pháp bất ngờ chấn thương dài hạn khiến nửa xanh thành Manchester đang chật vật ở Premier League. Và đội nhà liên tục trả giá vì sai lầm của hàng thủ.

    5. Chelsea (Trung vệ)

    Chelsea cũng là CLB cần chiêu mộ thêm trung vệ đẳng cấp để cải thiện hàng thủ. Thời gian qua, The Blues liên tục gặp khó khăn bởi các trung vệ thi đấu tệ hại. Thậm chí, đội nhà nhận tổng cộng 13 bàn thua sau 6 vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh. Và đây là thành tích phòng ngự tệ nhất lịch sử CLB ở kỷ nguyên Premier League. 

    Tới hiện tại, vấn đề hàng thủ của đại diện London cũng chưa cải thiện. Ở 6 trận đấu gần nhất, Chelsea để thủng lưới 9 bàn, thua 3 trận, hòa 1 trận và thắng 2. Quan trọng, với thất bại cuối tuần qua trước Everton, CLB còn để MU rút ngắn điểm số trong cuộc đua top 4. 

    Video về Liverpool:

    Lâm Châu | 16:13 09/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...