MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • 5 đặc tính làm nên sự khác biệt giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho

    16:16 Thứ hai 20/02/2017 | 4

    BongDa.com.vn So sánh Pep Guardiola và Jose Mourinho là đề tài hấp dẫn trong giới bóng đá trong nhiều năm qua. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giữa hai HLV xuất sắc này ở thời điểm hiện tại?

    Tầm nhìn

     - Bóng Đá

     Manchester United của Mourinho đang lột xác ấn tượng trong khoảng thời gian vừa qua. Ảnh: Mirror

    Đối tượng mà Man United nhắm đến đầu tiên để kế nghiệp Sir Alex Ferguson là Pep Guardiola chứ không phải Jose Mourinho. Và nhiều nhà chuyên môn cũng đồng quan điểm rằng cựu HLV của Barcelona nên đến Old Trafford. Nhưng cuối cùng ông đã chọn Etihad. Một trong những lý do được nêu ra là do Pep Guardiola ngại phải làm việc tại một CLB đang suy thoái nghiêm trọng như Man United sau 3 mùa giải với David Moyes và Louis Van Gaal.

    Trong khi ấy Mourinho đã từ chối biết bao lời mời chào và chấp nhận thất nghiệp nửa năm chỉ để chờ Man United. Bây giờ thì sao? Man United đang lột xác cùng Mourinho còn Pep Guardiola loay hoay tìm sự ổn định cho nửa xanh thành Manchester. Dù xếp trên Man đỏ nhưng nhiều ý kiến đánh giá Man xanh có nguy cơ bị đánh bật ra khỏi tốp 4 Ngoại hạng Anh năm nay.

    Kiêu ngạo

    Pep Guardiola luôn tự tin về khả năng của mình. Cho nên người ta thấy ông đôi lúc kiêu ngạo thái quá. Jose Mourinho cũng kiêu ngạo nhưng mức độ vẫn còn kém người đồng nghiệp.

     - Bóng Đá

     Loại bỏ Hart để đem về Claudio Bravo chẳng mang lại kết quả tốt đẹp như Pep mong đợi. Ảnh: Daily Express

    Pep Guardiola kiêu ngạo nên ông tin tưởng 100% tầm nhìn của mình. Cho nên ông đã mạnh tay gạt bỏ Joe Hart, Vincent Kompany, Yaya Toure hay cả Sergio Aguero – những công thần tại Etihad hay tung tiền tấn mua John Stones. Đáng buồn thay, kết quả ông thu được chỉ là trái đắng. Claudio Bravo – người thay Joe Hart chơi tệ hại. John Stones còn lâu mới được như Kompany. Một vài trận, Pep Guardiola phải nhờ vào Toure còn Aguero giờ vẫn là chủ công của Man City.

    Trái lại Mourinho khiến người ta bất ngờ khi luôn tạo sự thân thiện và hăng say làm việc. Gạt bỏ chuyện quá khứ với Juan Mata (sau này là Bastian Schweinsteiger), đặt niềm tin cho Michael Carrick…đã giúp Mourinho gần gũi hơn với CĐV Man United.

    Cầu thị

    Sự thay đổi lớn nhất của Mourinho năm nay là ông luôn biết lắng nghe. Loại Rooney, gạt Fellaini, trọng dụng Carrick, tạo cơ hội cho Mkhitaryan, Rashford…là những hành động đúng đắn và ghi được điểm của Mourinho.

    Phía bên kia, Pep Guardiola luôn có tư tưởng “duy ngã độc tôn” bất chấp lời nhận xét của giới chuyên môn hay dư luận. Sự cao ngạo đó của Pep Guardiola khiến Man City cứ phập phù và chẳng tạo nên sự yên tâm khi mà mùa giải đi được 2/3 chặng đường.

    Khôn ngoan

    Việc Pep Guardiola gạt bỏ những công thần tại Etihad là hành động không khôn ngoan. Ông chân ướt chân ráo tới Anh nên rất cần một sự hậu thuẫn.

    Trong khi đó Morinho biết cách lấy lòng các Manucians và lãnh đạo CLB thông qua những đầu tàu như Rooney, Carick. Điều đó tạo nên sự thuận lợi bước đầu và ngăn chặn mối nguy về sau.

    Thức thời

     - Bóng Đá

     Pep đang gặp rất nhiều khó khăn trong lần đầu tiên "nếm mùi" Premier League. Ảnh: Getty Images.

    Thành công tại Barcelona và Bayern Munich phần nào khiến Pep Guardiola ảo tưởng. Ông cứ cho rằng cứ áp dụng tiki-taka cho Man City sẽ thành công. Nhưng ông quên rằng đây là Man City, Premier League chứ không phải Barca tại La Liga hay Bayern của Bundesliga. Hậu quả là Man City đã thua những trận sấp mặt và bẽ bàng, khiến họ từ ứng cử viên vô địch giờ phải cạnh tranh tốp 4 và nuôi hy vọng ở FA Cup mà thôi.

    Chiều ngược lại Mourinho đã hành động đúng phong cách của “kẻ sa cơ”: từ tốn và cẩn trọng. Tuy cũng xây dựng một Man United đậm chất tấn công nhưng Mourinho biết mình đang ở đâu. Chính thái độ khiêm tốn đó đã giúp Man United nổi lên là ứng viên hàng đầu của Europa League, vào chung kết League Cup, còn cơ hội ở FA Cup cũng như khả năng cạnh tranh vé dự Champions League mùa sau.

    Nói về Pep Guardiola và Jose Mourinho là rất dài nhưng chừng ấy cũng khắc họa được phần nào nguyên nhân thành bại của cả hai trong mùa bóng năm nay.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 15:15 20/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...