1. Tottenham Hotspur
Gareth Bale and Luka Modric là hai trụ cột của Gà trống giúp họ khuynh đảo Champions League một thời. Hẳn ai cũng còn nhớ những pha dốc bóng thần tốc của Bale và trận đấu để đời của anh trước Inter Milan. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của quá khứ. Từ khi bán đi bộ đôi này, đội bóng chủ sân White Hart Lane không còn khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở trời Âu. Mới đây, Tottenham cũng rơi vào bảng đấu khá nhẹ tại Champions League nhưng họ cũng bị loại một cách bạc nhược.
2. FC Porto
Porto hẳn chỉ là cái tên làng nhàng của bóng đá châu Âu nếu không có chức vô địch Champions League vào năm 2003-2004. Kiến trúc sư vĩ đại của chiến tích không tưởng ấy chính là Jose Mourinho. Song, ngay sau đó, Người đặc biệt đã chuyển đến Chelsea. Ông kéo theo các học trò cưng như Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira đến Anh. Trong khi, tiền vệ tài hoa - Deco chọn Barcelona là điểm đến tiếp theo để phát triển sự nghiệp. Từ đấy, Porto không còn đáng sợ. Họ vẫn là một đội bóng ngán đường chính hiệu, nhưng cạnh tranh cho ngôi vị số một châu Âu thì không.
3. Lyon
Sư tử sông Rhone từng là một chiếc xe công thức 1 bất khả chiến bại ở Ligue 1. Họ từng sở hữu 7 chức vô địch liên tiếp từ năm 2002. Tuy nhiên, từ mùa giải 2007-2008, họ phải bán đi những cầu thủ trụ cột như Florent Malouda, Tiago và Eric Abidal. Sau này, tiền đạo chủ lực Karim Benzema cũng chuyển đến Real Madrid. Kể từ đó, Lyon mất thế thống trị tại Pháp, nhường lại sân chơi cho gã nhà giàu PSG.
4.Ajax
Đội bóng vĩ đại của Hà Lan từng lên đỉnh thế giới vào năm 1995 với một đội hình trong mơ gồm những Clarence Seedorf, Edgar Davids, Patrick Kluivert, Frank Rijkaard, Edwin van der Sar... Tuy nhiên, theo điều luật Bosman, họ đã mất Seedorf và Kluivert ở cuối mùa giải mà không được nhận một đồng nào. Sau khi thế hệ Hà Lan lừng danh nêu trên tan đàn xẻ nghé, cái tên Ajax cũng dần trôi vào dĩ vãng. Giờ đây, họ chỉ còn nhắc đến trong vai trò một CLB giỏi về đào tạo trẻ.
5. Borussia Dortmund
Đội bóng vùng Rurh từng lật đổ Bayern Munich để giành "Chiếc đĩa bạc" ở mùa giải 2012. Họ cũng từng lọt vào đến trận Chung kết Champions League năm 2013 và đạt ngôi á quân. Tuy nhiên, sau thành công đó, các trụ cột đã dần rời bỏ đội bóng vàng đen. Robert Lewandowski và Mario Gotze chuyển đến chơi cho Hùm xám. Jurgen Klopp cũng rời CLB vào năm 2015, kéo theo đó là những Gundogan and Mats Hummels. Ở thời điểm hiện tại, Dortmund vẫn là một đội bóng đáng xem, nhưng khả năng cạnh tranh chức vô địch Bundesliga gần như không còn.
Gareth Bale từng hành hạ Maicon thế nào?