5 cầu thủ rê bóng giỏi nhất ở World Cup: Tất cả đều chào thua Hazard
20:16 Thứ ba 10/07/2018
BongDa.com.vn Ngoài những bàn thắng, những pha qua người cũng tạo nên một nét đẹp nghệ thuật trong bóng đá. Hãy cùng tìm hiểu xem đâu là những cầu thủ có khả năng rê bóng tốt nhất ở World Cup 2018.

1. Kylian Mbappe 

Ở tuổi 19, Mbappe là cầu thủ trẻ thứ hai tại World Cup 2018. Tuy nhiên, như người ta thường nói: "Tài không đợi tuổi". Với đôi chân thần tốc, Mbappe là cơn ác mộng thực sự với các hậu vệ. 

Top 5 cầu thủ rê bóng giỏi nhất ở World: Tất cả đều chào thua Hazard - Bóng Đá

 Trung vệ Rojo đã có một ngày thi đấu ác mộng khi đối đầu Mbappe. 

Chưa hết, anh còn thực hiện khá tốt những pha rê bóng. Theo thống kê, trung bình Mbappe có 5,25 pha đi bóng mỗi trận. Tính đến trước trận Bán kết, Mbappe có tổng cộng 21 pha qua người thành công. Nếu so với Thierry Henry ở tuổi 19, Mbappe nhiều khi còn nhỉnh hơn tiền bối về nhiều mặt. 

2. Neymar 

Dù nhận khá nhiều lời chỉ trích nhưng không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của Neymar cho lối chơi của Brazil. Ở giải lần này, Neymar thực hiện thành công 22 pha qua người thành công trong 450 phút có mặt trên sân (trung bình 4,4 pha/trận). 

Đáng tiếc, hai bàn thắng và một pha kiến tạo của anh là không đủ để giúp Selecao đi tiếp. Ở tuổi 26, Neymar đành chờ đến World Cup tiếp theo ở Qatar để "làm lại từ đầu". 

3. Isco

Top 5 cầu thủ rê bóng giỏi nhất ở World: Tất cả đều chào thua Hazard - Bóng Đá

 Isco là điểm sáng hiếm hoi của Tây Ban Nha. 

Isco chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Tây Ban Nha ở World Cup 2018, bất chấp các đồng đội của anh đã có một giải đấu đáng quên. Với kĩ thuật điêu luyện, Isco là điểm nối tuyệt vời giữa hàng thủ và các chân sút trên hàng công. 

Thống kê cho thấy, Isco đã có 23 lần qua người thành công chỉ trong 390 phút chơi bóng (trung bình 5,75 pha/trận). Nếu Tây Ban Nha lần này có một chiến thuật hợp lí hơn để tận dụng tốt sự sáng tạo của Isco, có lẽ họ đã không phải sớm dừng bước ở vòng 1/8. 

4. Lionel Messi 

Dù Argentina thi đấu dưới sức, nhưng bản thân Messi đã làm tất cả những gì trong khả năng của mình. Anh tích cực di chuyển, tạo khoảng trống cho đồng đội, kiến tạo và ghi bàn. Nói chung, Messi không đáng trách trong thất bại của Argentina năm nay. 

Nếu cần một con số thống kê để cho thấy khả năng "gánh đội" của số 10 này, thì hãy chú ý, Messi có đến 23 lần rê bóng thành công chỉ trong 360 phút (trung bình 5,75 pha/trận). Con số này còn giá trị hơn Isco bởi Messi thi đấu với thời gian ít hơn, 

5. Eden Hazard

Cuối cùng, tất cả sẽ phải chào thua với màn trình diễn của Hazard trên đất Nga. Anh có 23 lần qua người thành công như hai người ở trên, nhưng tính ra, Hazard chỉ thi đấu 338 phút. Nghĩa là trung bình cứ tầm 14 phút, Hazard sẽ khiến đối phương bẽ mặt một lần. 

Phong độ ấn tượng của Hazard chính là nguyên nhân lí giải tại sao Bỉ đã lọt đến tận trận Bán kết (thành tích cao nhất trong lịch sử). Với hai trận còn lại trong tay, chắc chắn, danh hiệu "Vua rê bóng" khó thoát khỏi tay tiền vệ Chelsea. 

Những pha đi bóng ma thuật của Hazard: 

Ngọa Long | 19:03 10/07/2018