MỚI NHẤT :
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • 5 cầu thủ HAGL được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong năm tuổi: Tuấn Anh trở lại

    06:25 Thứ hai 04/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Bước sang năm tuổi của mình, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp HAGL có được vị trí tốt tại V-League 2019.

    1. Nguyễn Tuấn Anh

    Sau một năm không may mắn khi phải vật lộn với chấn thương, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã hoàn toàn bình phục để sẵn sàng cho màn tái xuất ở V-League 2019. Đây là điều đang được người hâm mộ đội bóng phố Núi đặt kỳ vọng rất nhiều.

    Với nền tảng kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật rất tốt, sự trở lại của Tuấn Anh sẽ giúp tuyến giữa HAGL trở nên đáng sợ hơn khi đá cặp cùng anh là người đồng đội cực kỳ ăn ý - Lương Xuân Trường.

    Sự trở lại của Tuấn Anh cùng với đó là những tân binh chất lượng, HAGL hứa hẹn sẽ có một mùa giải đầy khởi sắc.

    5 cầu thủ HAGL được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong năm tuổi: Tuấn Anh trở lại - Bóng Đá

     Tuấn Anh đã sẵn sàng trở lại ở V-League 2019.

    2. Lương Xuân Trường

    Năm 2018 có thể được coi là một năm thành công của Xuân Trường khi anh đã đóng góp không nhỏ vào chiến tích mà bóng đá Việt Nam giành được. Dù vậy, Trường "híp" lúc này vẫn chưa đạt được phong độ và trạng thái thi đấu tốt nhất.

    Thế nhưng, Xuân Trường vẫn luôn là mắt xích cực kỳ quan trọng trong lối chơi của U23, ĐT Việt Nam hay lẫn HAGL. Vì thế hy vọng sau một thời gian nghỉ ngơi, tiền vệ này sẽ lấy lại được phong độ vốn có để cùng đội bóng phố Núi thi đấu thành công ở năm tuổi này.

    3. Trần Minh Vương

    Tại V-League 2018, Minh Vương có riêng cho mình 8 bàn thắng để qua đó lọt vào "mắt xanh" của HLV Park Hang-seo triệu tập thi đấu ở Asiad 2018 và Asian Cup 2019.

    Với nền tảng kỹ thuật tốt và những pha đá phạt "thần sầu", Minh Vương đang là gương mặt không thể thiếu trong việc vận hành chiến thuật HAGL lúc này. Bước sang năm tuổi đầy kỳ vọng, tiền vệ này tiếp tục được đặt niềm tin sẽ cùng Công Phượng, Văn Toàn gánh vác hàng công đội bóng phố Núi mùa giải năm nay.

    4. Nguyễn Công Phượng

    Không còn quá ồn ào với truyền thông, điều đó đã giúp Công Phượng có được tinh thần thoải mái hơn mỗi khi chơi bóng. Vì thế, tiền đạo HAGL trải qua một năm 2018 và đầu năm mới vô cùng thuận lợi.

    Bởi lẽ chỉ tính riêng hai giải đấu lớn của cấp độ ĐT Việt Nam là AFF Cup và Asian Cup, Công Phượng đã có được cho 5 bàn thắng, một thành tích cực kỳ ấn tượng. V-League 2019 được xem là năm bước đệm để tiền đạo người Nghệ An này tỏa sáng, qua đó mở ra hy vọng ra nước ngoài thi đấu, đó là điều Phượng mong muốn lớn nhất vào lúc này.

    5 cầu thủ HAGL được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong năm tuổi: Tuấn Anh trở lại - Bóng Đá

     Công Phượng kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở V-League 2019.

    5. A Hoàng

    Năm 2018 cũng có thể xem là một năm không may mắn với A Hoàng vì chấn thương đã lấy đi hy vọng được ra sân của anh tại V-League. Thế nhưng, hậu vệ đa năng này đã có sự trở lại mạnh mẽ tại giải giao hữu BTV Cup tại Bình Dương, qua đó góp công không nhỏ cho chức vô địch của đội bóng phố Núi.

    A Hoàng trở lại, HLV Dương Minh Ninh sẽ có nhiều sự lựa chọn chất lượng hơn ở hàng thủ. Điều đó giúp HAGL cải thiện được điểm yếu cố hữu này.

    Viết Định | 07:10 04/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...