MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • 5 cầu thủ để Lampard xây dựng một Chelsea hoàn hảo

    07:36 Thứ ba 12/05/2020 | 10

    BongDa.com.vn Chelsea đang sở hữu không ít tài năng, là hiện tại lẫn tương lai của đội bóng.

     

    Tài năng của Pulisic

    Reece James

    Cầu thủ 20 tuổi này đã ký hợp đồng dài hạn mới với The Blues hồi tháng Giêng sau khi gây ấn tượng trong thời gian được cho mượn tại Wigan Athletic.

     - Bóng Đá

     James thật sự bùng nổ.

    James vẫn chưa được ra sân liên tục, nhưng thực tế là Lampard rất muốn chuyển Cesar Azpilicueta sang bên trái để đặt niềm tin vào James. Ngôi sao người Anh thực sự toàn diện với khả năng phòng ngự lẫn tấn công rất ấn tượng.

    Mateo Kovacic

    Sau khi đến Chelsea theo dạng cho mượn, Kovacic đã được CLB mua đứt. Cầu thủ 26 tuổi đã rất xuất sắc mùa này và được cho là cầu thủ hay nhất năm của Chelsea. Khả năng thoát pressing ấn tượng của Kovacic giúp khu trung tuyến của The Blues trở nên thanh thoát.

    Với tương lai của Jorginho và N'Golo Kante ở Stamford Bridge không hề chắc chắn, Kovacic có thể là trái tim của hàng tiền vệ của Chelsea trong nhiều năm tới.

    Mason Mount

    Mason Mount đã tạo ra tác động tốt trong mùa giải Premier League đầu tiên của mình với The Blues. Cầu thủ 21 tuổi này thường xuyên được Lampard tin tưởng.

     - Bóng Đá

     Mount là trò cưng của Lampard.

    Mount đã ra sân từ đầu 25 trận ở Premier League và bốn lần dự bị, cùng 5 lần góp mặt ở đội hình xuất phát Chelsea tại Champions League. Huyền thoại Man Utd, Gary Neville có lí do để cho rằng Chelsea nên bỏ qua Philippe Coutinho, bởi đã có Mount - người sẽ trở thành một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu.

    Christian Pulisic

    Christian Pulisic đã có một số khoảnh khắc thực sự ấn tượng trong mùa giải Premier League đầu tiên, nổi bật hơn cả là hat-trick vào lưới Burnley. Bởi chấn thương, cầu thủ 21 tuổi này đã không thi đấu kể từ ngày đầu năm, và cũng khiến lối chơi The Blues phần nào trật nhịp.

    So với Callum Hudson-Odoi, Pulisic có nhiều kinh nghiệm hơn và cho thấy rằng anh hoàn toàn đủ sức dẫn dắt hàng công Chelsea. Với việc Willian và Pedro dự kiến sẽ ra đi, và Hakim Ziyech cần thời gian để ổn định cuộc sống ở phía tây London, Pulisic có thể bị đẩy vào 'sân khấu' chính một cách nhanh chóng.

    Tammy Abraham

    Điều khá rõ ràng trong mùa giải này: Tammy Abraham chính là sự lựa chọn số 1 của Lampard nơi hàng công. Cầu thủ 22 tuổi này đã thi đấu rất ấn tượng trong mùa giải đầu tiên của mình cho đội một Chelsea, với 13 bàn thắng ở Premier League. The Blues sẽ trao cho anh một bản hợp đồng dài hạn mới, bởi tiền đạo người Anh chắc chắn là một phần trong kế hoạch của Lampard.

    Dù HLV trẻ tuổi của Chelsea sẽ bổ sung 'hỏa lực' cho hàng công, Abraham vẫn được kỳ vọng là cầu thủ mà tiền tuyến có thể dựa vào, là 'số 9' của đội bóng trong nhiều năm tới.

    Minh Tuấn | 07:06 12/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...