MỚI NHẤT :
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • 5 cầu thủ bị Barcelona hủy hoại sự nghiệp

    16:55 Thứ bảy 16/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Được khoác áo "Gã khổng lồ" xứ Catalan là một vinh dự của rất nhiều cầu thủ. Tuy nhiên không phải ai cũng thực sự thành công khi đặt chân đến sân Nou Camp.

    1. Arda Turan 

    Sau 4 mùa giải thành công trong màu áo Atletico Madrid, Arda Turan đã đi tìm một vùng đất mới. Năm 2015, Turan chuyển đến thi đấu là Barcelona với cái giá chuyển nhượng 40 triệu euro, cùng bản hợp đồng 5 năm. 

    5 cầu thủ bị Barcelona hủy hoại sự nghiệp - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kì có vẻ không hợp với triết lí chơi bóng ngắn ở Barca. Chưa kể, mùa Hè này, HLV Ernesto Valverde còn đưa về hai cầu thủ trẻ rất sáng giá Ousmane Dembele và Gerard Deulofeu. Không còn chỗ đứng, Turan cần ra đi để cứu lấy sự nghiệp đang lên của mình. 

    2. Javier Saviola

    Tiền đạo người Argentina chuyển đến xứ Catalan từ năm 2001. Để có sự phục của anh, Barca phải trả cho River Plate 15 triệu bảng - kỉ lục cho một cầu thủ tuổi teen vào lúc bấy giờ. 

    Mùa giải đầu tiên khá tuyệt vời cho Saviola khi anh ghi được 21 bàn và giúp đội bóng vào đến trận Chung kết Champions League. Tuy nhiên, khi Frank Rijkaard đến sân Nou Camp, ông thích sử dụng Samuel Eto'o hơn. Cuối cùng, anh chuyển sang Monaco dưới dạng cho mượn ở mùa giải 2004/05 và mất hút từ đó. Tại Barca, chân sút một thời được ví là "thần đồng của Argentina" này ra sân được 123 lần và ghi được 49 bàn thắng.  

    3. Alex Song

    Một thương vụ khó hiểu được thực hiện bởi Barca là việc họ kí kết với Alex Song. Cầu thủ từng khoác áo Arsenal rõ ràng không đủ khả năng để chơi trong một hệ thống tiki-taka phức tạp. Anh chỉ chơi Barca 65 trận trong hai mùa giải 2012/13, 2013/14, trước khi bị tống khứ sang West Ham dưới dạng cho mượn. 

    4. Alexander Hleb

    5 cầu thủ bị Barcelona hủy hoại sự nghiệp - Bóng Đá

     

    Thành công rực rỡ tại Arsenal khiến tiền vệ người Belarus muốn đi tìm những đỉnh cao mới. Anh chọn Barca là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của mình, nhưng không ngờ đó cũng là nơi chôn vùi tài năng của Hleb. 

    Dưới thời của Pep Guardiola, Hleb không được trọng dụng nhiều. Anh bị đẩy sang Stuttgart dưới dạng cho mượn ngay trong mùa bóng thứ hai. Theo Hleb tiết lộ, chuyển đến La Liga là một chương đen tối nhất trong sự nghiệp của anh. Hiện tại ở tuổi 36, Hleb vẫn còn thi đấu cho CLB của Nga - Krylia Sovetov Samara. 

     5. Keirrison

    Đây là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Brazil đạt được danh hiệu Vua phá lưới. Tỏa sáng trong màu áo Coritiba với 23 bàn thắng là bước đệm đến Keirrison chuyển đến Palmeiras vào năm 2009. Và một năm sau, Barca đã khiến cuộc đời của chân sút này thay đổi với một bản hợp đồng gần 16 triệu euro. 

    Đáng tiếc, vào thời điểm ấy, Barca của Pep có quá nhiều nhân tài. Anh trôi dạt dưới dạng cho mượn tại Fiorentina, Santos, Cruzeiro và Coritiba. Năm 2014, hợp đồng giữa Keirrison và Barca đáo hạn. Anh trở lại quê nhà chơi cho Coritiba bỏ lại sau lưng mảng kí ức buồn tại sân Nou Camp khi chưa thể một lần chen chân vào đội một. 

    Những bàn thắng đẹp của Saviola:

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 15:34 16/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...