MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 cái tên giúp Pep nâng cấp đôi cánh của Man City: Mỏi mắt tìm "Alves đệ nhị"

    16:57 Thứ tư 26/04/2017 | 3

    BongDa.com.vn Manchester City đã chính thức trắng tay ở mùa giải này. Giờ là lúc đội ngũ ban huấn luyện của đội chủ sân Etihad lên kế hoạch bổ sung nhân sự trước thềm mùa giải mới, bắt đầu từ vị trí hậu vệ cánh vốn đang rất thiếu thốn "năng lượng" ở mùa giải này.

    1. Alex Sandro

    Với màn trình diễn ấn tượng của Sandro suốt khoảng thời gian qua trong màu áo Juventus, việc Pep Guardiola bày tỏ sự háo hức trong thương vụ này là điều dễ hiểu. Hậu vệ người Brazil có thể đá tốt vị trí hậu vệ cánh trong cả hai sơ đồ 3 và 4 hậu vệ.

     - Bóng Đá

     

    Sandro phòng ngự ổn và tấn công rất hiệu quả. Tại Serie A, cầu thủ người Brazil tạo ra 1.9 cơ hội/trận, nhiều hơn bất kì hậu vệ cánh nào. Tính đến lúc này, Sandro đã 45 lần đặt các đồng đội vào tình thế có thể ghi bàn, trong đó có 4 kiến tạo. Cầu thủ người Brazil cho thấy sự phù hợp với triết lý của Pep đến nhường nào.

    2. Sead Kolasinac

     - Bóng Đá

     

    Bất chấp việc Arsenal đã đạt thoả thuận cá nhân với Kolasinac, Man City vẫn có thể ra tay bằng một bản hợp đồng hấp dẫn hơn. Cầu thủ người Bosnia này sẽ hết hạn hợp đồng với Schalke vào cuối mùa này. Bất chấp việc trở thành cầu thủ tự do, Kolasinac vẫn là sự lựa chọn chất lượng.

    Cầu thủ 23 tuổi này có lối chơi đa năng tương tự Sandro và có thể đá tốt cả sơ đồ 3 và 4 hậu vệ. Mùa này, Kolasinac đã ghi 3 bàn, đóng góp 5 kiến tạo tại Bundesliga. Ngoài ra, cầu thủ của Schalke cũng 2 lần "dọn cỗ" cho đồng đội tại Europa League. Điểm mạnh của Kolasinac chính là khả năng đọc tình huống và phòng ngự hiệu quả với trung bình 3.5 pha can thiệp thành công/trận.

    3. Benjamin Mendy

     - Bóng Đá

     

    Dù chỉ mới 22 tuổi nhưng Mendy đã là một trong những hậu vệ cánh hot nhất Ligue 1 mùa này và được nhiều đội bóng lớn săn đón. Thực tế, Mendy đã có dịp đối đầu với Man City của Pep tại Champions League mùa này và để lại màn trình diễn hết sức ấn tượng.

    Cầu thủ người Pháp là cái tên không thể thay thế bên hành lang trái của Monaco mùa này. Trong trận lượt về gặp Man City, Mendy đóng góp 1 kiến tạo và có 5 pha tắc bóng thành công, nhận số điểm đến 8.39 của báo giới. Trong 28 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, Mendy đã có đến 8 kiến tạo. Khả năng tấn công của hậu vệ này là khỏi phải bàn cãi. Tại Ligue 1, không ai tạt bóng chuẩn xác như Mendy (1.5 lần/trận).

    4. Serge Aurier

     - Bóng Đá

     

    Ngoài vị trí hậu vệ trái, cánh phải của Man City cũng cần phải bổ sung khi cả Pablo Zabaleta và Bacary Sagna đều đã lớn tuổi. Aurier là sự lựa chọn chất lượng khi hậu vệ người Pháp chỉ mới 24 tuổi. Trong 3 mùa giải thi đấu cho PSG, Aurier đã đánh bật Gregory Van der Wiel và chiếm luôn suất đá chính. Tuy nhiên, nhược điểm của Aurier chính là tính cách có phần "ngông ngênh" của hậu vệ này.

    Điểm mạnh của Aurier chính là sức mạnh và tốc độ, điều làm bản thân hậu vệ này trở nên vô cùng phù hợp với môi trường NHA. Trong 19 lần đá chính tại Ligue 1, Aurier đóng góp 3 kiến tạo, có trung bình 2.3 lần tắc bóng thành công/trận và sở hữu 89.3% tỉ lệ chuyền bóng chính xác.

    5. Nelsinho (Nelson Semedo)

     - Bóng Đá

     

    Đây là cái tên có phần lạ lẫm tại châu Âu nhưng bản thân Nelsinho lại rất nổi tiếng tại Bồ Đào Nha trong màu áo Benfica. Hậu vệ 23 tuổi này đã là trụ cột của đội mùa này sau khi bình phục chấn thương đầu gối vào năm ngoái.

    Nelsinho có khả năng tấn công vô cùng hiệu quả. Tính đến lúc này, hậu vệ của Benfica đã có 6 kiến tạo, đứng thứ 2 cả đội chỉ sau chân chuyền Pizzi. Ngoài ra, Nelsinho cũng là hậu vệ có số lần qua người nhiều nhất cả giải VĐQG Bồ Đào Nha (46 lần). Ngoài khả năng tấn công, Nelsinho cũng phòng ngự rất ổn định với 80 pha tắc bóng chuẩn xác, đứng thứ 6 tại giải đấu.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Nelsinho:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 16:30 26/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...