MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 5 bản hợp đồng tệ nhất ngày cuối phiên chợ Đông EPL

    20:32 Thứ sáu 01/02/2019 | 51

    BongDa.com.vn Hàng hớ có lẽ là từ ngữ mô tả đúng nhất về các tân binh được chiêu mộ vào ngày cuối cùng phiên chợ Đông trong lịch sử Premier League sau đây.

    1. Afonso Alves (Từ Heerenveen đến Middlesbrough, 2008, 10 triệu bảng)

    Những bản hợp đồng tệ nhất ngày cuối phiên chợ Đông EPL  - Bóng Đá

    Cầu thủ người Brazil Alves.

    Trong bối cảnh phải chạy đua cho cuộc chiến trụ hạng, Middlesbrough nhanh chóng chiêu mộ cầu thủ người Brazil Alves nhằm gia tăng sức mạnh cho đội hình. Thế nhưng, câu lạc bộ nước Anh đã phải rất thất vọng với màn trình diễn từ cựu tiền đạo Heerenveen.

    4 bàn thắng sau 31 lần ra sân là thành tích của Alves trong màu áo Middlesbrough trước khi đầu quân sang Al-Sadd tại Qatar vào tháng 9 năm 2009. Anh chính thức treo giày vào năm 2013.

    2. Radamel Falcao (Từ AS Monaco đến Man United, 2014, 6 triệu bảng)

    Những bản hợp đồng tệ nhất ngày cuối phiên chợ Đông EPL  - Bóng Đá

    Falcao trong màu áo Man United.

    Người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford đã vô cùng hào hứng khi biết HLV Louis van Gaal chiêu mộ tiền đạo Falcao vào mùa Đông năm 2014. Man United lúc đó sở hữu một hàng công cực mạnh trên lí thuyết, bao gồm 4 ngôi sao đình đám: Robin van Persie, Angel Di Maria, Wayne Rooney, Falcao.

    Tuy nhiên thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Chân sút người Colombia có màn trình diễn tồi tệ sau 29 trận đấu. Quá chán chường trước phong độ của Falcao, Man United quyết định đẩy anh sang Chelsea ít lâu sau đó.

    3. Christopher Samba (Từ Anzhi Makhachkala đến QPR, 2013, 12.5 triệu bảng)

    Những bản hợp đồng tệ nhất ngày cuối phiên chợ Đông EPL  - Bóng Đá

    Hậu vệ Samba.

    Vào ngày cuối cùng của phiên chợ Đông năm 2013, cựu HLV Harry Redknapp quyết định duyệt chi số tiền 12.5 triệu bảng nhằm mang về hậu vệ Samba. Điều đáng bàn hơn cả là mức lương lên đến 100 nghìn bảng/tuần mà cầu thủ người Congo nhận được.

    Đáp lại sự kì vọng lớn nơi đội bóng nước Anh là biểu hiện kém cỏi trên sân cỏ của Samba. Chỉ ba tháng sau ngày cập bến đội chủ sân Loftus Road, cựu cầu thủ Anzhi cho thấy mình là bản hợp đồng thất bại của đội nhà. Samba quay trở lại Anzhi không lâu sau đó với mức giá 12 triệu bảng.

    4. Andy Carroll (Từ Newcastle United đến Liverpool, 2011, 35 triệu bảng)

    Những bản hợp đồng tệ nhất ngày cuối phiên chợ Đông EPL  - Bóng Đá

    Carroll thất bại khi khoác lên mình chiếc áo số 9 do Torres để lại.

    Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Newcastle United, sát thủ có mái tóc đuôi ngựa gia nhập Liverpool vào ngày cuối cùng kì chuyển nhượng mùa Đông năm 2011. Mức phí 35 triệu bảng đủ nói lên sự kì vọng mà Ban liên đoàn The Kop đặt lên vai Carroll.

    Anh được xem là sự thay thế cho Fernando Torres chuyển sang Chelsea trước đó. Tuy nhiên chấn thương đã ngăn cản và làm quá trình hòa nhập của Carroll nơi đội bóng mới chậm đi trông thấy. 11 bàn thắng sau 58 lần ra sân sau 2 mùa giải rưỡi là thành tích của tiền đạo người Anh cùng đội chủ sân Anfield.

    Phong độ sa sút khiến Carroll được đem cho mượn sang West Ham United trước khi được bán đứt ít lâu sau đó.

    5. Fernando Torres (Từ Liverpool đến Chelsea, 2011, 51.5 triệu bảng)

    Những bản hợp đồng tệ nhất ngày cuối phiên chợ Đông EPL  - Bóng Đá

    Torres trong màu áo Chelsea.

    Torres là trường hợp kinh điển nhất cho danh sách các thương vụ thất bại vào ngày cuối cùng của phiên chợ Đông trong lịch sử Premier League. Bản năng săn bàn đáng gờm, khả năng di chuyển không bóng thông minh giúp chân sút người Tây Ban Nha trở thành tiền đạo hàng đầu thế giới.

    Thế nhưng hình ảnh đó đã không tái hiện tại sân Stamford Bridge. Chấn thương, vấn đề tâm lí, chiến thuật mới khiến Torres trình diễn một bộ mặt hết sức tồi tệ. 45 bàn thắng sau 172 trận đấu là con số thống kê giảm sút rõ rệt với một tiền đạo như anh. 

    Năm 2014, Torres chuyển sang chơi bóng cho Atletico Madrid dưới dạng cho mượn từ Chelsea.

    Anh Nguyễn | 20:05 01/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...