Sau khi nắm quyền tiếp quản từ tay HLV Brendan Rodgers vào ngày 10 tháng 10 năm 2015, Jurgen Klopp đã giúp Liverpool trở lại vị thế là một ông lớn của bóng đá Châu Âu với 2 lần liên tiếp lọt vào trận chung kết Champions League và cán đích Premier League mùa trước với số điểm kỷ lục.
Hãy cùng điểm qua 5 cầu thủ được HLV người Đức mang về đã góp phần đưa The Kop trở lại thời kỳ đỉnh cao.
Alisson Becker
Vị trí thủ môn từ lâu đã là một vấn đề đối với Liverpool. Đội bóng đã thất bại trong việc tìm kiếm một cái tên chất lượng nhằm thay thế Pepe Reina kể từ khi thủ thành người Tây Ban Nha rời CLB.
Simon Mignolet và Loris Karius chưa bao giờ khiến người hâm mộ cảm thấy yên tâm, và trận chung kết Champions League đáng quên năm 2018 với Real Madrid đã thuyết phục Klopp ký hợp đồng với AS Roma để mang về thủ thành Alisson Becker với mức phí kỷ lục thế giới – 65 triệu bảng cho một thủ môn thời điểm đó.
Thủ thành người Brazil đã mang lại sự tự tin và an tâm cho tuyến phòng ngự của Liverpool khi anh giữ sạch lưới 21 trận và giành danh hiệu Găng tay vàng Premier League ngay trong mùa giải đầu tiên bắt chính cho Lữ đoàn đỏ. Một năm kể từ những sai lầm ngớ ngẩn của Karius tại Champions League, Alisson cùng các đồng đội tại Liverpool lại bước vào trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, lần này chính sự xuất sắc của người gác đền sinh năm 1992 đã góp phần đưa đoàn quân của Jurgen Klopp giành danh hiệu danh giá này lần thứ 6 trong lịch sử đội bóng.
Virgil van Dijk
Sau khi thất bại trong việc theo đuổi cựu trung vệ của Southampton vào mùa hè năm 2017, Liverpool đã quay trở lại và chi 75 triệu bảng – số tiền kỷ lục cho một trung vệ ngay khi TTCN mùa đông được mở.
Thực tế sau đó chứng minh trung vệ người Hà Lan còn đáng giá hơn con số đó khi anh đã thay đổi Liverpool từ một hàng phòng ngự mỏng manh trở thành một bức tường thép tốt nhất Premier League hiện nay. Ở mùa giải 2018/19, tuy chỉ kết thúc ở vị trí Á quân trên BXH Premier League nhưng The Kop chính là đội nhận số trận thua ít nhất. Hơn nữa, anh còn được xướng danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA và góp công lớn trong chiến dịch chinh phục chiếc cúp Champions League trong mùa giải vừa qua. Van Dijk còn giúp những đồng đội chơi xung quanh anh tiến bộ và cải thiện chuyên môn rõ rệt.
Không quá khi nói Virgil van Dijk chính là trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.
Andrew Robertson
Khi Jurgen Klopp quyết định mang Robertson về Liverpool với giá chỉ 8 triệu bảng, không có nhiều NHM lạc quan nghĩ rằng anh sẽ có một suất đá chính trong đội hình một. Sự nghi ngờ là có cơ sở khi hậu vệ cánh trái người Scotland khi đó mới cùng Hull City rớt hạng Premier League mùa 2016/17.
Thực tế, Robertson có khởi đầu khá chậm chạp. Nhưng cơ hội đã đến với anh khi người đồng đội Alberto Moreno bị chấn thương và kể từ đó, anh chiếm luôn suất đá chính cho vị trí hậu vệ trái của đội bóng phố cảng. Cùng Virgil van Dijk, cầu thủ 25 tuổi thiết lập nên một hàng phòng ngự rất khó bị đánh bại thời điểm này.
Từng là một vị trí gây ra sự lo lắng cho Klopp cũng như NHM, nhưng sự trấn giữ của Robertson khiến vị trí hậu vệ trái hiện tại của Liverpool giờ không còn là cơn ác mộng nữa.
Sadio Mane
Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên của mình tại Liverpool, HLV người Đức đã quyết định mua tiền đạo Sadio Mane từ Southampton với mức phí 34 triệu bảng vào tháng 06/2016. Chứng kiến tiền đạo người Senegal đã có một mùa giải ấn tượng tại sân St Mary's khi ghi được 21 bàn thắng sau 67 lần ra sân tại Premier League, không có lý gì để Klopp không mang anh về sân Anfield. Thực ra, HLV người Đức đã nhắm tiền đạo sinh năm 1992 này từ khi ông còn dẫn dắt đội bóng nước Đức Borussia Dortmund, và sau khi có sự hậu thuẫn mạnh hơn về tài chính tại CLB nước Anh, thương vụ này nhanh chóng thành hiện thực.
Bàn thắng trong trận ra mắt CLB vào lưới Arsenal là dấu hiệu cho sự thành công của Sadio Mane dưới triều đại của Jurgen Klopp. Cũng trong năm đầu tiên đó, anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Liverpool sau khi ghi 13 bàn thắng tại Premier League.
Từ đó, Mane đã tiếp tục cải thiện chuyên môn của mình, và năm 2018/19 vừa qua được xem là mùa giải xuất sắc nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Senegal. Anh mang về cho mình 22 bàn thắng sau 36 trận ra sân tại giải đấu xứ sương mù, sau đó chia sẻ chung danh hiệu Chiếc giày vàng cùng người đồng đội Mohamed Salah và Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal. Vinh dự hơn, Mane còn được ghi danh vào Đội hình của năm của PFA lần thứ hai sau ba mùa giải anh chơi tại Anfield.
Mohamed Salah
Đã có những hoài nghi khi HLV người Đức quyết định chi 34 triệu bảng để mang Mohamed Salah về với Liverpool nhưng chỉ 2 năm sau đó, người ta mới thấy những gì mà Klopp đã làm là hợp lý như thế nào.
Mùa ra mắt của Salah cho The Kop đã chứng kiến những kỷ lục và giải thưởng liên tục đến với tiền đạo người Ai Cập. Anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 32 bàn thắng (phá kỷ lục của Premier League) và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.
Tuy sau đó anh không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận chung kết C1 2018, nhưng năm sau đó tiền đạo người Ai Cập chứng minh rằng anh không phải dạng cầu thủ “1 mùa”. Chiếc giày vàng thứ hai liên tiếp, đặc biệt là chức vô địch Champions League vừa qua là một ví dụ.
Cùng với Mane và Roberto Firmino, bộ ba của Liverpool hiện đang là cơn ác mộng của bất kỳ hàng phòng ngự nào tại châu Âu.