MỚI NHẤT :
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • 40 triệu chưa mua được Sterling: Sự điên rồ của người Anh

    16:38 Thứ năm 18/06/2015

    Rất nhiều người trong số chúng ta phải ngạc nhiên thốt lên rằng: tại sao 40 triệu bảng vẫn chưa mua được Sterling?

    Man City đặt giá 30 triệu bảng, Liverpool từ chối. Họ nâng lên 40 triệu bảng, Liverpool vẫn từ chối. Thương vụ Raheem Sterling tiếp tục trở thành tâm điểm của báo giới Anh những ngày vừa qua, và rất nhiều người trong số chúng ta phải ngạc nhiên thốt lên rằng: tại sao 40 triệu bảng vẫn chưa mua được Sterling?

    40 triệu chưa mua được Sterling: Sự điên rồ của người Anh

    Sự điên rồ của người Anh

    Cùng với sự phát triển kinh người về mặt thương mại, các CLB ở Premier League kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng các cầu thủ bản địa cũng dần đánh mất cơ hội thể hiện tài năng. Đơn giản, để trụ lại hoặc đạt mục tiêu cao ở giải đấu này, các CLB luôn luôn ưu tiên sử dụng các ngôi sao đã có ít nhiều tên tuổi thay vì đặt niềm tin vào các tài năng dạng “cây nhà lá vườn”.

    Chính vì thế, đạo luật “home-grown” ra đời, với hy vọng giúp Premier League có nhiều chất… Anh hơn. Cũng chính vì thế, những tài năng trẻ người Anh có triển vọng như Sterling trở thành món hàng hiếm trên thị trường, và họ thường được đẩy giá lên gấp nhiều lần so với tài năng thực sự.

    40 triệu bảng chưa mua được Sterling là ví dụ cho thấy thị trường của người Anh đang trở nên điên rồ như thế nào. Bạn cần biết, Arsenal chỉ mất 30 triệu bảng để mua Alexis Sanchez – người thi đấu vượt trội Sterling ở mùa trước. Chelsea cũng mất con số tương tự cho Diego Costa và Cesc Fabregas, 2 trong số các nhân tố chính giúp họ lên ngôi vô địch.

    Sterling mới 20 tuổi, rất giàu tiềm năng nhưng cũng ẩn chứa không ít rủi ro. Cách tiền vệ này đối phó với Liverpool trong thời gian qua khiến không ít người ngán ngẩm. 40 triệu bảng cho một cầu thủ như thế vốn dĩ thể hiện đôi chút sự hào phóng của Sterling, nhưng rốt cục, nó vẫn không được chấp nhận.

    Nói đến sự rủi ro trong các thương vụ lớn với các ngôi sao mới nổi người Anh, Liverpool hiểu rất rõ. Họ từng thất bại thảm hại với Andy Caroll trước đây. Điều đáng nói trong khi mua Caroll với giá 35 triệu bảng, The Reds chỉ mất 23 triệu bảng để chiêu mộ Luis Suarez – một cầu thủ người Uruguay và thi đấu bên ngoài nước Anh. Sự khác biệt giữa Caroll và Suarez sau đó không cần kể thêm ở đây.

    Cái lý của Liverpool

    Hơn ai hết, Liverpool hiểu rõ mức giá 40 triệu bảng Man City đưa ra cho Sterling là chấp nhận được nhưng họ vẫn từ chối. Thậm chí, ngay cả khi The Citizens đẩy giá lần thứ 3 lên 50 triệu bảng, The Reds vẫn có thể từ chối, bởi họ có cái lý của riêng mình.

    Thứ nhất như đã nói ở trên, Sterling là cầu thủ rất giàu tiềm năng. Các con số thống kê cho thấy Sterling vượt trội các cầu thủ cùng lứa. Tại Premier League, Sterling là cầu thủ duy nhất dưới 21 tuổi ghi được quá 2 bàn thắng trong mùa giải vừa qua (anh ghi được đến 7 bàn thắng). Tiền vệ nhỏ con này cũng là người duy nhất dưới 23 tuổi có từ 7 pha kiến tạo thành bàn trở lên.

    40 triệu chưa mua được Sterling: Sự điên rồ của người Anh

    Tính tổng cộng, Sterling tạo ra 75 cơ hội cho các đồng đội, chỉ kém 2 ngôi sao đã thành danh là Eden Hazard và David Silva. Anh cũng là một trong 4 cầu thủ có được 100 pha đi bóng thành công trong mùa giải và tất nhiên, là người nhỏ tuổi nhất.

    Hầu hết các hạng mục thống kê, Sterling đều nằm trong top đầu, đặc biệt ở khả năng rê dắt. Ngay ở giải đấu giàu kĩ thuật như La Liga cũng không có cầu thủ nào từ 21 tuổi trở xuống hoàn thành… một nửa số lần rê bóng qua người của Sterling. Cũng không có cầu thủ U21 ở đây tạo được nhiều cơ hội như anh.

    Tính ở 5 giải đấu lớn nhất châu Âu, những người có số lần kiến tạo nhiều hơn Sterling đều lớn tuổi hơn tiền vệ đa năng này. Tất cả những điều đó cho thấy tiềm năng đặc biệt của cầu thủ người gốc Jamaica.

    Tất nhiên với tất cả yếu tố đó, giá trị của Sterling cũng chỉ có thể trong khoảng 40 triệu bảng. Thậm chí nếu anh không phải người Anh, Liverpool đã gật đầu ngay với lời đề nghị 30 triệu bảng của The Citizens.

    Điều thứ 2 quan trọng hơn, khiến Liverpool quyết không bán Sterling bởi họ cần chứng minh mình là một CLB lớn. Liverpool cần cho thấy họ đủ sức giữ chân những ngôi sao như Sterling để trở lại với đỉnh cao.

    Trong những năm gần đây, The Reds đã luôn thất thế trên thị trường chuyển nhượng vì thiếu sức hút, vì không thể hiện được tham vọng. Nếu chấp nhận bán Sterling trong khi chưa mua được ngôi sao lớn nào, Liverpool rất có thể rơi vào trạng thái mua sắm “bừa phứa” giống mùa hè năm ngoái – sau khi họ chấp nhận để Luis Suarez sang Barcelona.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...