4 sao trẻ được kì vọng nhất ở World Cup 2018
18:30 Thứ hai 14/05/2018
BongDa.com.vn Những "sao mai" sau đây hứa hẹn sẽ có một mùa Hè khuấy đảo thế giới bóng đá. Hãy cùng chúng tôi khám phá xem họ là ai nhé.

1. Sergej Milinkovic-Savic (Serbia)

 Cầu thủ nào có thể khiến cả thế giới dừng lại xem anh thi đấu? một cầu thủ nổi bật với cá tính và kĩ thuật khéo léo của mình; một cầu thủ gần như không có điểm yếu?. Milinkovic-Savic là một trong những cái tên như thế. 

Savic nổi bật trong màu áo Lazio, ở mùa giải vừa qua. Anh thi đấu xông xáo, toàn diện, khả năng không chiến, sút xa cực tốt. Người hâm mộ đội bóng đặt biệt danh cho chàng cầu thủ này là "Trung uý". 

4 ngôi sao trẻ được kì vọng nhất ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Cầu thủ trẻ Milinkovic-Savic.

Lazio để ý Savic sau màn trình diễn thuyết phục của cầu thủ người Serbia ở CLB Genk (Bỉ). Năm 2015, tuyển thủ 23 tuổi chuyển đến câu lạc bộ Italy với giá 18 triệu. Ở mùa giải năm nay, dưới sự dẫn dắt của HLV Simone Inzaghi, Savic tiến bộ vượt bậc. Sở hữu chiều cao lí tưởng (1m92), cùng với lối đá đầy kĩ thuật; có thể xem anh là mẫu ngôi sao công-thủ toàn diện. 

"Trung uý" Savic là tiền vệ có lối chơi mạnh mẽ, khả năng quan sát nhạy bén, tầm bao quát sân tốt. Cầu thủ 23 tuổi ưa thích những đường chuyền nhanh, đơn giản, có khả năng tạo đột biến trước hàng thủ đông người. 

Mùa giải năm nay, cầu thủ người Serbia có tổng cộng 13 bàn thắng và 6 pha kiến tạo. Những thống kê ấn tượng đối với một tiền vệ trung tâm. 

World Cup 2018, đội tuyển Serbia nằm chung bảng với Brazil, Costa Rica và Thuỵ Sĩ. Cơ hội tiến sâu vào vòng trong của đội bóng Đông Âu, phụ thuộc rất nhiều vào hàng tiền vệ, trong đó nổi bật với cái tên Milinkovic-Savic. Mùa Hè này là cơ hội để "Trung uý" người Serbia vươn tầm ra thế giới. 

2. Hirving Lozano (Mexico)

Đằng sau sự thành công của PSV Eindhoven ở mùa giải năm nay, là đóng góp không nhỏ của cầu thủ mới 22 tuổi người Mexico, Hirving Lozano. Chàng tiền vệ trẻ đã có màn trình diễn xuất sắc trong cả mùa giải. 

4 ngôi sao trẻ được kì vọng nhất ở World Cup 2018 - Bóng Đá

Tiền vệ Lozano của Mexico.

Lozano nổi bật với khả năng tấn công biên đáng nể, cùng với đó là việc lùi sâu, đóng vai trò như một tiền đạo ảo. Trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho PSV, cầu thủ người Mexico có 17 bàn thắng và 8 pha kiến tạo. 

Sau thời gian dài, bóng đá Mexico đang sở hữu cho mình một cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn. Lozano là mẫu cầu thủ tốc độ, đá biên tốt, có những pha qua người kĩ thuật. 

Với đôi chân nhanh như gió, những cú sút xa uy lực, Lozano sẽ là mối đe doạ với bất kì hàng phòng ngự nào ở World Cup sắp tới. Luis Suarez nói rằng, anh thấy hình bóng của mình ở chàng trai trẻ này. Nếu tiếp tục thi đấu với phong độ cao, một ngày nào đó Lozano sẽ tiếp bước Suarez ở Nou Camp.

Với nhân tố mang tính đột biến cao như Lozano, Mexico hi vọng sẽ làm nên chuyện ở Nga, đồng thời quên đi thất bại đầy tranh cãi ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm trước.

3. Hakim Ziyech (Morocco)

Nếu bạn tự hỏi rằng, cầu thủ nào muốn thể hiện bản thân nhất ở Nga vào mùa Hè này?. Một trong số đó chắc chắn là Hakim Ziyech. Cầu thủ người Ma-rốc có mùa giải thi đấu thành công rực rỡ trong màu áo Ajax. Anh được nhiều nhà chuyên môn đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở giải vô địch quốc gia Hà Lan.

4 ngôi sao trẻ được kì vọng nhất ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Tiền vệ Hakim Ziyech.

Với 9 pha lập công và 15 đường kiến tạo. Ziyech là mẫu tiền vệ tấn công mà bất cứ câu lạc bộ nào cũng muốn sở hữu. Phong cách thi đấu của ngôi sao 25 tuổi rất giống với tiền vệ từng khoác áo Ajax là Christian Eriksen. Những pha di chuyển mềm mại, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, cảm quan vị trí xuất sắc. Đó là những gì mà chúng ta đang nói đến Hakim Ziyech.

Ma-rốc có một lịch thi đấu đầy chông gai và thử thách khi phải nằm chung bảng với hai "ông Kẹ" là Tây Ban và Bồ Đào Nha. Nhiều người không hi vọng vào cửa đi tiếp cho đội bóng này. Tuy nhiên, với Ziyech, mọi chuyện điều có thể xảy ra.

4. Giovani Lo Celso (Argentina)

Khi một cầu thủ mới 21 tuổi, có thể thay thế một cái tên đã thành danh như Javier Pastore trong màu áo PSG thì hẳn anh chàng này phải sở hữu tố chất rất đặc biệt.

4 ngôi sao trẻ được kì vọng nhất ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Tiền vệ 21 tuổi Celso của PSG.

Celso không sở hữu một thể hình lí tưởng. Bằng chứng là anh chỉ cao 1m77 và nặng 68kg. Tuy nhiên, Celso thi đấu rất nổi bật trong vai trò lùi sâu ở hàng tiền vệ.

Cầu thủ người Argentina sở hữu lối chơi thông minh, kĩ thuật, cùng với đó là khả năng phân phối bóng siêu việt. Celso đã có 4 bàn thắng, 3 pha kiến tạo sau 17 lần ra sân cho PSG.

HLV Sampaoli nhiều khả năng sẽ điền tên tiền vệ 21 tuổi, vào danh sách thi đấu của Albiceleste ở Nga. Đây được xem là luồng gió mới của đội bóng xứ Tango và cũng là cơ hội cho Celso giới thiệu mình trước làng túc cầu thế giới.

Anh Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 17:40 14/05/2018