MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • 4 lý do Man United cần sa thải gấp Mourinho

    09:36 Thứ năm 04/10/2018

    BongDa.com.vn MU đang liên tiếp phải đón nhận những kết quả không tốt trên mọi đấu trường. Và có lẽ sa thải Mourinho sẽ là cách tốt nhất để hồi sinh “Quỷ đỏ”.

    Lối chơi tẻ nhạt

     - Bóng Đá

     Mourinho đề cao sự thực dụng ở Old Trafford.

    Hơn 2 năm dẫn dắt MU, Mourinho vẫn chưa thể tạo ra một lối chơi tốt nhất cho đội bóng. Loay hoay với các chiến thuật nhưng sau cùng vị chiến lược gia người Bồ vẫn đề cao sự thực dụng. Điều đáng nói là dù lấy phòng ngự làm chủ đạo nhưng trên thực tế, họ phòng ngự cũng chẳng phải hay. 12 bàn thua sau 7 vòng đấu ở Premier League đã nói lên điều đó. Trong khi đó, hàng công lại luôn thiếu sự sáng tạo và sắc bén.

    Có thể thấy, dưới sự dẫn dắt của Mourinho, đội chủ sân Old Trafford tấn công không tốt mà phòng ngự cũng chẳng hay. Vì thế, lối chơi của MU bây giờ thay vì mang đến sự hào hứng cho các CĐV thì nó chỉ khiến cho những người yêu mến “Quỷ đỏ” phải phát ngấy.

    Thói quen chỉ trích

    Ở Chelsea, Mourinho từng có hành động chỉ trích nữ bác sĩ ngay trên sân. Ngoài ra, ông còn không ít lần gây mâu thuẫn với các đồng nghiệp hay trọng tài. Và bây giờ ở MU, Mourinho vẫn như vậy.

    Ông công khai chỉ trích BLĐ MU về chuyện mua sắm, ông cũng không ít lần chĩa mũi dùi chỉ trích về phía trọng tài khi MU không có kết quả thuận lợi và trên hết, Mourinho vẫn thích “gây chiến” với các cầu thủ. Như chuyện Mou mâu thuẫn với Paul Pogba đã được nói đến rất nhiều thời gian qua.

    Thất bại trên thị trường chuyển nhượng

     - Bóng Đá

     Alexis Sanchez vật vờ ở Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa.

    Từ khi Mourinho dẫn dắt MU, ông đã “đốt tiền” của CLB tới gần 500 triệu bảng. Thế nhưng, nhiều bản hợp đồng ông mang về đã không đạt được như sự kỳ vọng, thậm chí một số còn có thể coi là thất bại.

    Victor Lindelof chưa hề cho thấy anh có tiềm năng của một trung vệ hàng đầu như Mourinho từng nói, Henrikh Mkhitaryan cũng không thể hiện được nhiều điều và phải rời Old Trafford. Nhưng bản hợp đồng để lại nhiều thất vọng nhất phải là Alexis Sanchez. Ngôi sao người Chile đã chơi rất tệ từ khi chuyển đến MU. Anh không chứng minh được giá trị của bản thân dù nhận lương kỷ lục ở MU.

    Chỉ phù hợp với thành công ngắn hạn

    Mourinho là một HLV tài năng, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng với một CLB muốn hướng đến chu kỳ thành công lâu dài như MU thì Mourinho hoàn toàn không phù hợp. Trên thực tế, chu kỳ thành công của Mourinho ở những đội bóng trước đó ông dẫn dắt cũng chỉ kéo dài trong khoảng 2 năm đầu.

     - Bóng Đá

     Mourinho hoàn toàn không phù hợp với tham vọng thành công lâu dài như Quỷ đỏ.

    Ngoài ra, cách Mourinho sử dụng cầu thủ cũng đã cho thấy điều đó. Ông có xu hướng thích mua và sử dụng những cầu thủ đã thành danh hơn là trao cơ hội và kiên nhẫn với những tài năng trẻ sẵn có.

    Điều này khác hẳn với Sir Alex trước kia, “Ngài máy sấy tóc” luôn thích sử dụng những cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của mình và ông cũng luôn tự hào về họ. Với Sir Alex, hơn ai hết những chàng trai ấy mới là những người chiến đấu hết mình vì MU, có bản sắc riêng và chính là tương lai của “Quỷ đỏ”. Vì thế, đế chế Sir Alex mới có thể lớn mạnh như vậy.

    Tuy nhiên, Mourinho hiện tại thì không thực sự quan tâm đến những điều ấy. Ông vẫn luôn cần những ngôi sao ra sân từng trận và mang đến cho ông những chiến thắng tức thì. Và đương nhiên với suy nghĩ như vậy, Mourinho không thể phù hợp với một đội bóng như MU.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 09:03 04/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...