MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • 4 lý do để tin Việt Nam sẽ thêm một lần nữa đánh gục Thái Lan

    09:38 Thứ năm 22/08/2019 | 4

    BongDa.com.vn Đội tuyển Việt Nam đang gặp khó khăn về mặt lực lượng, tuy nhiên chúng ta vẫn có nhiều cơ sở để tin vào một chiến thắng trước người Thái.

    Akira Nishino chưa có nhiều thời gian

    HLV Sirisak Yodyardthai từ chức sau thất bại muối mặt tại King's Cup 2019, nhưng phải mất một tháng sau LĐBĐ Thái Lan (FAT) tới tìm được thuyền trưởng mới cho "Voi chiến" là Akira Nishino. Chính thức nhậm chức vào giữa tháng Bảy vừa qua, nhà cầm quân người Nhật Bản chỉ có vỏn vẹn hơn 1 tháng để tìm hiểu, xây dựng lực lượng và chiến thuật cho ĐT Thái Lan trước cuộc đại chiến với Việt Nam trên sân nhà. Đây rõ ràng là điều không hề dễ dàng.

    4 lý do để tin Việt Nam sẽ thêm một lần nữa đánh gục Thái Lan - Bóng Đá

     HLV Akira Nishino chưa có nhiều thời gian để vực dậy "Voi chiến".

    Thầy Park đã quá hiểu Thái Lan

    Gần hai năm làm việc trong cương vị HLV trưởng U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã có 3 lần chạm mặt người Thái và ông thắng cả ba. Từng ấy trải nghiệm là đủ để chiến ngược gia người Hàn Quốc thẩm thấu và hiểu được đối thủ lần này của mình, đặc biệt là sau cuộc chạm trán tại King's Cup vừa qua.

    Phương châm làm việc của ông luôn là biết người, biết ta. Việc đánh giá đúng thực lực, tương quan lực lượng giữa đôi bên của thầy Park sẽ giúp Việt Nam nắm tiên cơ, mặc dù phải đá trên sân khách. Trái ngược hoàn toàn với HLV Akira Nishino, người không có nhiều hiểu biết với ĐT Việt Nam.

    Quang Hải đã lấy lại phong độ

    Sau chuỗi phong độ đáng thất vọng, Quang Hải đang trở lại vô cùng mạnh mẽ. Anh liên tiếp ghi bàn vào lưới Sài Gòn, TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, lập hattrick kiến tạo trước Thanh Hóa, và đặc biệt là cú đúp trước CLB Altyn Asyr ở AFC Cup vừa qua. Tổng cộng trong 8 trận đấu gần đây, Hải "con" có tới 6 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo.

    4 lý do để tin Việt Nam sẽ thêm một lần nữa đánh gục Thái Lan - Bóng Đá

     Quang Hải đang tìm lại được phong độ đỉnh cao.

    Nói gì thì nói, Quang Hải vẫn là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của ĐT Việt Nam. Đẳng cấp và tư duy chơi bóng của cầu thủ này sẽ là vũ khí lợi hại giúp thầy Park tạo lợi thế trước người Thái.

    Người Thái khủng hoảng hàng công

    Cả hai tiền đạo chủ lực của Thái Lan lần lượt tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 là Adisak Kraisorn và Teerasil Dangda đều không được HLV Akira Nishino triệu tập, lý do là bởi phong độ tệ hại của bộ đôi trên.

    4 lý do để tin Việt Nam sẽ thêm một lần nữa đánh gục Thái Lan - Bóng Đá

     Tiền đạo chủ lực Teerasil Dangda bên phía Thái Lan sẽ vắng mặt trong trận đấu tới.

    Dangda đang trải qua mùa giải thảm họa, sau 14 trận ra sân, tiền đạo này mới ghi được 4 bàn. Trong khi đó Adisak cũng chẳng khá hơn, 17 lần ra sân mùa này, tiền đạo này chỉ có 3 lần làm tung lưới đối phương.

    Mặt khác, hai tiền đạo được triệu tập lần này là Supachai Jaided và Chananan Pombuppha có phong độ chưa thực sự thuyết phục cho lắm. Tài năng trẻ Supachai sau 24 trận ghi được 2 bàn, còn Chananan mùa này ra sân thi đấu cho lần lượt hai CLB là True Bangkok United và Suphanburi, tuy nhiên tổng số bàn thắng của anh cũng chỉ là 1 bàn. 

    Vương Ngọc | 09:35 22/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...