MỚI NHẤT :
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 4 hậu vệ trái Man City nên chiêu mộ để tăng cường hàng thủ

    20:07 Thứ hai 16/11/2015

    4 hậu vệ trái Man City nên chiêu mộ để tăng cường hàng thủ

    (BongDa.com.vn) – Vị trí hậu vệ cánh trái của Man City ở mùa giải này không có được lực lượng tốt nhất, vẫn là do Clichy và Kolarov đảm nhiệm. Ấy thế nhưng, Clichy từ đầu mùa giải tới giờ vẫn chưa thể ra sân vì chấn thương. Còn lại mỗi Kolarov, thi đấu quá nhiều nên anh cũng rơi vào tình trạng quá tải và hay chấn thương.

    Ricardo Rodriguez là một trong những hậu vệ cánh trái hàng đầu Bundesliga. Ảnh: Internet.
    Ricardo Rodriguez là một trong những hậu vệ cánh trái hàng đầu Bundesliga. Ảnh: Internet.

    Vậy nên đôi khi, HLV Manuel Pellegrini đã phải sử dụng các cầu thủ trái sở trường như Sagna, Zabaleta để đá trám vào vị trí Kolarov và Clichy để lại. Lẽ dĩ nhiên, đó chỉ là giải pháp chữa cháy tạm thời và những người thay thế cũng chỉ chơi tròn vai mà thôi.

    Mùa giải phía trước vẫn còn dài và nhiều khó khăn. Hậu vệ cánh là những cầu thủ hoạt động với cường độ cao và cần sự ổn định cả về phong độ lẫn sức khỏe. Nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ Ngài kỹ sư nên đưa ra phương án tăng cường thêm ít nhất một cái tên chất lượng cho vị trí này. Sau đây là 5 hậu vệ trái Man City nên chiêu mộ trong mùa đông này.

    1. Ricardo Rodriguez – Wolfsburg

    Ở tuổi 23, Rodriguez được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh trái hay nhất nhì tại Bundesliga ở vài mùa giải gần đây. Cầu thủ người Thụy Sĩ không những phòng thủ giỏi, mà còn tấn công rất tốt với những pha leo biên và phối hợp với các đồng đội ở tốc độ cao. Ngoài ra, Rodriguez còn sở hữu “đặc sản” sút phạt rất lợi hại. Những bàn thắng, anh ghi được cho Wolfsburg chủ yếu là ở những pha sút phạt sở trường.

    Rodriguez có nhiều điểm tương đồng trong lối chơi với hậu vệ Kolarov của Man City, nhưng so về phòng ngự thì cầu thủ Wolfsburg nhỉnh hơn. Có thể nói, Rodriguez là sự lựa chọn hoàn hảo cho cánh trái của Man City.

    2. Jose Gaya – Valencia

    Tuy chỉ 22 tuổi Jose Gaya đã trở thành một trụ cột của Valencia. Ảnh: Internet.
    Tuy chỉ 22 tuổi Jose Gaya đã trở thành một trụ cột của Valencia. Ảnh: Internet.

    Jose Luis Gaya trưởng thành từ chính lò đào tạo của Valencia, dù mới bước qua tuổi 20 nhưng Gaya đã trở thành một trụ cột của “Bầy dơi” ở mùa giải trước. Điểm mạnh của hậu vệ người TBN là khả năng thi đấu năng nổ bên hành lang cánh trái, lên công về thủ rất đều đặn. Gaya sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạt bóng cực tốt.

    Hiện tại, Gaya đang là hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng. Những CLB hàng đầu như Real, M.U, Arsenal… đang rất muốn có hậu vệ của Valencia. Man City đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, vậy nên Gaya không những giúp họ gia cố cánh trái mà còn là người kế thừa cho tương lai.

    3. Aaron Cresswell – West Ham

    Aaron Cresswell có khả năng phòng ngự lẫn tấn công đều rất tốt. Ảnh: Internet.
    Aaron Cresswell có khả năng phòng ngự lẫn tấn công đều rất tốt. Ảnh: Internet.

    Sinh năm 1989, Cresswell đến với sân Upton Park vào mùa giải trước từ Ipswich Town và anh đã có những bước thăng tiến nhanh chóng, chiếm một suất thường xuyên bên hành lang trái của West Ham.

    Cresswell không mạnh về tốc độ hay khả năng đột phá nhưng anh lại có sở trường là khả năng chuyền bóng với những pha phát bóng dài cực chuẩn. Ở mùa giải này, sau 12 trận đã ra sân tại Premier League, Cresswell đã có đến 3 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Trong phòng thủ, cầu thủ gốc Anh được đánh giá rất cao, anh rất chịu khó đeo bám người và rất dứt khoát trong các pha cản phá.

    4. Danny Rose – Tottenham

    Danny Rose là một trong những hậu vệ trái hàng đầu Ngoại hạng Anh. Ảnh: Internet.
    Danny Rose là một trong những hậu vệ trái hàng đầu Ngoại hạng Anh. Ảnh: Internet.

    Danny Rose sinh năm 1990, lớn lên từ lò đào tạo nổi tiếng Leeds United và gia nhập Tottenham vào năm 2007.

    Cầu thủ người anh đang là một trong những hậu vệ trái hàng đầu của Premier League. Rose có lối chơi rất tốc độ với những pha leo biên hay đâm thẳng vào trung lộ khó lường và anh cũng không kém phần mạnh mẽ, chính xác ở mặt trận phòng ngự. Mùa giải năm ngoái, Danny Rose đóng góp đến 4 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo cho Tottenham.

    (Bạn đọc: Nt Tương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...