MỚI NHẤT :
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • 4 điều rút ra sau trận Man City vs Southampton: Man City xuất sắc nhất Premier League

    09:36 Thứ hai 05/11/2018

    BongDa.com.vn Manchester City tiếp tục thể hiện sức mạnh khủng khiếp tại đấu trường Premier League.

    1. Man City không cần De Bruyne

    Nhắc đến chức vô địch Premier League 2017/2018 của Man City, cổ động viên ắt hẳn hết lời ca ngợi công lao to lớn của De Bruyne. Ngôi sao tuyển Bỉ ngày càng trưởng thành và trở thành chìa khóa thành công dưới thời Pep Guardiola. 

    Những điều rút ra sau trận Man City vs Southampton - Bóng Đá

     

    Ngày tiền vệ 27 tuổi chấn thương, đội chủ sân Etihad ngay lập tức thi đấu chệch choạc, thiếu ý tưởng nơi tuyến giữa. Chính nhà cầm quân xứ bò tót cũng lên tiếng thừa nhận sự vắng mặt của De Bruyne ảnh hưởng đến phong độ đội nhà. Thế nhưng, sau 2 tháng, nửa xanh thành Manchester đã quen với cuộc sống không tuyển thủ số 17.

    De Bruyne tiếp tục chấn thương song Man City đang thi đấu vô cùng ổn định và thăng hoa. Trận thắng vùi dập trước Southampton một lần nữa chứng minh sức mạnh đến từ đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Pep không chỉ xây dựng lối chơi đẹp mắt, hấp dẫn mà còn giúp đội nhà sở hữu lực lượng hùng hậu và không phụ thuộc vào bất cứ ai.

    2. Sự tiến bộ vượt bậc của Sterling

    Phải thừa nhận rằng, Raheem Sterling ngày càng thay đổi và tiến bộ dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Tới nay, cầu thủ 23 tuổi đã trở thành trụ cột chủ chốt của cả Man City lẫn đội tuyển Anh. Hiện tại, ngôi sao xứ sở sương mù đã có 6 bàn thắng cho đội nhà ở mùa giải này.

    Trước Southampton, Sterling đã màn trình diễn hết sức đẳng cấp. Chân sút số 7 bỏ túi 2 pha lập công và có thêm cả 2 đường kiến tạo thành bàn cho đồng đội. Có thể nói rằng, phong độ ổn định và liên tục tỏa sáng của anh đã giúp CLB dần quên đi sự vắng mặt của De Bruyne.

    3. Cặp tiền đạo xuất sắc

    Trong một đội bóng với toàn những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Man City, rất khó để lựa chọn cái tên xuất sắc nhất trên sân. Thế nhưng hiện tại, có 2 cái tên khiến cổ động viên nửa xanh thành Manchester vô cùng phấn khích. Đó là cặp tiền đạo chủ chốt Sergio Aguero và Raheem Sterling.

    Vị trí đầu bảng của đại diện Manchester một phần công sức không nhỏ đến từ đóng góp của Sergio Aguero và Raheem Sterling. Trong ngày Man City vùi dập Southampton, cả 2 thi đấu vô cùng xuất sắc và nhận được điểm 10 từ trang Whoscored.

    Tới nay, bộ đôi tiền đạo đã bỏ túi tổng cộng 13 bàn thắng và 7 đường kiến tạo hỗ trợ nhau. Sự tỏa sáng của bộ đôi ngôi sao là điều cần thiết trong tình cảnh thiếu người ở Etihad thời điểm hiện tại.

    4. Man City là CLB xuất sắc nhất nước Anh

    Với những gì đang thể hiện, Man City xứng đáng với danh xưng CLB xuất sắc nhất nước Anh. Sau 11 vòng đấu tranh đua căng thẳng, nửa xanh thành Manchester tiếp tục thống lĩnh bảng xếp hạng Premier League và nới khoảng cách với Liverpool, Chelsea lên 2 điểm.

    4 điều rút ra sau trận Man City vs Southampton: Man City xuất sắc nhất Premier League - Bóng Đá

     

    Không những vậy, dù khởi đầu có phần tệ, tuy nhiên, đội chủ sân Etihad vẫn đang là niềm hy vọng của Ngoại hạng Anh ở Champions League. CLB sở hữu đủ mọi yếu tố về lực lượng, lối chơi, ngôi sao để chinh phục đấu trường châu Âu. 

    Bạch Băng | 09:31 05/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...