MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • 4 điều giống nhau giữa MU của Moyes và MU của Mourinho hiện tại

    19:00 Chủ nhật 25/11/2018

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đang trải qua giai đoạn thi đấu sa sút bậc nhất kể từ năm 1989. Liệu có phải chăng, Mourinho đã lặp lại sai lầm của Moyes?

    4. Chuỗi trận tệ hại

    4 điều giống nhau giữa MU của Moyes và MU của Mourinho hiện tại - Bóng Đá

    Man United luôn thi đấu rất thất thường ở mùa giải năm nay.

    Cựu chiến lược gia Man United, David Moyes có trận đấu đầu tiên cầm quân tại đội chủ sân Old Trafford khá thuận lợi với chiến thắng giòn giã 4-1 trước Swansea City. Tuy nhiên, quãng thời gian sau đó thực sự là cơn ác mộng với ông cùng các học trò. Sau 6 vòng đấu, họ để thua 3 trận, hòa 1 đồng thời đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League 2013/2014.

    Kịch bản gần như được lặp lại dưới triều đại của HLV Jose Mourinho kể từ đầu mùa giải 2018/2019 đến nay. Man United xếp vị trí thứ 10 vào cuối tháng 9 với 3 thua, 1 hòa sau 7 vòng đấu đầu tiên. Ở cả hai mùa giải này, Bầy "Quỷ đỏ" đều đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League vào đầu tháng 12.

    Tại sân chơi Champions League, thầy trò HLV Moyes vào đến vòng đấu Tứ kết. Tình cảnh hiện tại của Man United cũng khá khả quan ở vòng bảng cúp châu Âu năm nay sau chiến thắng 2-1 trước Juventus ở lượt đấu thứ 4.

    3. Phòng thay đồ bất ổn

    4 điều giống nhau giữa MU của Moyes và MU của Mourinho hiện tại - Bóng Đá

    Rooney từng khá bất mãn với HLV David Moyes.

    Cựu thuyền trường người Scotland từng có mối quan hệ không hòa thuận với tiền đạo Wayne Rooney, ngôi sao trụ cột lúc bấy giờ của Man United. Moyes ưa thích sử dụng Robin Van Persie ở vị trí tiền đạo cắm, do đó ông chủ trương để R10 chơi lùi sâu như một hộ công hoặc là phương án dự phòng cho chân sút người Hà Lan. Bất hòa đã nổ ra, đồng thời có nhiều tin đồn cho rằng Rooney từng đề đạt ý định rời khỏi câu lạc bộ nước Anh.

    Cả hai chiến lược gia đều không quá ưa thích sử dụng các cầu thủ. Đối với Moyes là trường hợp của Wilfried Zaha; trong khi "Người đặc biệt"  luôn than phiền về màn trình diễn của Anthony Martial cùng Luke Shaw bất chấp những màn trình diễn thuyết phục của họ gần đây.

    2. Khả năng chơi tấn công nghèo nàn

    4 điều giống nhau giữa MU của Moyes và MU của Mourinho hiện tại - Bóng Đá

    Lukaku có chuỗi trận tịt ngòi đáng quên.

    Ba tiền đạo chủ chốt của Man United dưới thời Moyes là Van Persie, Rooney cùng Chicharito. Phong cách bóng đá tấn công nơi các cầu thủ áo đỏ trở nên kém hấp dẫn hơn; đồng thời phong độ từ tam tấu trên cũng sa sút không phanh sau sự ra đi của Sir Alex Ferguson.

    Van Persie có vỏn vẹn 12 bàn thắng trong cả mùa giải 2013/2014 (so với 26 bàn một năm trước), Chicharito đóng góp 4 pha lập công (so với 10 bàn mùa trước); Rooney là chân sút tốt nhất của Quỷ đỏ với 17 bàn tổng cộng.

    Vào thời điểm hiện tại, hàng công đội chủ sân Old Trafford có một màn trình diễn tệ hại sau 13 vòng đấu. Cả Romelu Lukaku cùng Alexis Sánchez đều thi đấu hết sức thất vọng. Bộ đôi này có phong độ phập phù, thiếu ổn định và gần như vô hại trước hàng thủ đối phương. Riêng chân sút người Bỉ đã trải qua 8 tháng, 14 giờ thi đấu không ghi được bàn nào trên sân nhà Old Trafford.

    1. Hàng thủ hớ hênh

    4 điều giống nhau giữa MU của Moyes và MU của Mourinho hiện tại - Bóng Đá

    Hàng thủ trở thành cơn ác mộng với Man United vào lúc này.

    Man United thời kì hậu Alex Ferguson đã không có được những sự bổ sung cần thiết nơi hàng phòng ngự. Việc thay đổi lối chơi, huấn luyện viên cùng phong cách bóng đá khiến đội bóng nước Anh không kịp thích ứng. Hệ thống phòng thủ của đội nhà trở thành điểm yếu chí tử với ba lão tướng trên 30 tuổi là Rio Ferdinand, Nemanja Vidic cùng Patrice Evra.

    Tình cảnh hiện tại của Bầy "Quỷ đỏ" cũng không khá khẩm hơn khi bộ đôi trung vệ Eric Baily cùng Victor Lindelof có màn trình diễn đáng thất vọng. Bên cạnh đó các ngôi sao khác như Shaw, Chris Smalling, Ashley Young vẫn chưa thể đem đến sự an tâm cần thiết trước khung thành David De Gea.

    Do đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần nhanh chóng sửa chữa những khiếm khuyết của đội nhà nếu không muốn tái lập thành tích tồi tệ ở mùa giải 2013/2014 dưới triều đại Moyes.

    Anh Nguyễn | 14:55 25/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...