MỚI NHẤT :
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • 4 điều đáng chờ đợi nhất vòng 23 EPL: Cuộc chiến sinh tồn của Giroud, thử tài Pochettino

    14:09 Thứ sáu 18/01/2019

    BongDa.com.vn Sân cỏ nước Anh sẽ vô cùng hấp dẫn cuối tuần này với trận derby thủ đô London giữa Arsenal và Chelsea.

    1. Tottenham Hotspur đá thế nào khi không có Harry Kane và Son Heung-min?

    Những điều đáng chờ đợi vòng 23 EPL  - Bóng Đá

    Kane phải rời xa sân cỏ cho đến tháng 3.

    Đội bóng thành London có chuyến làm khách trước Fulham trong khuôn khổ vòng đấu thứ 23 Premier League cuối tuần này. Khó khăn đang chờ đón đoàn quân HLV Mauricio Pochettino khi Gà trống mất đi hai ngôi sao quan trọng bậc nhất trên hàng công là Harry Kane, Son Heung-min vì lí do khác nhau. 

    Kane dính chấn thương ở màn chạm trán với Man United tuần trước, trong khi đó tiền đạo người Hàn Quốc bận tham dự Asian Cup 2019 cùng đội tuyển quốc gia. Do đó, nhiều khả năng thuyền trưởng người Argentina sẽ bố trí Dele Alli hay Lucas Moura đá cao nhất trên hàng công. Ngoài ra, chân sút dự bị Fernando Llorente cũng là gợi ý không tồi với Tottenham.

    Mặt khác, HLV Pochettino có thể trao cơ hội đá chính cho tài năng trẻ Troy Parrott. Một điểm thuận lợi dành cho Tottenham là đối thủ của họ có phong độ tệ hại thời gian qua. Fulham có 3 trận thua liên tiếp trên mọi mặt trận, đồng thời đứng áp chót bảng xếp hạng Premier League vào lúc này.

    2. Cơ hội sửa sai cho Victor Lindelof

    Những điều đáng chờ đợi vòng 23 EPL  - Bóng Đá

    Trung vệ người Thụy Điển trong màu áo Man Utd.

    Quãng thời gian ngắn ngủi cầm quân của HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjær tại Man United, người hâm mộ được chứng kiến phiên bản hay nhất từ Lindelof. Trung vệ người Thụy Điển cho thấy sự bình tĩnh, phán đoán tình huống tốt, tranh chấp mạnh mẽ nơi hàng thủ đội nhà. Điều đặc biệt hơn, anh chơi trọn vẹn 90 phút cả 5 trận đấu dưới triều đại cựu huyền thoại Quỷ đỏ.

    Trận đấu trước Brighton cuối tuần này là cơ hội tuyệt vời để Lindelof tiếp tục kéo dài chuỗi phong độ ấn tượng của mình. Ở giai đoạn lượt đi, cựu trung vệ Benfica là "tội đồ" trong thất bại cay đắng 2-3 của Man United trước The Seagulls. Do đó, anh càng có lí do cho màn "phục thù" sắp tới.

    3. Wilfried Zaha đem đến thử thách khó nhằn cho hàng thủ Liverpool

    Những điều đáng chờ đợi vòng 23 EPL  - Bóng Đá

    Zaha trong một trận đấu với Liverpool.

    Đoàn quân HLV Jurgen Kloop đang bị cơn bão chấn thương càn quét nơi hệ thống phòng ngự. Danh sách bệnh binh của The Kop hiện tại bao gồm các nhân tố như Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez,. Điều đó khiến chiến lược gia người Đức nhiều khả năng sẽ sử dụng James Milner ở vai trò hậu vệ phải hoặc Fabinho ở vị trí trung vệ trước Crystal Palace.

    Phía bên kia trận tuyến, Zaha như thường lệ vẫn là mũi nhọn nguy hiểm bậc nhất trên hàng công đội nhà. Tốc độ, kĩ thuật từ cựu cầu thủ Man United hứa hẹn đem đến nhiều sóng gió cho hàng phòng ngự Liverpool và khung thành Alisson Becker. Mặt khác, để thế chỗ cho Milner hay Fabinho nơi tuyến giữa thì Xherdan Shaqiri trở thành gợi ý đáng cân nhắc.

    Sự khéo léo cùng phẩm chất kĩ thuật tốt từ "Messi Thụy Sĩ" giúp kết nối giữa khu trung tuyến và bộ ba hàng công The Kop. Đó có thể là điểm tựa mở ra chiến thắng cho đội chủ sân Anfield.

    4. Vai trò của Olivier Giroud tại Chelsea

    Những điều đáng chờ đợi vòng 23 EPL  - Bóng Đá

    Giroud cần tỏa sáng hơn bao giờ hết nhằm ghi điểm trước Sarri.

    Đội chủ sân Stamford Bridge sẽ có màn thư hùng nảy lửa với Arsenal cuối tuần này. Vấn đề được giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm nhất là liệu HLV Maurizio Sarri có điền tên Giroud vào đội hình xuất phát hay không. Đây có thể xem là cơ hội cuối cùng cho chân sút người Pháp khẳng định chỗ đứng tại Chelsea.

    Nhà vô địch thế giới 2018 cần tỏa sáng trước Arsenal nếu không muốn bị mất vị trí vào tay Gonzalo Higuain (sắp chuyển đến Chelsea). Tuy nhiên với màn trình diễn khá thuyết phục rằng đây, không loại trừ khả năng thuyền trưởng người Ý sẽ xếp Eden Hazard đá cao nhất trên hàng công The Blues trước Arsenal.

    Anh Nguyễn | 13:40 18/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...