MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 4 điểm đến lý tưởng của Van Dijk: Tất cả vì giấc mơ Champions League

    09:38 Thứ sáu 02/06/2017 | 1

    BongDa.com.vn Virgil Van Dijk đang là món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng sau một mùa giải thi đấu vô cùng ấn tượng trong màu áo Southampton.

    1. Arsenal

    Với việc bị loại khỏi top 4 Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua, Arsenal cần sớm chiêu mộ tinh binh để lấy lại vị thế vốn có của mình. Nhiều trụ cột của Pháo thủ đang gặp vấn đề. Đội trưởng Laurent Koscielny cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế sau chấn thương gót chân, trong khi tiền vệ Santi Cazorla tiếp tục lên bàn mổ và nghỉ tiếp 5 tháng.

     - Bóng Đá

     

    Trong trận chung kết FA Cup vừa qua, lão tướng Per Mertesacker có lần đá chính đầu tiên trong mùa giải và để lại ấn tượng đậm nét. Tuy nhiên, trung vệ người Đức vốn đã có tuổi và không thể lúc nào cũng căng mình thi đấu với mật độ dày đặc. Như vậy, trong tay HLV Arsene Wenger chỉ còn 3 trung vệ đích thực: Koscielny, Mustafi và Rob Holding.

    Sở hữu Van Dijk, Arsenal sẽ có một trung vệ tranh chấp cực tốt và khả năng chơi chân không hề kém cạnh các tiền vệ. Van Dijk là thủ lĩnh hàng thủ của Southampton sau sự ra đi của Jose Fonte. Trung vệ người Hà Lan có thể thích nghi nhanh chóng với cả sơ đồ 3 hay 4 hậu vệ.

    Tuy vậy, có thể Van Dijk không thích đến Arsenal vì mùa tới CLB này chỉ được đá ở Europa League.

    2. Chelsea

     - Bóng Đá

     

    HLV Antonio Conte chắc chắn phải bổ sung nhân sự ở hàng thủ dù mùa giải vừa qua, Chelsea thi đấu vô cùng chắc chắn nơi hậu tuyến. Azpilicueta dù chơi rất hay nhưng vẫn là một hậu vệ cánh chứ không phải trung vệ đích thực. Trong tay Conte còn David Luiz, Cahill, Nathan Ake và Zouma. Như vậy là quá ít cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh và chinh chiến tại Champions League.

    Conte rất thích sử dụng những trung vệ cao to. Tại Juventus, ông trọng dụng bộ ba Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini. Điều này giúp hàng thủ Juve đảm bảo sự sự an toàn và ổn định. Với lực lượng hiện có ở Chelsea. nếu chiêu mộ thêm Van Dijk sẽ giúp Conte hóa giải được sự thiếu hụt về tốc độ cũng như khả năng tranh chấp bóng bổng của hàng thủ Chelsea.

    Van Dijk có kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh và không cần thời gian thích nghi ở đội bóng mới. Dù số tiền The Blues phải bỏ ra trong thương vụ này là không ít, nhưng với khoản tiền kếch xù thu được từ chức Vô địch Ngoại hạng, cùng máu "chịu chi" của ngài Abramovich, có lẽ việc chiêu mộ trung vệ này không phải là quá khó khăn. Hơn nữa, chính Van Dijk cũng cho biết, anh rất muốn được chơi ở Champions League. Đến với Chelsea, điều ước này sẽ được thỏa mãn.

    3. Liverpool

     - Bóng Đá

     

    Hàng thủ luôn là nỗi lo của Liverpool trong mùa giải vừa qua. Bộ đôi Dejan Lovren và Joel Matip chưa đem lại sự an tâm, nhất là sự "chập chờn" của Matip. Đồng thời, số trung vệ hữu dụng như vậy cũng là quá ít khi Liverpool cần xoay tua đội hình để chinh chiến cả Ngoại hạng Anh và Champions League mùa sau. HLV Juergen Klopp cần một trung vệ có "số má" như Van Dijk để tạo dựng một hệ thống phòng ngự có chiều sâu.

    Mùa giải vừa qua, Liverpool để thủng lưới đến 9 bàn từ các tình huống đánh đầu, nhiều hơn bất kì đội bóng nào trong top 6. Trong khi đó, Van Dijk lại là cầu thủ chơi đầu hay nhất Ngoại hạng Anh với thống kê 4.67 lần/trận. Đây chính là yếu tố tiên quyết giúp Van Dijk lọt vào tầm ngắm của Liverpool.

    4. Manchester City

     - Bóng Đá

     

    Khi Vincent Kompany có mặt, Man City không cần phải suy nghĩ quá nhiều về hàng thủ. Tuy nhiên khi trung vệ người Bỉ vắng mặt, hệ thống của đội chủ sân Etihad lập tức bị lung lay.

    Mùa giải vừa qua, HLV Pep Guardiola khổ sở trong việc xây dựng hệ thống phòng ngự cho Man City vì Kompany dính chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn. Chỉ mỗi Otamendi là không đủ khi Komapny dính chấn thương còn John Stones có phong độ phập phù. Giải pháp kéo Kolarov đá trung vệ chỉ là phương án tạm thời.

    Có Van Dijk, Pep sẻ sở hữu một cầu thủ biết chơi chân giỏi và làm bóng cho đồng đội. Đồng thời, Otamendi sẽ có người đá cặp hữu hiệu. Van Dijk sẽ thay thế dần vị trí Kompany để lại sau khi bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Van Dijk:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 09:15 02/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...