MỚI NHẤT :
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • 4 công việc mà Ronaldo có thể làm sau khi giải nghệ

    12:24 Thứ sáu 24/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha có những phẩm chất thích hợp với nhiều ngành nghề.

    Cristiano Ronaldo đã bắt đầu úp mở về ngày chia tay sự nghiệp cầu thủ, có đôi lần anh chia sẻ về những dự định sau khi giải nghệ. Trang Goal đã thống kê lại tất cả những chi tiết trên và chỉ ra 4 công việc mà CR7 có thể làm sau khi treo giày.

    1. Đóng phim

    Ronaldo luôn là một người thích thử thách bản thân, hồi cuối năm ngoái, anh chia sẻ một trong những lĩnh vực mà mình muốn bước chân vào là điện ảnh: "Tôi mong mình có thể sống trên 50 năm để có thể học được nhiều thứ, đối mặt với nhiều thử thách và tìm ra cách để giải quyết chúng. Một trong những lĩnh vực mà tôi muốn thử thách bản thân là diễn xuất trong một bộ phim."

    Việc cầu thủ đi đóng phim sau khi giải nghệ là không nhiều, tuy nhiên vẫn có thể kể đến những cái tên như Pele, David Beckham và đặc biệt là Eric Cantona, có thể kể đến bộ phim "Em và bóng đêm" mà nhân vật anh sắm vai đã gây tranh cãi. Về phần Ronaldo, vẻ ngoài bóng bẩy và tên tuổi chắc chắn sẽ khiến khán giả quan tâm đến bộ phim anh góp mặt.

    4 công việc mà Ronaldo có thể làm sau khi giải nghệ - Bóng Đá

     Ronaldo luôn rất chăm chút cho ngoại hình.

    2. Làm huấn luyện viên

    Hình ảnh Ronaldo đứng chỉ đạo ngoài đường biên là chi tiết được nhắc đến rất nhiều sau trận chung kết EURO 2016. Bản thân tiền đạo của Juventus cũng thừa nhận rằng nếu cảm thấy cuộc sống không bóng đá quá chán, anh có thể bước vào sự nghiệp huấn luyện.

    Việc cầu thủ trở thành HLV là điều rất phổ biến trong thế giới bóng đá. Rất nhiều HLV xuất sắc như Johan Cruyff, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane đều từng là những cầu thủ số 1. Dù vậy, cũng có những danh thủ thể hiện kém ấn tượng trên băng ghế huấn luyện, ví dụ là Diego Maradona.

    3. Đi học đại học

    4 công việc mà Ronaldo có thể làm sau khi giải nghệ - Bóng Đá

     Ronaldo từng chia sẻ muốn học lên đại học.

    Cựu sao Manchester United từng có lần nhắc đến việc muốn hoàn thành chương trình học, nhưng không nói rõ muốn theo đuổi ngành nào. Nhiều cầu thủ có bằng đại học trong thời gian thi đấu hoặc sau khi giải nghệ. Nói về việc học hành, Ronaldo có thể nhìn vào tấm gương của kình địch một thời, Gerard Pique, người có chỉ số IQ 170 và theo học thạc sĩ ở Harvard.

    4. Tiếp tục đam mê kinh doanh

    Thu nhập từ các hoạt động ngoài của Ronaldo lớn hơn nhiều so với lương nhận từ nghề cầu thủ, đặc biệt là ở việc kinh doanh. Siêu sao người Bồ Đào Nha kinh doanh ở đủ lĩnh vực: khách sạn (chủ của chuỗi khách sạn Pestana CR7), thời trang (thương hiệu CR7), thẩm mỹ (phòng cấy tóc) cũng như sở hữu một khối bất động sản khổng lồ.

    Câu chuyện chưa kể về Cristiano Ronaldo: 

    Hoài Thu | 11:54 24/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...