4 'anh hùng dân tộc' có kỳ World Cup cuối cùng trên đất Nga
23:59 Thứ hai 21/05/2018
BongDa.com.vn Họ đều là những cầu thủ nổi tiếng là những huyền thoại trong lòng NHM nước nhà sau rất nhiều đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong cả sự nghiệp

Rafael Marquez - Mexico - 39 tuổi

Marquez đã có trận đấu cuối cùng trong màu áo CLB quê nhà Atlas ngày 14/04 vừa qua. Anh sẽ chính thức giải nghệ và World Cup 2018 là giải đấu cuối cùng trung vệ này góp mặt. Anh sẽ san bằng kỷ lục tham dự 5 kỳ World Cup của Antonio Carbajal (Mexico) và Lothar Matthaus (Đức).

4 'anh hùng dân tộc' có kỳ World Cup cuối cùng trên đất Nga - Bóng Đá

 

"Tôi không nghĩ rằng có đủ từ ngữ nào để mô tả về sự vĩ đại của anh ấy. Nếu tôi phải nhường vị trí của tôi cho anh ấy, tôi sẵn sàng làm điều đó", đồng đội Carlos Vela bày tỏ sự tôn kính với Marquez.

Andres Iniesta - Tây Ban Nha - 34 tuổi

Khoảnh khắc Iniesta sút tung lưới Hà Lan mang về chức vô địch World Cup lần đầu tiên cho Tây Ban Nha trên đất Nam Phi vẫn còn đó. Nhưng thật nhanh, nước Nga Hè này sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tiền vệ tài hòa với thân hình nhỏ nhắn.

4 'anh hùng dân tộc' có kỳ World Cup cuối cùng trên đất Nga - Bóng Đá

 Khoảnh khắc đi vào lịch sử của Andres Iniesta.

Tham dự World Cup lần đầu năm 2006, từ đó đến nay, Iniesta luôn là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Tây Ban Nha. "Anh ấy là cầu thủ Tây Ban Nha tài năng nhất mọi thời đại.", người đồng đội thân thiết Xavi Hernandez nói về Iniesta.

Tim Cahill - Australia - 38 tuổi

3 trong 4 kỳ World Cup Australia từng tham dự trước đây có sự góp mặt của Cahill. Ngay trong lần ra mắt ngày hội bóng đá thế giới, Cahill đã lập một cú đúp vào lưới Nhật Bản. Giữ vững phong độ, anh ghi bàn trong cả 3 kỳ World Cup từng tham dự.

4 'anh hùng dân tộc' có kỳ World Cup cuối cùng trên đất Nga - Bóng Đá

 Cú vô-lê xé lưới Hà Lan của Cahill.

Tưởng chừng như cú vô-lê sấm sét vào lưới tuyển Hà Lan trên đất Brazil sẽ là khoảnh khắc ấn tượng cuối cùng của Cahill tại World Cup. Nhưng không, anh tiếp tục có mặt tại nước Nga 2018 và sẵn sàng làm nên những điều tuyệt vời khác cho NHM nước nhà.

Xem lại bàn thắng đẹp mắt của Cahill vào lưới Hà Lan:

Javier Mascherano - Argentina - 33 tuổi

Lionel Messi cùng những ngôi sao trên hàng công có thể làm lu mờ tầm quan trọng của Javier Mascherano nhưng không thể xóa nhòa một sự thật rằng, tiền vệ này đã chơi trọn vẹn số phút cho La Albiceleste trong 3 kỳ World Cup anh tham dự.

4 'anh hùng dân tộc' có kỳ World Cup cuối cùng trên đất Nga - Bóng Đá

 

Chính vì thế, dù đã chia tay Barceloa và gia nhập CLB Trung Quốc, Hebei China Fortune, Mascherano vẫn có một suất đến Nga Hè này. Anh từng thất bại cay đắng trong trận chung kết cách đây 4 năm và World Cup 2018 là cơ hội cuối cùng để Mascherano chạm tay vào Chiếc Cúp Vàng.

Thành Đạt | 23:45 21/05/2018