MỚI NHẤT :
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • 3 yếu tố quyết định đến chức vô địch Premier League 2018/19

    11:50 Thứ sáu 08/02/2019 | 6

    BongDa.com.vn Mùa giải đang đi đến giai đoạn khốc liệt nhất. Các chiến lược gia phải có những tính toán kỹ lưỡng nếu muốn xưng vương vào cuối mùa này.

    Chấn thương

    Liverpool là đội đang nếm trải nỗi đau thiếu hụt lực lượng vì chấn thương. Hàng phòng ngự bị tàn phá nặng nề khiến The Kop liên tiếp để mất điểm trong 2 vòng đấu gần đây. Trung vệ Joe Gomez vừa phải trải qua một ca phẫu thuật và mất 6 tuần để hồi phục.

     - Bóng Đá

     Gomez dính chấn thương.

    Pep Guardiola cũng gặp khá nhiều khó khăn khi hậu vệ trái Benjamin Mendy gặp chấn thương dài hạn, tuy nhiên ông cũng khéo léo bù đắp bằng những cái tên khác. Điều đáng lo ngại là vị trí của Ederson và Fernandinho hiện khó có thể lấp đầy nếu chẳng may 2 cái tên này dính chấn thương. Trong khi đó Tottenham cũng không có nhiều sự lựa chọn bởi họ không hoạt động mạnh ở vài kỳ chuyển nhượng trở lại đây.

    Lịch thi đấu

    Liverpool và Tottenham mặc dù đã bị loại khỏi sân chơi FA Cup và League Cup nhưng đó được xem là lợi thế cho Lữ đoàn đỏ bởi họ có thể dồn toàn lực cho 2 đấu trường quan trọng hơn là Premier League và Champions League.

    Trong khi đó Manchester City vẫn còn nguyên cơ hội ăn 4. Tuy nhiên việc phải cân bằng lực lượng và thể lực cho cả 4 đấu trường có thể khiến đội chủ sân Etihad gặp khá nhiều rủi ro.

    Champions League

    Sir Alex từng dẫn dắt M.U vô địch Premier League và Champions League ở mùa 2007/2008. Kể từ đó đến nay chưa có đội bóng Anh nào có thể lặp lại kỳ tích đó. Việc Ngoại hạng Anh có đến 6 đại gia thay vì 4 như cách đây một thập kỷ khiến cuộc đua vô địch trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

     - Bóng Đá

    Khả năng xoay chuyển của 3 HLV sẽ cực kỳ quan trọng. 

    Chelsea, Man City hay Liverpool ở mùa giải năm ngoái muốn tiến sâu ở Champions League đều phải chọn từ bỏ cuộc đua quốc nội. Cúp châu Âu ở một đẳng cấp khác, rất khó có thể cân bằng lực lượng cho đồng thời hai đấu trường. Những mùa giải trở lại đây, các ông lớn của Ngoại hạng Anh đều bắt buộc phải lựa chọn một trong hai.

    Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp gặp bất lợi nhất khi đụng độ Bayern Munich ở vòng 16 đội. Tottenham cũng sẽ có hai lượt trận khó khăn trước Dortmund. Man City thì dễ thở hơn khi chỉ gặp Schalke 04. Tất nhiên tính chất của vòng knock-out chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thể lực và tinh thần của các cầu thủ. Chính vì vậy khả năng xoay tua và ứng biến của Klopp, Pep hay Pochettino sẽ cực kỳ quan trọng. Trong số 3 ứng viên cho cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng, Liverpool và Man City có lẽ là 2 đội thèm khát chiếc cúp bạc Champions League nhất.

    Endo | 11:50 08/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...