MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • 3 vấn đề Man Utd cần giải quyết triệt để trong giai đoạn lượt về

    20:16 Thứ hai 27/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Phong độ của Quỷ đỏ kể từ đầu mùa là chưa thuyết phục. Họ có nhiều vấn đề phải cải thiện trong giai đoạn nửa sau của mùa giải.

    1. Thiết lập hàng phòng ngự

    Người hâm mộ Man Utd đã rất vui mừng khi CLB của họ chiêu mộ Harry Maguire với giá 80 triệu bảng. Trung vệ người Anh được cho là mảnh ghép cuối cùng trong công cuộc hồi sinh Quỷ đỏ. Thế nhưng sau màn khởi đầu ấn tượng, Maguire dần bộc lộ sai sót và khiến đội nhà phải trả giá.

     - Bóng Đá

     Hàng phòng ngự của M.U thiếu chắc chắn.

    Man Utd đã để thủng lưới 29 bàn tại Premier League cho đến thời điểm này, con số khó có thể chấp nhận khi đội bóng bỏ ra số tiền khổng lồ để đưa về Maguire và Wan-Bissaka. Chris Smalling đã chuyển đến AS Roma, đội trưởng Ashley Young vừa đầu quân cho Inter Milan. Trong tay HLV Solskjaer hiện có rất ít sự lựa chọn để thiết lập một hàng phòng ngự kiên cố. Hi vọng sự trở lại của Eric Bailly, Diogo Dalot và Luke Shaw sau chấn thương sẽ cải thiện được hàng thủ của Quỷ đỏ.

    2. Bổ sung nhân lực

    Hàng tiền vệ thiếu chất lượng dẫn đến số lượng bàn thắng của M.U giảm đáng kể, cũng như khả năng sáng tạo ở khu trung tuyến. Chấn thương đã tàn phá nặng nề lực lượng của Quỷ đỏ từ đầu mùa. Ngôi sao số một Paul Pogba chưa đóng góp được nhiều. Lần lượt Scott McTominay và Marcus Rashford đang tỏa sáng cũng đã gia nhập danh sách “bệnh binh”.

     - Bóng Đá

    M.U cần bổ sung nhân lực. 

    Nhìn chung việc không mạnh tay chiêu mộ lực lượng và chấn thương khiến Man Utd thiếu chiều sâu đội hình. HLV Solskjaer không có nhiều lựa chọn và buộc phải tin dùng những tài năng trẻ đến từ học viện. Hiện Quỷ đỏ đang ra sức chạy đua để có được chữ ký của Bruno Fernandes, tuy nhiên thương vụ này đang có dấu hiệu chững lại. Ed Woodward phải mạnh tay hơn nữa để tăng cường sức mạnh cho CLB.

    3. Giảm sự phụ thuộc vào Marcus Rashford

    Rashford là sản phẩm ưu tú của học viện Man Utd, là cái tên chơi ổn định nhất trong vài mùa qua. Bên cạnh những bước chạy thần tốc và dứt điểm nhạy bén, khả năng di chuyển không bóng của tiền đạo sinh năm 1997 mở ra nhiều phương án tấn công cho các đồng đội.

    Man Utd đang phụ thuộc hoàn toàn vào Rashford. Ở mùa giải năm nay anh ghi được 14 bàn và có 4 pha kiến tạo, đóng góp vào 50% tổng số bàn thắng mà Quỷ đỏ ghi được. Đó là thống kê tuyệt vời với cá nhân số 10, tuy nhiên lại là vấn đề đáng lo ngại với đội chủ sân Old Trafford bởi Rashford đã dính chấn thương và phải rời xa sân cỏ khoảng 2 tháng. Trọng trách dẫn dắt hàng công giờ đây được trao cho Anthony Martial và Mason Greenwood.

    Endo | 19:46 27/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...