MỚI NHẤT :
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • 3 ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng của Juventus:'Bà đầm già' thèm khát Pep

    18:45 Thứ sáu 17/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Massimiliano Allegri sẽ không còn dẫn dắt Bà đầm già sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

    Cuộc họp kín giữa BLĐ đội bóng thành Turin và HLV Allegri đã đi đến cái kết: Chiến lược gia người Italia sẽ không còn dẫn dắt Juventus vào mùa giải năm sau. Lý do được cho là Allegri không đạt được thỏa thuận về mức đãi ngộ mới cũng như không được toàn quyền quyết định công tác chuyển nhượng của CLB.

    Sau 5 mùa giải gắn bó, Allegri đã đưa về phòng truyền thống của Juventus 11 danh hiệu, tuy nhiên ông lại thất bại trong việc chinh phục chức vô địch Champions League dù đã 2 lần lọt tới trận chung kết. Hiện BLĐ của Bà đầm già đã lên danh sách tìm người thay thế chiến lược gia 51 tuổi này.

    3 ứng viên thay thế Massimiliano Allegri - Bóng Đá

     Allegri không còn dẫn dắt Juve vào mùa sau.

    3. Mauricio Pochettino

    Với lực lượng nhân sự hạn chế cùng việc không chiêu mộ thêm bất kì tân binh nào ở 2 kì chuyển nhượng gần nhất, thuyền trưởng người Argentina vẫn giúp Tottenham tạo nên kì tích khi lội ngược dòng trước Ajax tại bán kết Champions League 2018/2019, đồng thời luôn kết thúc mùa giải trong top 4 ở bốn mùa gần nhất.

    Chính sách “thắt lưng buộc bụng” của chủ tịch Daniel Levy có thể sẽ khiến Tottenham không giữ được Pochettino – một chiến lược gia đầy tham vọng. Juventus hiểu rõ điều này và họ có đầy đủ tiềm lực để chiến lược gia người Argentina xây dựng một đế chế mới tại Turin.

    2. Antonio Conte

    Cựu HLV Chelsea đã xác nhận ông sẽ trở lại cầm quân vào mùa tới. Khi mà thông tin Allegri không còn dẫn dắt Juventus vào mùa sau, Conte nổi lên như là một trong những ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Turin.

    3 ứng viên thay thế Massimiliano Allegri - Bóng Đá

    Conte nổi lên như một ứng viên. 

    Antonio Conte là người đã dẫn dắt Bianconeri tới ba chức vô địch Scudetto liên tiếp từ mùa 2011/2012  trước khi rời đi vào năm 2014. Ông đã có hơn 400 lần ra sân cho Juventus với tư cách là một cầu thủ, giành 5 chức vô địch Serie A và 1 Champions League. Không có gì ngạc nhiên khi các CĐV của Bà đầm già muốn Conte trở lại băng ghế huấn luyện một lần nữa.

    1. Pep Guardiola

    Theo nhà báo GB Olivero của Sky Sports, Juventus xem Pep Guardiola là mục tiêu số một và đã từng tiếp cận với chiến lược gia người Tây Ban Nha. Cựu HLV của Bayern khá thích thú với việc chuyển đến Turin, tuy nhiên Pep muốn hoàn thành hết thời hạn hợp đồng với Man City trước khi nghĩ đến vấn đề “phiêu lưu” tại Serie A.

    Tuy nhiên khi Allegri không còn dẫn dắt Juventus, rất có thể BLĐ của đội bóng nước Ý sẽ đẩy nhanh quá trình thương thảo để đưa Pep về với thành Turin.

    Endo | 18:41 17/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...