MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • 3 ứng cử viên cho 'Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm' của Premier League: Sao MU thua cả 2 cái tên

    14:27 Chủ nhật 24/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 cái tên đang cạnh tranh cho danh hiệu 'Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm' của Premier League.

    3. Marcus Rashford

    Có quá nhiều điều để nói về Rashford thời điểm hiện tại. Ngôi sao người Anh dưới bàn tay xuất sắc của HLV Solskjaer bất ngờ trở thành hơi thở mới của thành Manchester. Luôn được đánh giá là tương lai MU cũng như Tam sư, hiện tại chân sút số 11 đã chứng minh với tất cả tài năng thật sự của bản thân.

    3 contenders for Premier League Young Player Of The Year - Bóng Đá

    Rashford trở thành trụ cột MU.

    Làm chủ không gian tốt, nhanh nhạy trong việc đọc các tình huống, đặc biệt khả năng săn bàn ổn định, Rashford trở thành mối đe dọa trên hàng công "Quỷ đỏ". Trong vòng 2 tháng, tiền đạo 21 tuổi bỏ túi 6 bàn thắng, 2 kiến tạo trên mọi đấu trường. Quan trọng nhất, ở những trận cầu lớn, tuyển thủ xứ sở sương mù thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao tầm cỡ thế giới.

    2. Leroy Sane

    Leroy Sane không hề kém cái so với ngôi sao Manchester United. Tuyển thủ số 19 ở tuổi 23 đã sớm trở thành trụ cột chủ chốt trên hàng công Man City. Dưới sự dẫn dắt và yêu mến của Pep Guardiola, chân sút người Đức ngày càng trưởng thành, bộc lộ tài năng trên nhiều phương diện.

    3 contenders for Premier League Young Player Of The Year - Bóng Đá

    Sane tiến bộ không ngừng.

    Quan trọng, bất chấp việc bị loại khỏi danh sách tham dự World Cup, Sane vẫn giữ phong độ, tỏa sáng ở Premier League cùng CLB. Tốc độ, kỹ thuật, tư duy chiến thuật tốt, chân sút số 19 trở thành cơn ác mộng bên hành lang cánh trái. Mùa trước, tiền đạo 23 tuổi là người chiến thắng danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA. Và nếu tiếp tục phát huy phong độ hiện tại, ngôi sao tuyển Đức tràn trề cơ hội được gọi tên một lần nữa.

    1. Raheem Sterling

    Raheem Sterling hoàn toàn xứng đáng có mặt trong danh sách này. Đây là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng thay đổi lối đá và tư duy chiến thuật của ngôi sao người Anh. Chân sút số 7 hiện trở thành ngôi sao chủ chốt ở cả Man City lẫn Tam sư.

    3 contenders for Premier League Young Player Of The Year - Bóng Đá

    Sterling ngày càng xuất sắc.

    Tới nay, Raheem Sterling là người đóng góp nhiều nhất cho đội nhà trên mọi đấu trường. Ở Premier League, chân sút 24 tuổi có 12 bàn thắng cùng 9 kiến tạo cho đồng đội. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, tuyển thủ người Anh ngày càng thi đấu thăng hoa và biết mình là ai. Ngoài ra, anh còn được phát triển ở nhiều vị trí hơn dù chưa thật sự thể hiện trọn vẹn.

    Trước đó, với màn trình diễn xuất sắc thời gian qua, Sterling còn nằm trong danh sách đề cử "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của Premier League. Nếu tiếp tục thi đấu thế này, tiền đạo số 7 chắc chắn sẽ sớm vươn tầm đẳng cấp thế giới.

    Bạch Băng | 14:21 24/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...