MỚI NHẤT :
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • 3 trung vệ chơi chân tốt nhất Premier League hiện nay: "75 triệu bảng" thua xa học trò Pep Guardiola

    07:57 Chủ nhật 18/11/2018

    BongDa.com.vn Các trung vệ chơi chân tốt đang là xu thế của bóng đá thế giới. Hãy xem 3 cầu thủ nào đang thi đấu tốt nhất theo phong cách này ở Premier League.

    1. Virgil van Dijk

    Tháng Giêng vừa qua, Liverpool đã chi một số tiền kỉ lục - 75 triệu bảng để chiêu mộ Van Dijk từ Southampton. Đã có những nghi ngờ khi trung vệ người Hà Lan cập bến sân Anfield. Tuy nhiên, sau một thời gian hòa nhập với đội bóng mới, anh trở thành học trò cưng của Jurgen Klopp.

    3 trung vệ chơi chân tốt nhất Premier League hiện nay:

     Không còn ai nghi ngờ về khả năng của Van Dijk mùa này. 

    Với sự xuất hiện của Van Dijk hàng thủ của Liverpool trở nên vững chắc thấy rõ. Mùa này, sau 12 vòng đấu, The Kop mới chỉ thủng lưới 5 bàn, một kỉ lục của CLB.

    Không chỉ giỏi phòng ngự, anh cũng là người đầu tiên phát triển bóng cho Liverpool. Tính đến nay, Van Dijk đã có 876 đường chuyền với độ chính xác 73%. Trong đó, 64 đường chuyền dài tìm đúng địa chỉ, một kỉ lục của Premier League. Đến lúc này, chắc chẳng còn ai chất vấn Klopp về số tiền 75 triệu bảng mà đã bỏ ra trong kì CNMĐ. 

    2. David Luiz

    Tưởng chừng đã bị đẩy ra đường dưới thời Antonio Conte. Tuy nhiên, khi Maurizio Sarri đến nhậm chức tại Chelsea, Luiz bỗng dưng được trọng dụng trở lại. Lối chơi thiên về kiểm soát bóng của Sarri yêu cầu một trung vệ giỏi chơi chân và không ai hợp hơn Luiz ở khoảng này. 

    3 trung vệ chơi chân tốt nhất Premier League hiện nay:

     Sự nghiệp của Luiz được cứu bởi Sarri. 

    Dưới sự chỉ huy của Luiz, hàng thủ Chelsea đã có 6 trận đấu giữ sạch lưới mùa này. Anh tỏ rõ tầm quan trọng trong việc triển khai bóng với 984 đường chuyền (trung bình 84 pha chuyền/trận). Điểm cải thiện duy nhất đến lúc này mà Luiz cần chú ý là chất lượng trong mỗi đường chuyền. Anh chỉ thực hiện chuẩn xác 69% tổng số pha phát động. 

    3. Aymeric Laporte

    Mùa trước, Laporte và Van Dijk là hai bản hợp đắt giá nhất trong tháng Giêng. Nếu Liverpool chi đậm 75 triệu bảng để gia cố hàng thủ, thì Pep Guardiola cũng quyết "chạy đua vũ trang" khi vung ra 57 triệu bảng và đưa về Laporte từ Athletic Bilbao. 

    3 trung vệ chơi chân tốt nhất Premier League hiện nay:

     Laporte trở thành báu vật trong tay của Pep. 

    Sau nửa năm kép phụ, giờ đây Laporte đã là học trò cưng của Pep. Ở Premier League, trung vệ người Pháp đã thi đấu 1080 phút, góp công lớn trong thành tích chỉ để lọt lưới 5 lần của Man City, sau đó là 7 trận giữ sạch lưới. 

    Xét về những thông số chuyền bóng, Laporte là số 1 của nước Anh hiện tại. Trong 12 trận đã qua anh đã chuyền tới 1065 đường chuyền cho đồng đội với tỉ lệ chính xác lên tới 89%, con số tương đương với một tiền vệ. 

    Nếu có một điều gì đó cần thiện thì đó là khả năng chuyền dài của Laporte chưa được phát huy. Anh chỉ thực hiện 54 đường chuyền vượt tuyến từ đầu mùa. 

    Những pha bóng hay của Laporte: 

    Ngọa Long | 07:05 18/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...