MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 3 thẻ đỏ sau 7 trận, con số báo động cho Juventus!

    12:34 Thứ năm 29/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đến lúc này, Andrea Pirlo đã bắt đầu cảm thấy công việc huấn luyện tại Juventus thật khó khăn.

     

    Merih Demiral ra mắt Juventus

    Rạng sáng nay (29/10), Juventus tiếp đón Barcelona trên sân nhà Allianz Stadium. Thiếu vắng Cristiano Ronaldo, Bianconeri đã gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, họ đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-2. Kết quả này khiến cho “Lão phu nhân” tiếp tục xếp thứ 2 tại bảng G, kém Barcelona 3 điểm.

    Một trong những tình huống đáng chú ý tại Allianz Stadium chính là tấm thẻ đỏ dành cho Merih Demiral. Phút thứ 85, khi Juventus đang bị dẫn trước với tỷ số 0-1, trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ khống chế không tốt, đưa bóng đến chân của Miralem Pjanic. Trong một vài giây thiếu kiểm soát, anh đã lóng ngóng ngáng chân người đồng đội cũ. Ngay lập tức, trọng tài chính rút ra tấm thẻ vàng thứ 2, truất quyền thi đấu đối với Merih Demiral.

    3 thẻ đỏ sau 7 trận, con số báo động cho Juventus! - Bóng Đá

     Merih Demiral bị truất quyền thi đấu trước Barcelona.

    Đây không phải là lần đầu tiên Bianconeri phải gặp tổn thất về mặt nhân sự ở mùa giải này. Trước đó, ngay từ vòng 2 Serie A, Adrien Rabiot cũng phải “đi tắm sớm” sau pha phạm lỗi với Henrikh Mkhitaryan. Sang đến cuộc chạm trán với tân binh Crotone ở vòng 5, Federico Chiesa có màn ra mắt Juventus thảm họa với tấm thẻ đỏ phải nhận ở phút 60.

    Như vậy, chỉ sau 7 trận đấu đầu tiên, HLV Andrea Pirlo đã phải chứng kiến các học trò của mình 3 lần bị truất quyền thi đấu. Các Juventini cũng dễ dàng nhận ra điểm chung ở cả 3 tình huống này. Thứ nhất, Federico Chiesa, Adrien Rabiot và Merih Demiral đang là những cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm thi đấu. Thứ 2, tất cả đều đến trong hiệp 2, khi Juventus đang gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Thứ 3, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, “Lão phu nhân” không thể có được chiến thắng. Có thể thấy, ban huấn luyện Juventus chưa chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ trẻ, khiến họ luôn tỏ ra nóng vội, mắc sai lầm.

    Chứng kiến những gì đã xảy ra, các Juventini sẽ cảm thấy rất lo lắng. Ở mùa giải này, Juventus sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Hàng phòng ngự của Bianconeri đang tan nát sau khi hàng loạt trụ cột như Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini không thể thi đấu và ở cuộc chạm trán với Ferencvaros sắp tới, Merih Demiral cũng không thể ra sân.

    Trên hàng công, Cristiano Ronaldo vẫn chưa hẹn ngày trở lại, Paulo Dybala và Alvaro Morata khó có thể tỏa sáng liên tục khi bị các hậu vệ đối phương tìm cách ngăn chặn. Ngoài ra, đại dịch COVID-19 cũng có thể khiến cho 1 hay nhiều cầu thủ Juventus phải nghỉ thi đấu bất kỳ lúc nào. Vậy nên, các cầu thủ trẻ không được phép mắc những sai lầm không đáng có và để bị truất quyền thi đấu.

    3 thẻ đỏ sau 7 trận, con số báo động cho Juventus! - Bóng Đá

     Federico Chiesa phải "đi tắm sớm" ngay trong ngày ra mắt Juventus.

    Có lẽ, đến lúc này, Andrea Pirlo đã cảm nhận được sức nóng trên băng ghế huấn luyện và sự khó khăn khi phải dẫn dắt 1 đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ. Với sự điềm tĩnh vốn có, hy vọng rằng ông sẽ sớm giải quyết vấn đề này trong tương lai gần.

    Faro | 12:04 29/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...