MỚI NHẤT :
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • 3 sao trẻ Chelsea nên nhắm đến trong hè này

    21:25 Thứ tư 05/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ba hậu vệ dưới đây sẽ là phương án bổ sung "rẻ mà chất" cho Chelsea trong thời gian sắp tới.

    Chelsea vừa trở thành nhà tân vô địch của Europa League sau hơn bảy năm chờ đợi vào cuối tháng Năm vừa qua, đồng thời xếp thứ ba tại giải Ngoại Hạng Anh để giành vé tham dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên, trước thành tích khả quan như vậy nhưng đội chủ sân Stamford Bridge lại đang lâm vào hoàn cảnh thiếu hụt nhân sự trong mùa hè sắp tới.

     - Bóng Đá

     Sarri chuẩn bị trở lại nước Ý, trong khi đó Hazard đang đếm từng ngày để đến Real.

    Với hàng loạt tin đồn gần đây xoay quanh vấn đề tương lai của cầu thủ xuất sắc nhất đội, Eden Hazard và HLV trưởng Maurizio Sarri, tất nhiên Chelsea cần phải tìm ra những sự thay thế cần thiết. Nhưng bất lợi lớn nhất cho đội bóng thành London hiện tại là họ đang nhận án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA kéo dài đến hè năm 2020. Trước tình hình đó, ban lãnh đạo đã nhanh chóng giữ chân hai trụ cột ở hàng thủ, David Luiz và Cesar Azpilicueta, đồng thời có thêm sự bổ sung Kurt Zouma sau khi hết hạn cho mượn tại Everton.

    Trong trường hợp bất ngờ nhất, FIFA thông qua đơn kháng cáo của The Blues, ba cái tên phòng ngự đầy tiềm năng dưới đây sẽ là mục tiêu họ nên nhắm đến trong kỳ chuyển nhượng này.

    3. Alberto Moreno

    Trước tình hình Marcos Alonso nhiều khả năng sẽ gia nhập Atletico Madrid, hành lang cánh trái của Chelsea chỉ còn lại duy nhất một cái tên là Emerson, tuy nhiên anh cũng chỉ được đánh giá tầm trung so với các hậu vệ cánh hàng đầu tại Anh hiện tại. Đồng thời điểm này, bản hợp đồng giữa Alberto Moreno và Liverpool chuẩn bị hết hạn, nhưng phía The Kop vẫn chưa hề có động thái nhằm giữ chân anh cho thấy hiện tại hậu vệ người Tây Ban Nha không còn chỗ đứng tại Anfield.

     - Bóng Đá

    Alberto Moreno chẳng thể cạnh tranh nổi với Andrew Robertson.

    Không thể trùng hợp hơn khi hai sự kiện trên xảy ra quá gần nhau và cũng chẳng có nghi ngờ gì nếu The Blues tậu về Moreno với giá trị 0 đồng. Bất chấp việc không thể cạnh tranh vị trí với Andrew Robertson, hậu vệ 26 tuổi vẫn được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ tấn công, nhưng diểm yếu của anh là thể hình quá bé cộng với khả năng phòng ngự chỉ ở mức tầm trung. Mặc dù vậy, đừng quên rằng anh cũng chỉ mới 26 tuổi và biết đâu Moreno lại phù hợp với triết lý tại Chelsea.

    2. Aaron Wan-Bissaka

    Crystal Palace từ lâu đã được biết đến với một hàng phòng ngự chắc chắn so với những đội tầm trung tại Anh, nhưng trong mùa giải năm nay, cánh phải của họ thật sự bùng nổ với sự xuất hiện của Aaron Wan-Bissaka. Anh là phát hiện thú vị của cả mùa giải với lối đá đặc biệt của mình, tính đến hết mùa giải 2018-2019, chính Wan-Bissaka chứ không phải bất kỳ một cái tên sừng sỏ nào mới là người dẫn đầu ở khoản rê dắt thành công và nên nhớ rằng anh chỉ là một hậu vệ cánh. Một vài người còn tự tin đặt cược anh sẽ có mặt trong đội hình xuất sắc nhất mùa tại Premier League, tuy nhiên kết quả chung cuộc vẫn nghiêng về Trent Alexander-Arnold.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ của Palace rất có tiềm năng phát triển.

    Dù đáng tiếc, nhưng theo một chiều hướng khả quan mà nói đội bóng phía Nam London vẫn có thể ra giá cao cho cầu thủ này. Manchester United được cho là CLB quan tâm đến anh nhất, nhưng nhìn theo nhiều phía khác nhau, Chelsea vẫn là bến đỗ tốt hơn. Thứ nhất, Azpilicueta hiện đang được đóng đinh nơi hành lang cánh phải của Chelsea và cầu thủ 21 tuổi có thể học hỏi được rất nhiều từ người đàn anh. Thứ hai là vấn đề tuổi tác, có thể anh vẫn chưa thể cạnh tranh với hậu vệ người Tây Ban Nha ngay lập tức, tuy nhiên Aaron còn trẻ và anh có thể sử dụng lợi thế này để tranh suất đá chính.

    1. Luke Matheson

    Cái tên xa lạ với hầu hết người xem bóng đá phổ thông nhưng cậu bé này lại rất được chú ý bởi các tuyển trạch viên. Cậu có màn ra mắt đội một của Rochdale vào tháng Chín 2018 khi chỉ vừa tròn 15 tuổi và được rất nhiều ông lớn tại Ngoại Hạng Anh ngỏ lời mời về lò đào tạo của họ, tất nhiên trong số đó có The Blues.

     - Bóng Đá

     Matheson hiện đang học lớp 11.

    Những năm gần đây, Chelsea có truyền thống xuất khẩu các cầu thủ trẻ đi đến mọi nơi trên khắp các giải đấu tại Châu Âu và đó chính là thế mạnh của đội bóng thành London trong việc chiêu mộ Matheson. Một thông tin khá thú vị khác, ngày cậu có màn ra mắt, Rochdale đã có chiến thắng trước Bury với tỷ số 2-1, Matheson được chọn là cầu thủ hay nhất trận trong khi vào buổi sáng ngày hôm đó, cậu phải đến trường chuẩn bị cho ngày học như bao học sinh lớp 11 khác.

    Nguyễn Kim Bằng | 20:55 05/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...