MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 3 quả bom nổ chậm đang chờ Mourinho xử lí

    12:05 Thứ tư 15/08/2018

    BongDa.com.vn Không phải cải thiện lối chơi mà điều hòa những mâu thuẫn trong nội bộ Quỷ đỏ mới là việc làm tiên quyết của Jose Mourinho lúc này.

    Man Utd đã có ngày ra quân Premier League tạm gọi là thành công với chiến thắng 2-1 trước Leicester. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa thể nào xua đi đám mây đen đang bao phủ sân Old Trafford. Tạm gác lại vấn đề chiến thuật, thì ở mùa giải thứ 3, Jose Mourinho đang đối mặt với những mâu thuẫn ngày càng lớn với các học trò.

    3 quả bom nổ chậm đang chờ Mourinho xử lí - Bóng Đá

     Martial không hạnh phúc ở Man Utd.

    Đầu tiên, Người đặc biệt cần làm sáng tỏ tương lai của Anthony Marital. Cầu thủ sinh năm 1995 này chơi không đến nỗi nào trong chuyến du đấu ở Mỹ, trước khi tự ý bỏ về Pháp để thăm người vợ mới sinh. Anh còn khiến mọi thứ trở nên trầm trọng khi tuyên bố: "Đối với tôi, gia đình là trên tất cả".

    Dĩ nhiên, các xử lí của hai bên trong vụ việc này đều không ổn. Martial quá trẻ con khi rời trại tập huấn mà không xin phép HLV. Còn Mourinho cũng cứng nhắc khi kết thúc "lùm xùm" với một án phạt (bằng tiền mặt) dành cho cầu thủ người Pháp.

    Đau đầu hơn, khi giờ đây Martial không còn nằm trong kế hoạch của Quỷ đỏ mà TTCN ở Anh đã đóng cửa từ lâu. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Inter có được cái gật đầu của Martial, Man Utd sẽ không thể bổ sung được cầu thủ nào cho đến tháng Giêng năm sau. Liệu Mourinho sẽ chịu thiệt quân hay để lại một quả bom nổ chậm trong đội hình?

    3 quả bom nổ chậm đang chờ Mourinho xử lí - Bóng Đá

     Pogba đang được Barca liên hệ.

    Không lâu sau rắc rối với Martial, Mourinho lại bị nghi ngờ quấn vào mâu thuẫn với Paul Pogba. Lần này, mọi chuyện khó xử lí hơn bởi Pogba có giá đến 89 triệu bảng và vừa vô địch World Cup xong. Việc Pogba vi phạm kỉ luật còn trắng trợn hơn so với Martial khi hội quân trễ mà không có lí do chính đáng.

    Cuối cùng, Mourinho phải xuống nước trao tấm băng đội trưởng cho Pogba. Đổi lại, tiền vệ người Pháp đối đáp thế này khi được hỏi về xung đột với Mourinho: "Có những thứ tôi không được phép nói ra. Nếu nói ra tôi sẽ bị phạt mất."

    Mourinho có lẽ đã ý thức đang nắm trong tay con dao hai lưỡi mang tên Pogba. Trong ngày thăng hoa, anh có thể tạo ra những tuyệt phẩm. Còn khi nguồn cảm hứng mất đi, lối chơi vô kỉ luật của Pogba sẽ đá bay Man Utd ra khỏi những chiếc cúp.

    Cuối cùng, chấn thương của Ashley Young vô tình mang đến cơ hội đá chính cho Luke Shaw. Bàn thắng của anh vào lưới Leicester phần nào lấy lại niềm tin nơi NHM Quỷ đỏ. Tuy nhiên, với Mourinho thì chưa chắc. Con mắt khắt khe của chiến lược gia người Bồ vẫn đang nhìn vào những khuyết điểm của hậu vệ trẻ này. Và nếu anh tích tụ những ức chế trong hai năm qua, chưa biết điều tồi tệ nào sẽ đến với Man Utd.

    Những pha bóng hay của Pogba:

    Ngọa Long | 11:25 15/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...